Doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng giữ nhịp sản xuất

(Baohatinh.vn) - Giữa những ngày cận tết Nguyên đán, các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng vẫn duy trì sản xuất ổn định, góp phần giữ vững đà tăng trưởng công nghiệp cho Hà Tĩnh.

bqbht_br_dji-0170.jpg
Chỉ còn ít ngày nữa là đến tết Nguyên đán nhưng tại Cảng Vũng Áng, không khí làm việc vẫn tất bật. Công nhân Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đang khẩn trương bốc dỡ hơn 50.000 tấn gỗ dăm của Công ty TNHH Tân Trường Phát lên tàu để kịp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
bqbht_br_mg-9510.jpg
Anh Vương Khả Anh - công nhân Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt chia sẻ: Hiện tại cảng đang có tàu cập bến nên anh em tập trung cao độ để giải phóng hàng nhanh nhất có thể. Theo kế hoạch, trong 2 ngày tới sẽ tiếp tục có thêm 2 chuyến tàu vào cảng, vì vậy mọi người đều chủ động tăng ca, làm việc khẩn trương để bảo đảm tiến độ. Những anh em trực Tết cũng được công ty quan tâm đầy đủ về chế độ, động viên kịp thời nên ai cũng yên tâm bám việc, hoàn thành nhiệm vụ.
bqbht_br_mg-9500.jpg
Ông Phạm Quốc Lượng - Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: Việc giữ nhịp khai thác ổn định trong những ngày này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho hoạt động sản xuất – kinh doanh ngay từ đầu năm. Chúng tôi cũng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức khai trương cảng vào mùng 4 âm lịch, quyết tâm khởi đầu năm mới với khí thế và kết quả tích cực.
bqbht_br_mg-9484.jpg
Không chỉ ở bến cảng, tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, hoạt động sản xuất điện vẫn được duy trì liên tục. Với đặc thù ngành điện không thể gián đoạn, tất cả cán bộ, công nhân những ngày này vẫn làm việc bình thường. Các tổ đội, ca kíp được bố trí trực Tết luân phiên để đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, ổn định, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất điện trong năm.
bqbht_br_mg-9487.jpg
bqbht_br_mg-9458.jpg
Anh Dương Ngọc Minh - cán bộ Tổ điều khiển trung tâm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 cho biết: Những ngày cận Tết, phụ tải điện thường tăng cao nên anh em trong ca trực phải tập trung theo dõi sát các thông số vận hành 24/24 giờ, đảm bảo tổ máy hoạt động an toàn, ổn định. Với chúng tôi, Tết là thời điểm càng phải siết chặt kỷ luật vận hành, không để xảy ra sự cố dù nhỏ nhất. Những cán bộ, công nhân trực Tết đều được nhà máy bố trí chế độ đầy đủ, động viên kịp thời nên mọi người rất yên tâm, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, góp phần bảo đảm nguồn điện liên tục cho hệ thống.
mg-9352.jpg
mg-9358.jpg
mg-9379.jpg
Tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhiều đơn vị, doanh nghiệp khác cũng duy trì hoạt động xuyên Tết nhằm giữ nhịp sản xuất, đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt. Các doanh nghiệp đã chủ động lên phương án sản xuất, phân công ca kíp hợp lý và tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động ở lại.
bqbht_br_mg-9409.jpg
bqbht_br_mg-9417.jpg
bqbht_br_mg-9397.jpg
Ông Lã Thái Hải - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất cấu kiện công nghệ cao Viết Hải cho biết: Mặc dù thời điểm cuối năm nhưng các hoạt động sản xuất trong công ty vẫn diễn ra nhịp nhàng, ổn định. Chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, phân công ca kíp hợp lý để vừa bảo đảm tiến độ đơn hàng, vừa chăm lo tốt đời sống người lao động.
bqbht_br_mg-9549.jpg
bqbht_br_mg-9455.jpg
bqbht_br_mg-9524.jpg
Giữa thời khắc giao mùa, khi nhiều người đã bắt đầu hành trình trở về sum họp, tại Khu kinh tế Vũng Áng, những chuyến hàng vẫn vươn khơi, những tổ máy vẫn sáng đèn, những ca trực vẫn âm thầm tiếp nối. Sự miệt mài ấy không chỉ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng phát triển, tạo tiền đề vững chắc cho một năm mới nhiều kỳ vọng.

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Đọc thêm

Gỡ khó nguồn vật liệu để các dự án sẵn sàng "cất cánh"

Gỡ khó nguồn vật liệu để các dự án sẵn sàng "cất cánh"

Việc tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng là yếu tố mang tính quyết định đến tiến độ công trình và giải ngân vốn đầu tư công. Thời gian qua, Hà Tĩnh đang quyết liệt triển khai các giải pháp mang tính chiến lược nhằm giải bài toán khó này.
Việt Nam cần những doanh nghiệp tầm vóc 200-300 tỷ USD dẫn dắt nền kinh tế

Việt Nam cần những doanh nghiệp tầm vóc 200-300 tỷ USD dẫn dắt nền kinh tế

“Một nền kinh tế quy mô 100 triệu dân, sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, thị trường nội địa lớn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, không thể thiếu những doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu. Và chúng ta cần bắt đầu nhìn điều đó như một mục tiêu chung của quốc gia khi bước vào kỷ nguyên vươn mình” - Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển chia sẻ với Tiền Phong.