"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.

Ngày 26/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số: 243/2026/NĐ-CP "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 57/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định số: 58/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới".

bqbht_br_30-2.jpg
Theo Nghị định số: 243/2026/NĐ-CP của Chính phủ, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống ĐMTMN tự sản, tự tiêu.

Nghị định này nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Trong đó, điểm thay đổi quan trọng của nghị định là cho phép các chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản, tự tiêu được bán sản lượng điện dư thừa lên lưới quốc gia tối đa là 50% tổng công suất phát ra theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán (trước đây chủ đầu tư được bán sản lượng điện dư thừa tối đa là 20%). Đến cuối 2030, hai bên được thỏa thuận mua bán lượng điện dư với tỷ lệ cao hơn 50% nếu lưới điện tại khu vực đấu nối bảo đảm khả năng tiếp nhận, vận hành an toàn hệ thống.

Theo các chuyên gia năng lượng, quy định mới giúp nâng cao hiệu quả đầu tư, rút ngắn thời gian hoàn vốn, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tận dụng diện tích mái nhà xưởng, nhà kho và các công trình hiện hữu để đầu tư nguồn điện sạch. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, ĐMTMN còn góp phần giảm áp lực cho lưới quốc gia, đặc biệt trong những đợt nắng nóng khi phụ tải tăng đột biến.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển điện mặt trời nhờ điều kiện bức xạ thuận lợi, nhu cầu sử dụng điện lớn và hệ thống hạ tầng điện được đầu tư đồng bộ.

bqbht_br_100-1.jpg
Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (CCN Đức Thọ) đã lắp đặt ĐMTMN tự sản, tự tiêu.

Theo ông Trần Văn Nhường - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 2/5/2026 về triển khai thực hiện tiết kiệm điện năm 2026 và phát triển ĐMTMN trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, tổng công suất ĐMTMN có đấu nối lưới điện quốc gia (loại hình có bán sản lượng điện dư lên lưới) đạt mục tiêu mức 313 MWp; 50% các tòa nhà công sở và 20% hộ gia đình trên địa bàn lắp đặt, sử dụng ĐMTMN tự sản, tự tiêu.

Đồng thời, phấn đấu đến hết năm 2026, 100% các doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp hoàn thành việc xây dựng phương án, lộ trình lắp đặt hệ thống ĐMTMN tự sản, tự tiêu hoặc hệ thống thu hồi nhiệt dư phát điện. Chủ đầu tư các hệ thống ĐMTMN có công suất từ 100kWp trở lên khuyến khích đạt tỷ lệ 100% tích hợp hệ thống lưu trữ điện năng (BESS) để đảm bảo ổn định nguồn cung tại chỗ và hỗ trợ cắt giảm phụ tải đỉnh cho lưới điện.

Tính đến ngày 30/6/2026, Hà Tĩnh có 791 khách hàng lắp đặt ĐMTMN với tổng công suất hơn 161,5 MWp. Trong đó, có 316 khách hàng lắp ĐMTMN tự sản, tự tiêu với tổng công suất 15,67 MWp. Việc ban hành Nghị định 243/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Hà Tĩnh mở rộng quy mô ĐMTMN trong thời gian tới.

bqbht_br_z8023977087015-82652b6ab1c6345bce4bb992b2b44692.jpg
bqbht_br_img-2021.jpg
Công ty CP Dược Hà Tĩnh đang hoàn thiện lắp đặt hệ thống ĐMTMN tự sản, tự tiêu để chủ động nguồn điện phục vụ sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Thạch - đại diện Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho biết: “Doanh nghiệp đang hoàn tất lắp đặt hệ thống ĐMTMN tự sản, tự tiêu tại nhà máy sản xuất thuộc Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên. Việc chủ động nguồn điện giúp đơn vị giảm chi phí sản xuất và nâng cao tính ổn định trong vận hành. Đặc biệt, quy định mới cho phép bán tối đa 50% sản lượng điện dư sẽ nâng cao hiệu quả đầu tư và rút ngắn thời gian thu hồi vốn, tạo thêm động lực để doanh nghiệp đầu tư hệ thống ĐMTMN với quy mô phù hợp”.

Không chỉ doanh nghiệp, chính sách mới cũng tạo "sức hút" đối với các hộ gia đình. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, nhiều hộ dân bắt đầu tính toán phương án đầu tư ĐMTMN tự sản, tự tiêu để vừa giảm chi phí tiền điện, vừa chủ động nguồn cung.

Anh Lê Văn Tuấn (trú phường Thành Sen) chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi còn cân nhắc vì hiệu quả đầu tư ĐMTMN tự sản, tự tiêu chưa thực sự cao. Hiện nay, chính sách đã thông thoáng hơn, lượng điện dư được bán nhiều hơn nên gia đình dự kiến sẽ triển khai lắp đặt trong thời gian tới để vừa phục vụ sinh hoạt vừa tận dụng nguồn điện dư bán lên lưới".

bqbht_br_311.jpg
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp hỗ trợ khách hàng trong quá trình lắp đặt ĐMTMN tự sản, tự tiêu.

Theo ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Thời gian qua, công ty đã chủ động phối hợp tuyên truyền, khuyến khích khách hàng, nhất là những khách hàng tiêu thụ lượng điện năng lớn đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN tự sản, tự tiêu nhằm chủ động nguồn điện, tiết kiệm chi phí lâu dài và giảm áp lực cho lưới điện quốc gia.

Ông Lê Long Khánh cũng cho biết, công ty sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ khách hàng có nhu cầu về quy trình đầu tư; đồng thời, tăng cường tư vấn phương án đấu nối, giải pháp kỹ thuật phù hợp với đặc điểm phụ tải, khả năng tiếp nhận của lưới điện, bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định. Ngành điện sẽ thực hiện ký kết hợp đồng mua bán điện đối với phần sản lượng điện dư phát lên lưới điện quốc gia theo quy định.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!