“Giữ lửa từ gốc”
Năm 2025 khép lại với nhiều gam màu trầm đối với ngành thép toàn cầu. Xu hướng giảm sâu của nhu cầu, cạnh tranh nguyên liệu, giá thép biến động mạnh khiến chuỗi cung ứng thép thế giới đối mặt thử thách chưa từng có trong những năm qua. Tuy vậy, tại KKT Vũng Áng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) vẫn duy trì nhịp sản xuất ổn định nhờ chiến lược “giữ lửa từ gốc” - bắt đầu từ con người, kỹ thuật và vận hành an toàn.
Theo báo cáo tổng hợp cuối năm, doanh nghiệp (DN) đã sản xuất khoảng 5 triệu tấn phôi thép, duy trì tốc độ vận hành lò cao, lò tinh luyện và hệ thống cán nóng, cán nguội ở trạng thái ổn định. Trên các tuyến băng chuyền vận tải than, quặng, tại trung tâm điều khiển BOF và cảng Sơn Dương, nơi mỗi năm tiếp nhận hàng chục triệu tấn nguyên liệu, tinh thần giữ vững kỷ luật lao động được duy trì nghiêm ngặt.
Hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động CEMS, CWMS hoạt động liên tục; 99% tạp chất rắn được thu hồi tái chế; các thông số môi trường được truyền trực tiếp tới các cơ quan chức năng theo dõi 24/7. Toàn bộ gần 10.000 lao động được đảm bảo đầy đủ chế độ lương, bảo hiểm và các chính sách phúc lợi, không xảy ra tình trạng cắt giảm nhân sự như xu hướng chung của nhiều DN thép châu Á.
Đặc biệt, ngay trong giai đoạn khó khăn nhất, FHS vẫn dành nguồn lực cho đào tạo và chuyển đổi nghề. Gần 200 lao động trẻ địa phương được đào tạo nghề cơ khí, điện - tự động hóa, vận hành công nghiệp nặng; nhiều học viên được nhận vào làm việc ngay khi hoàn thành khóa học.
Anh Đặng Minh Đức, công nhân Xưởng cán dây chia sẻ: “Anh em công nhân rất phấn khởi khi công ty vẫn đảm bảo mức thu nhập, thậm chí tăng cường đào tạo trong lúc thị trường khó khăn. Điều đó giúp chúng tôi yên tâm gắn bó. Công ty không chỉ đảm bảo mức thu nhập mà còn đầu tư cho tay nghề, đây là điều mà người lao động rất trân trọng…”.
Không chỉ đảm bảo việc làm, FHS còn duy trì các hoạt động an sinh xã hội: hỗ trợ quỹ Minh Đức, tài trợ trang thiết bị học tập cho trường học, xây dựng các công trình phúc lợi địa phương… Tổng nguồn lực đóng góp cho cộng đồng hơn 168 tỷ đồng, trong đó, riêng lĩnh vực giáo dục đạt 32,5 tỷ đồng.
Những đóng góp bền bỉ ấy giúp DN giữ vững hình ảnh của một tổ hợp công nghiệp lớn gắn bó chặt chẽ với địa phương - yêu cầu xuyên suốt mà FHS đặt ra trong phát triển bền vững.
Tạo sức bật mạnh mẽ trong năm 2026
Nếu 2025 là năm “giữ lửa”, thì 2026 được dự báo sẽ là năm mở ra vận hội mới cho FHS. Nhiều tổ chức quốc tế dự báo chu kỳ phục hồi của ngành thép thế giới sẽ bắt đầu từ cuối quý II - khi thị trường xây dựng, sản xuất ô tô và công nghiệp nặng hồi phục.
Để đón đầu xu hướng ấy, FHS đã chuẩn bị nền tảng công nghệ trong suốt năm qua. Hàng loạt quy trình được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế: triển khai sản xuất thép tấm cường độ cao phục vụ ngành ô tô; nâng tỷ lệ sản phẩm thép hợp kim trung cao cho ngành cơ khí; tự động hóa sâu hơn hệ thống điều khiển lò cao số 2 và dây chuyền cán nóng…
Cùng với đó, yếu tố công nghệ xanh tiếp tục là hướng đi dài hạn của DN. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác giám sát bảo vệ môi trường bằng các thiết bị, hệ thống hiện đại hơn, FHS tích cực đẩy mạnh các chiến lược như tiết kiệm năng lượng quy trình, cải thiện giảm thiểu carbon, tối ưu hóa sử dụng năng lượng, phát triển năng lượng xanh, nhằm phù hợp với xu hướng phát triển bền vững quốc tế và xây dựng một môi trường thân thiện.
Ông Nguyễn Văn Tình - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh nhấn mạnh: “Nếu không có sự kiên trì, kỷ luật và tầm nhìn dài hạn, rất khó để một DN thép quy mô lớn có thể giữ vững sản xuất trong bối cảnh toàn cầu suy giảm. FHS đã thực hiện nghiêm các yêu cầu về môi trường, duy trì việc làm, đóng góp ngân sách và trách nhiệm cộng đồng. Với bước chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược phát triển dài hạn đó sẽ là nền tảng để DN bứt phá khi thị trường phục hồi trong năm 2026. Qua đó, góp phần vào sự phát triển của KKT Vũng Áng và sự thịnh vượng chung của tỉnh nhà…”.
Trong khoảnh khắc giao mùa, khi những cơn gió cuối đông trôi qua khắp dãy Hoành Sơn, ánh sáng từ các tổ hợp lò cao FHS lại rực lên giữa KKT Vũng Áng như nhịp thở mạnh mẽ của một nền công nghiệp đang chuẩn bị bước sang chu kỳ mới. Năm 2025 đầy thử thách đã khép lại, nhưng những gì DN giữ được là kỷ luật sản xuất, nền tảng công nghệ, sự ổn định của người lao động và trách nhiệm với cộng đồng chính là “lửa” để FHS bước vào năm 2026 nhiều hy vọng. Kỳ vọng ấy không phải lời hứa suông, nó đến từ thực tế: nội lực đã được tích lũy, thị trường thép chuẩn bị phục hồi, các tiêu chuẩn môi trường và an toàn đã tiệm cận quốc tế. Và quan trọng nhất, niềm tin đã được gây dựng bền bỉ trong suốt thời gian qua.
Xuân 2026 vì thế không chỉ là thời khắc bắt đầu của một năm mới, mà còn là thời điểm FHS đón vận hội mới, phục hồi, đổi mới, tạo một bước tiến trên bản đồ công nghiệp Việt Nam.