Địa phương tiên phong chuyển đổi ruộng đất sản xuất vụ xuân 2026

(Baohatinh.vn) - Xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) là một trong những địa phương tiên phong chuyển đổi, tập trung hơn 150 ha ruộng đất chuẩn bị cho vụ xuân 2026, hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Những ngày qua, trên các cánh đồng thôn Quần Ngọc, Hòa Bình, Phong Sơn (xã Gia Hanh) không khí ra quân phá bờ vùng, chỉnh trang đồng ruộng diễn ra sôi nổi. Máy móc được huy động tối đa để đảm bảo khung tiến độ đã đề ra. Hiệu quả từ những lần dồn điền đổi thửa trước là cơ sở để đợt chuyển đổi lần 3 này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của bà con - những người trực tiếp canh tác và hưởng lợi từ mô hình cánh đồng lớn.

bqbht_br_z7146119784237-716097200384ad6bbd9875be309b65ac.jpg
Dự kiến, sau khi hoàn thành chuyển đổi, thôn Quần Ngọc sẽ có 134 hộ còn 1 thửa và chỉ còn 9 hộ 2 thửa.

Ông Bùi Huy Lục - người dân thôn Quần Ngọc chia sẻ: “Hiện tại, gia đình tôi có 1,5 mẫu ruộng ở 5 thửa, diện tích manh mún, nằm rải rác nhiều xứ đồng nên rất khó khăn trong việc đưa máy móc vào sản xuất, thu hoạch. Trong lần chuyển đổi này, số diện tích này của chúng tôi sẽ được quy về 1 thửa, điều đó chắc chắn giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí sản xuất, chăm bón… rất nhiều. Bà con phấn khởi, đồng tình với chủ trương lớn của địa phương".

bqbht_br_565073233-3743903692407251-4666025280541784007-n.jpg
Máy móc được huy động đào đắp hệ thống đường giao thông nội đồng.

Hiện nay, trên diện tích 52 ha, thôn Quần Ngọc có 143 hộ canh tác với 329 thửa ruộng, bình quân mỗi hộ từ 2 đến 3 thửa. Trong đợt chuyển đổi lần này, thôn thực hiện chuyển đổi, tập trung toàn bộ số diện tích này hướng đến mục tiêu quy hoạch lại hệ thống hạ tầng đồng bộ đảm bảo mỗi thửa sau chuyển đổi đều tiếp giáp với đường nội đồng và mương thủy lợi để thuận lợi nhất cho canh tác sau này. Dự kiến, sau khi hoàn thành, thôn sẽ có 134 hộ còn 1 thửa và chỉ còn 9 hộ 2 thửa.

533360860-122139915242914762-4266427014876187150-n.jpg
bqbht_br_z7145834853123-256cc44000fbd07ed2939a7292afc82e-7025.jpg
Phong trào chuyển đổi ruộng đất nhận được sự đồng tình của đông đảo bà con Nhân dân.

Không khí quyết tâm chuyển đổi 43 ha ruộng đất phục vụ sản xuất vụ xuân cũng hiện hữu trên cánh đồng Cồn Mô (thôn Phong Sơn) với sự vào cuộc tích cực của cán bộ, đảng viên và người dân. Theo kế hoạch của xã, để tạo sự đồng thuận, Chi bộ thôn đã tổ chức hội nghị thông qua phương án và ban hành nghị quyết thực hiện. Trên cơ sở đó, thôn tổ chức họp dân, lấy ý kiến công khai, thành lập tổ chuyển đổi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Việc khảo sát thực địa, quy hoạch bờ vùng, bờ thửa, hệ thống giao thông - thủy lợi nội đồng được tiến hành chặt chẽ, có sự tham gia giám sát của bà con.

Ông Võ Ngọc Bính - Bí thư Chi bộ thôn Phong Sơn cho biết: “Quá trình triển khai, chúng tôi tổ chức họp thôn nhiều lần để thông qua quy hoạch, kế hoạch kinh phí, hợp đồng thi công và tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân. Bước đầu, mỗi hộ đóng góp 350 nghìn đồng/sào cho việc làm hạ tầng và cày đất. Sau khi hoàn thiện hạ tầng, thôn tổ chức chia ruộng lại cho các hộ theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng, mặt bằng.

Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được kịp thời nắm bắt, xử lý. Với tinh thần dân chủ, quyết liệt, chúng tôi tin rằng việc chuyển đổi tại thôn sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần quan trọng vào thành công chung của xã".

bqbht_br_z7139399382889-d49853411bc967d891a9f2599c8e77e8.jpg
UBND xã Gia Hanh đã xây dựng, triển khai phương án chuyển đổi ruộng đất lần thứ 3 gắn với việc hình thành vùng sản xuất quy mô lớn.

Thực hiện chủ trương lớn của tỉnh và sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào thực tiễn, UBND xã Gia Hanh đã xây dựng, triển khai phương án chuyển đổi ruộng đất lần thứ 3 gắn với việc hình thành vùng sản xuất quy mô lớn. Đây là bước đi chiến lược nhằm khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, tạo điều kiện để người dân thuận lợi tiếp cận chính sách hỗ trợ, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hanh khẳng định: “Công tác chuyển đổi ruộng đất được triển khai theo nguyên tắc công khai, dân chủ, lấy người dân làm trung tâm. Các thửa nhỏ được quy hoạch lại theo hướng "mỗi hộ một ô thửa lớn", đảm bảo quyền lợi chính đáng và không ảnh hưởng đến thời vụ sản xuất.

Việc tích tụ đất gắn với quy hoạch đồng bộ hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, giúp người dân thuận lợi hơn trong canh tác, từng bước tiếp cận cơ giới hóa. Sau chuyển đổi, xã định hướng người dân tham gia tổ hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, ứng dụng kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất. Đây được xem là hướng đi tất yếu để phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững tại địa phương".

bqbht_br_z7145835388063-38250978fcc00b3dd0c45275b81025c8-7192.jpg
Gia Hanh là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai chuyển đổi , tập trung ruộng đất phục vụ sản xuất vụ xuân 2026.

Đến thời điểm này, Gia Hanh là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai chuyển đổi, tập trung ruộng đất phục vụ sản xuất vụ xuân 2026 với quy mô lớn. Với cách làm bài bản, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, tinh thần chủ động của cơ sở cùng sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân, phong trào đã lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần sớm hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã vào thực tiễn sản xuất. Đây không chỉ là tiền đề cho một vụ xuân thắng lợi, mà còn là nền tảng để tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng của địa phương trong sản xuất nông nghiệp.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.
Sắt son với đại ngàn!

Sắt son với đại ngàn!

Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.
Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Vùng sản xuất rau tập trung tại tổ dân phố Thúy Hội (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) đang vào vụ sản xuất thuận lợi nhất trong năm, bà con dường như không nghỉ, tranh thủ thu hái “lộc xanh”.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Từ niềm đam mê với cây cau cảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và phát triển thành công mô hình trồng, ươm và cung ứng giống cau quy mô lớn.
Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Từ những vùng đất cát bạc màu, chính quyền và người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công vùng sản xuất hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Trên từng cánh đồng, khu dân cư, từ đồng bằng, ven biển đến miền núi, nông dân Hà Tĩnh đang thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.