Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con thôn Thanh Hòa (xã Mai Phụ) đang tập trung ra quân làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ xuân 2026.
Ông Phạm Khắc Hồng - Bí thư Chi bộ thôn Thanh Hòa cho biết: “Các đợt mưa bão vừa qua khiến hệ thống kênh mương của thôn bị bồi lấp nghiêm trọng. Thời điểm này, chúng tôi huy động người dân nạo vét, khơi thông dòng chảy và phát quang hơn 500m kênh. Nhờ cuộc "cách mạng" chuyển đổi ruộng đất năm 2024, công tác làm thủy lợi thuận lợi hơn rất nhiều, bà con sau nhiều năm đã có thể sản xuất 100% diện tích lúa của toàn thôn. Đây là yếu tố then chốt giúp địa phương chủ động nguồn nước, tạo nền tảng để triển khai vụ xuân đúng lịch thời vụ”.
Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất năm 2026, từ ngày 10/11, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã đồng loạt ra quân làm thủy lợi nội đồng. Ngành chuyên môn cùng chính quyền các địa phương huy động Nhân dân nạo vét kênh mương, vớt bèo, khơi thông dòng chảy, củng cố bờ vùng, bờ thửa nhằm giữ nước mặt ruộng cho sản xuất. Song song đó, các đơn vị quản lý tiến hành duy tu, bảo dưỡng và khắc phục kịp thời các hư hỏng ở công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn và cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất.
Ông Phan Viết Liệu - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất, dân sinh (từ 10/11/2025 đến 30/1/2026), các cụm, trạm thuộc công ty đã bố trí tối đa nhân lực để triển khai làm thủy lợi nội đồng, tạo điều kiện cấp nước tưới cho 22.000 ha lúa vụ xuân. Đồng thời, đơn vị chủ động cân đối giải pháp điều tiết, vận hành các công trình thủy lợi nhằm bảo đảm cấp nước tưới, đặc biệt là đối với các vùng thí điểm sản xuất lúa giảm phát thải theo phương pháp tưới “ngập - khô xen kẽ” trong thời gian tới”.
Nhằm đảm bảo sản xuất cho hơn 1.500 ha lúa vụ xuân, xã Đồng Lộc đã chủ động sớm triển khai các nội dung trọng tâm.
Ông Nguyễn Xuân Diệu - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Lộc cho biết: “Toàn bộ 35 thôn trên địa bàn đã đồng loạt làm thủy lợi nội đồng; chú trọng đào đắp, nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh chính để chuẩn bị lấy nước về đồng như thôn Vĩnh Xuân, Vĩnh Xá, Sơn Phú, Tân Hương… Bên cạnh đó, xã cũng đang đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành xây mới gần 2 km kênh mương nội đồng".
Tại xã Lộc Hà, dự án xây dựng tuyến mương tiêu thoát nước từ cầu Và đến vùng chợ Nhỡn với tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ.
Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Chỉ huy trưởng công trình cho biết: “Tuyến mương khi hoàn thành sẽ góp phần tiêu thoát nước kịp thời, giảm thiểu nguy cơ ngập úng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Sau thời gian phải tạm dừng do mưa lũ, đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thành các hạng mục lớn như đổ bê tông đáy mương, xây cống điều tiết, làm đường quản lý dọc tuyến…”.
Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh cũng đã chủ động chuẩn bị các điều kiện hướng đến vụ xuân thắng lợi như dọn dẹp cỏ bờ, vệ sinh đồng ruộng, cày ải đợt 1…
Ông Nguyễn Văn Hạnh (thôn Văn Cử, xã Xuân Lộc) cho biết: “Tranh thủ nắng ráo, tôi đã thuê máy về làm đất cho gần 2 mẫu ruộng của gia đình. Sau lần làm đất đầu tiên, tôi tiến hành đắp bờ giữ nước để thau ải, giúp rửa phèn, diệt mầm bệnh và tạo độ ẩm cần thiết cho ruộng trước khi bước vào các bước canh tác tiếp theo”.
Bà Võ Thị Hồng Minh - Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh cho hay: “Để đáp ứng nhu cầu giống cho vụ xuân 2026, ngoài bộ giống của công ty, đơn vị đã kết nối với các doanh nghiệp sở hữu giống lúa độc quyền, cân đối sản lượng, sẵn sàng cung ứng kịp thời cho người sản xuất. Đặc biệt, với đề án canh tác lúa giảm phát thải, công ty đồng tình ủng hộ chủ trương. Trước mắt, chúng tôi đăng ký tham gia 2 mô hình áp dụng mạ khay - máy cấy, tưới ngập - khô xen kẽ trên giống lúa Nếp 98 với diện tích 40 ha tại xã Tùng Lộc và Cẩm Bình”.
Vụ xuân năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu gieo cấy 59.150 ha, sản lượng đạt trên 35,4 vạn tấn. Căn cứ thời gian sinh trưởng của từng giống để bắc mạ trong khung thời vụ từ 10/1–5/2/2026. Cơ cấu giống lúa có năng suất, chất lượng tốt, sản phẩm dễ tiêu thụ như Bắc Thịnh, Nếp 98, Nếp 87, Hà Phát 3, Khang Dân đột biến, Khang Dân 18, BT09, ADI168, VNR20, Nhị ưu 838, BQ, Thái Xuyên 111…
Điểm mới của vụ xuân năm nay là tỉnh chú trọng mở rộng diện tích áp dụng công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) trong canh tác thích ứng biến đổi khí hậu lên 2.700 ha. Diện tích thí điểm sản xuất giảm phát thải (áp dụng cơ giới hóa sạ cụm, sạ hàng hoặc máy cấy, kết hợp tưới ngập - khô xen kẽ, bón phân hữu cơ vi sinh, xử lý gốc rạ bằng chế phẩm sinh học, sử dụng máy cuốn rơm) đạt 231 ha.