Chuyển đổi, tập trung ruộng đất sản xuất vụ xuân 2026

(Baohatinh.vn) - Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang đẩy mạnh chuyển đổi, tập trung ruộng đất chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2026, hướng tới hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sơn Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương đang tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” lâu nay trong sản xuất nông nghiệp như ruộng đất phân tán, manh mún và tâm lý e ngại thay đổi phương thức canh tác truyền thống của người dân. Hiện nay, xã Sơn Tiến đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai tích tụ khoảng 25 ha đất nông nghiệp tại thôn Đông Hà để chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2026, hướng tới hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo tiền đề phát triển nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại.

bqbht_br_z7142571584617-96253d41cdcd114a11eb72abe7ba3311.jpg
Trên cánh đồng vùng Cồn Lăng, không khí chuẩn bị cho sản xuất cho vụ xuân 2026 đã bắt đầu rộn ràng.

Trên cánh đồng vùng Cồn Lăng, Lác (thôn Đông Hà, xã Sơn Tiến), những chiếc máy xúc, máy đào hoạt động liên tục, phá bờ vùng, bờ thửa để hình thành các ô thửa lớn, hướng tới xây dựng vùng sản xuất tập trung. Song song với đó, địa phương cũng đang nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, tạo nền tảng hạ tầng phục vụ sản xuất lâu dài.
Quá trình chuyển đổi được xã thực hiện theo hướng gắn với nhu cầu thực tế, bảo đảm thuận lợi cho cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và liên kết sản xuất.

bqbht_br_z7142571575767-d31f0bae9ac831e0f6a034d365467574.jpg
bqbht_br_z7142571547866-4c09683dd28afc921e79edf4f59ec9a7-copy.jpg
Chuyển đổi, tập trung ruộng đất góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sơn Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phan Tiến Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến cho biết: “Chuyển đổi, tích tụ ruộng đất là chủ trương lớn, đúng đắn và mang tính chiến lược, nhằm khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún còn tồn tại ở địa phương. Từ đó, góp phần ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí và tăng thu nhập cho người dân. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục mở rộng diện tích chuyển đổi, tập trung ruộng đất; phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức triển khai các nội dung về hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, hướng tới nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030”.

Không chỉ ở Sơn Tiến, phong trào chuyển đổi, tập trung ruộng đất cũng đang được chú trọng triển khai tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Tại xã Gia Hanh, những ngày qua, hàng chục máy xúc, máy ủi, máy san đất cũng đang hoạt động liên tục, phá bờ vùng, san gạt mặt ruộng, nạo vét kênh mương, từng bước hình thành những cánh đồng lớn tại các thôn Quần Ngọc, Hòa Bình, Phong Sơn.

z7139399371024-76ae616fe79973cb8a44a9bddd127639.jpg
bqbht_br_z7146119784237-716097200384ad6bbd9875be309b65ac.jpg
Các thôn Quần Ngọc, Hòa Bình, Phong Sơn (xã Gia Hanh) thực hiện chuyển đổi ruộng đất chuẩn bị cho vụ xuân 2026.

Anh Trần Sỹ Lộc – Bí thư thôn Quần Ngọc (xã Gia Hanh) cho biết: “Hiện nay, thôn đang triển khai kế hoạch dồn điền, đổi thửa trên tổng diện tích khoảng 50 ha đất nông nghiệp, nhằm phục vụ sản xuất tập trung và cơ giới hóa đồng bộ. Sau khi hoàn thành, 329 thửa ruộng nhỏ lẻ sẽ được gom lại còn 79 thửa lớn, thuận tiện cho việc quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, đồng thời gắn với việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Cùng với đó, thôn đã nghiên cứu, đào đắp và mở mới hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng, tạo thuận lợi trong vận chuyển nông sản, tưới tiêu và tiêu thoát nước”.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất, các địa phương trong tỉnh đã bắt đầu tiến hành nâng cấp, sửa chữa hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng như làm đường, nạo vét kênh mương và khơi thông các trục kênh tưới, kênh dẫn nước để đảm bảo phục vụ sản xuất kịp thời.

Ông Bùi Trọng Định - Trưởng phòng Kinh tế xã Hồng Lộc cho biết: “Trong đợt cao điểm 60 ngày xây dựng nông thôn mới (từ ngày 22/10 đến 22/12), địa phương triển khai nhiều phần việc thiết thực, trong đó, huy động Nhân dân tập trung nạo vét khoảng 35 km kênh mương nội đồng; đồng thời xây dựng kế hoạch làm mới khoảng 3 km kênh phục vụ tưới tiêu, góp phần hoàn thiện hạ tầng đảm bảo cho sản xuất vụ xuân 2026”.

bqbht_br_z7166282838790-593076635a74375c15f13b73d9efcfcc.jpg
bqbht_br_z7156544706826-0263fc61d7c711b86e80f4600239380b-2199.jpg
Các địa phương trong tỉnh đã bắt đầu tiến hành nâng cấp, sửa chữa hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng; nạo vét kênh mương.

Đến nay, sau hơn ba năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 06), toàn tỉnh đã tập trung, tích tụ được hơn 13.000 ha đất nông nghiệp, đạt trên 87% chỉ tiêu đề ra.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu có thêm ít nhất 20.000 ha đất nông nghiệp được chuyển đổi, tập trung, tích tụ, nhằm hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao giá trị gia tăng và tính bền vững trong nông nghiệp. Khởi động cho mục tiêu này, hiện nay, 26/69 xã, phường trên toàn tỉnh xây dựng kế hoạch chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất năm 2026 với tổng diện tích đăng ký trên 5.000 ha.

bqbht_br_z7166295251140-7fa62c72a0f41c0b74cbb22669cea4a2.jpg
Công tác chuyển đổi ruộng đất góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sớm đi vào thực tiễn.

Ông Trương Văn Cường - Phó Giám đốc Sở NN&MT cho biết: “Sở đang tập trung xây dựng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ cho chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất giai đoạn 2026 - 2030, nhằm tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực để các địa phương triển khai hiệu quả, phù hợp với thực tiễn sản xuất. Đồng thời, sở cũng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, đăng ký kế hoạch và lộ trình thực hiện trong thời gian tới, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào thực tiễn sản xuất. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng thu hút doanh nghiệp tham gia xây dựng chuỗi liên kết, hình thành các vùng sản xuất tập trung và cánh đồng mẫu lớn gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị gia tăng sau chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững và hiện đại”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!