Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

(Baohatinh.vn) - Gần 20 năm hình thành, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang sở hữu nhiều cơ hội phát triển. Quy hoạch được điều chỉnh, dự án hạ tầng chiến lược được khởi động... tạo cơ sở đưa khu kinh tế thành cửa ngõ giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế Đông - Tây.

Mở không gian phát triển cho Khu kinh tế CKQT Cầu Treo

Dù sở hữu vị trí chiến lược trên tuyến quốc lộ 8 kết nối cảng biển Vũng Áng với Lào, Thái Lan và các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo vẫn chưa phát huy hết tiềm năng.

Gần 2 thập kỷ phát triển, tỷ lệ lấp đầy tại các khu chức năng trong quy hoạch chung của Khu kinh tế CKQT Cầu Treo mới đạt gần 10%, phần lớn dự án quy mô nhỏ, thiếu nhà đầu tư chiến lược. Thực trạng này một phần xuất phát từ sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch chung và quy hoạch phân khu khiến không gian phát triển bị chia cắt; quy hoạch chưa sát với thực tế thị trường và quy hoạch hạ tầng giao thông, logistics chưa gắn kết chặt với quốc lộ 8 và quy hoạch ngành, làm hạn chế vai trò cửa ngõ giao thương trên hành lang kinh tế Đông – Tây.

t18-dinhnhat-t1-cua-khau-cau-treo-copy.jpg
Ngày 16/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 439/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế CKQT Cầu Treo đến năm 2045.

Để tháo gỡ "điểm nghẽn" này, ngày 16/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 439/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế CKQT Cầu Treo đến năm 2045. Đây là cơ sở để khu kinh tế tái cơ cấu, chuyển đổi từ mô hình dựa vào ưu đãi sang mô hình phát triển dựa trên lợi thế kết nối và dịch vụ.

Cùng với điều chỉnh quy hoạch, Hà Tĩnh đang từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển Khu kinh tế CKQT Cầu Treo bằng các dự án hạ tầng trọng điểm. Ngày 16/7/2026, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo Nhà liên hợp CKQT Cầu Treo kết hợp quốc môn và hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh cửa khẩu với tổng vốn hơn 154 tỷ đồng.

2-7911.jpg
bqbht_br_img-9806.jpg
bqbht_br_100-2.jpg
bqbht_br_img-9884.jpg
Dự án hạ tầng hoàn thiện sẽ mở không gian phát triển cho Khu kinh tế CKQT Cầu Treo.

Ông Trần Đình Nghị - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết: “Dự án sẽ mở rộng khu quốc môn từ 3 lên 4 làn xe mỗi chiều dành cho phương tiện xuất nhập cảnh; cải tạo toàn bộ không gian nhà liên hợp; đồng thời nâng cấp hệ thống sân bãi, đường giao thông, vỉa hè, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật khu vực cửa khẩu. Khi hoàn thành vào năm 2028, công trình không chỉ tạo diện mạo hiện đại cho cửa khẩu mà còn góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa và kiểm soát xuất nhập cảnh”.

cao-toc-bac-nam-3a.jpg
Tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo đã được bổ sung vào quy hoạch đường bộ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh minh họa.

Một “cú hích” mang tính chiến lược khác đến từ quy hoạch tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo. Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Bộ Xây dựng điều chỉnh, tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo dài khoảng 85 km chính thức được bổ sung vào mạng lưới đường cao tốc quốc gia.

Tuyến đường được quy hoạch với quy mô 4-6 làn xe, kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc - Nam phía Đông và CKQT Cầu Treo. Khi tuyến cao tốc này được đầu tư, thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng Vũng Áng lên cửa khẩu sẽ được rút ngắn, đồng thời hình thành trục logistics xuyên suốt từ biển đến biên giới. Đây là điều kiện quan trọng để Cầu Treo phát huy vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực Bắc Trung Bộ.

Dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển về phía tây Hà Tĩnh

Nếu quy hoạch và hạ tầng tạo nền móng phát triển thì các dự án đầu tư cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đối với Khu kinh tế CKQT Cầu Treo. Gần đây, nhiều dự án liên tiếp được chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía tây Hà Tĩnh.

Ngày 28/7/2026, Ban Quản lý KKT tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3 do Công ty CP Năng lượng xanh Hương Sơn thực hiện với tổng vốn gần 500 tỷ đồng tại xã Sơn Kim 1.

img-9505.jpg
Ban Quản lý KKT tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3.

Ông Phạm Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng xanh Hương Sơn cho hay: “Nhà máy có công suất 14 MW, dự kiến cung cấp 45 triệu kWh điện/năm cho lưới quốc gia. Chúng tôi đang phối hợp gấp rút triển khai các bước, phấn đấu khởi công xây dựng nhà máy vào tháng 1/2027 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028; góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng thủy năng, bổ sung nguồn điện và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực miền núi phía tây Hà Tĩnh”.

Cùng với lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến và logistics cũng đang hình thành những “mắt xích” mới. Tại xã Sơn Tây, Dự án Nhà máy chế biến lâm sản Hà Tân với tổng vốn 188 tỷ đồng được chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 7. Nhà máy sẽ sản xuất viên nén năng lượng và các sản phẩm từ phụ phẩm lâm nghiệp phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

bqbht_br_img-4882.jpg
Ban Quản lý KKT tỉnh làm việc về triển khai các dự án vừa được chấp thuận đầu tư tại Khu kinh tế CKQT Cầu Treo.

Tương tự, Dự án Nhà máy sản xuất thùng carton và dịch vụ logistics Dũng Trang Sơn Tây với tổng vốn hơn 115 tỷ đồng đang được triển khai nhằm cung cấp dịch vụ kho bãi, vận tải, lưu giữ hàng hóa, logistics và hỗ trợ thủ tục xuất nhập khẩu. Việc các dự án sản xuất, logistics và năng lượng cùng xuất hiện cho thấy cơ cấu đầu tư tại Cầu Treo đang có sự chuyển biến tích cực, từng bước hình thành chuỗi giá trị.

Ông Phạm Hoài An - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây thông tin: “Địa phương đang tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án sớm triển khai. Các dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại và logistics theo hướng đồng bộ”.

Nhìn chung, sau gần hai thập kỷ phát triển, Cầu Treo đang đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Nếu những định hướng quy hoạch tiếp tục được hiện thực hóa cùng với tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút hiệu quả các nhà đầu tư chiến lược, KKT cửa khẩu này sẽ trở thành trung tâm giao lưu kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ với Lào và Đông Bắc Thái Lan; tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh.

bqbht_br_400-2.jpg
Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2 tại Khu kinh tế CKQT vận hành hiệu quả.

Khu kinh tế CKQT Cầu Treo hiện có 31 dự án đầu tư, trong đó 30 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 2.800 tỷ đồng, 1 dự án đầu tư nước ngoài có tổng vốn đăng ký đầu tư 4,88 triệu USD.

KKT hiện có hơn 140 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động, đóng góp ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên 2.300 tỷ đồng (cao gấp 2,9 so với giai đoạn 2016 - 2020). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua CKQT Cầu Treo giai đoạn 2021 - 2025 là 1,8 tỷ USD (tăng 13% so với giai đoạn 2016 - 2020).

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!