Tại dự án khu công nghiệp (KCN) Gia Lách mở rộng (xã Nghi Xuân), không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long - chủ đầu tư dự án dự kiến đưa nhà điều hành vào sử dụng từ ngày 2/9/2026. Trên công trường, máy móc, nhân lực được huy động để hoàn thiện các hạng mục ốp lát, lắp đặt thiết bị nhà điều hành và hạ tầng khuôn viên xung quanh.
Ông Nguyễn Huy Sơn - Chỉ huy trưởng công trình, Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long cho biết: "Dự án hiện đã hoàn thành 30% khối lượng công việc. Các tuyến đường thuộc phạm vi phía Bắc đường ĐH.17 đã được thông tuyến, hệ thống đường nội bộ đã kết nối với hạ tầng hiện hữu của KCN Gia Lách giai đoạn trước. Trên phần diện tích đã được bàn giao, chủ đầu tư đang đốc thúc nhà thầu tập trung thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng như: trạm xử lý nước thải, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, bể phòng cháy chữa cháy... Một khó khăn hiện nay là thiếu lao động tại chỗ. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhà thầu chấp nhận phát sinh chi phí để tuyển công nhân từ các tỉnh phía Bắc vào làm việc".
Song song với thi công, chủ đầu tư dự án KCN Gia Lách mở rộng đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xử lý những vướng mắc phát sinh. Công tác xúc tiến đầu tư cũng được triển khai đồng thời nhằm quảng bá lợi thế, tiềm năng của KCN và tìm kiếm các nhà đầu tư thứ cấp.
Hiện nay, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 (xã Việt Xuyên) với tổng mức đầu tư 1.555 tỷ đồng cũng đang được gấp rút triển khai. Chủ đầu tư – Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh khối lượng san lấp mặt bằng.
Ông Trần Sỹ Lạc - Giám đốc Công ty CP Tài chính và Thương mại ACT (tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Chúng tôi là một trong những nhà thầu đảm nhận hạng mục san lấp mặt bằng dự án. Khoảng 70/trên 160 ha đã hoàn thành san lấp và chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ trên diện tích còn lại. Quá trình san lấp mặt bằng, đơn vị gặp một số khó khăn như: thời tiết mưa nhiều, chi phí nhiên liệu, giá vật liệu xây dựng tăng cao khiến chi phí phát sinh. Để không ảnh hưởng tiến độ chung, chúng tôi chủ động nguồn lực tài chính, huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp”.
Không chỉ san lấp mặt bằng, hàng chục nhà thầu đang đồng loạt triển khai các hạng mục hạ tầng chính của KCN Bắc Thạch Hà giai đoạn 1. Các tuyến đường D4, D5 kết nối quốc lộ 15B, tuyến N3 kết nối quốc lộ 1A cùng hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải... đang được đẩy nhanh thi công. Nhìn chung, đến nay, tiến độ xây dựng hạ tầng dự án đạt khoảng 25% khối lượng.
Theo đại diện Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh, thời tiết mưa nhiều trong những tháng tới sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng chung của dự án. Bởi vậy, chủ đầu tư đang tranh thủ thời điểm thuận lợi, đốc thúc và hỗ trợ các đơn vị thi công tăng ca, tăng kíp, tận dụng từng ngày nắng để bù tiến độ.
Đáng chú ý, KCN Bắc Thạch Hà đang trong giai đoạn xây dựng song đã thu hút một dự án FDI sản xuất gốm sứ kỹ thuật cao. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng đang tìm hiểu, đề xuất đầu tư.
Năm 2026 đánh dấu bước tiến mới trong phát triển hạ tầng KCN của Hà Tĩnh khi nhiều dự án quy mô được chấp thuận chủ trương đầu tư. Nổi bật là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (phường Vũng Áng); dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc Hồng Lĩnh giai đoạn 1 (phường Bắc Hồng Lĩnh); dự án KCN Hưng Long Hà Tĩnh (xã Toàn Lưu).
Các dự án được định hướng phát triển theo mô hình KCN công nghệ cao, KCN chuyên ngành, trong đó ưu tiên các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, thân thiện với môi trường. Hiện, chính quyền các địa phương đang phối hợp chủ đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng và bàn giao mặt bằng để sớm triển khai xây dựng hạ tầng.
Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh thông tin: "Việc đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các KCN không chỉ hoàn thiện mặt bằng để đón nhà đầu tư, mà còn tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành công nghiệp. Để đẩy nhanh tiến độ, ngay sau khi các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh chủ động làm việc với chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan để lập "đường găng" tiến độ, xác định rõ từng mốc thời gian, nhất là những khâu có tính quyết định như: giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.
Quá trình triển khai dự án, Ban Quản lý KKT tỉnh thường xuyên làm việc với nhà đầu tư để cập nhật tiến độ, nhận diện khó khăn, vướng mắc và kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương vào cuộc xử lý. Cùng đó, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục về xây dựng, đất đai, quy hoạch, hạ tầng; tăng cường phối hợp chính quyền cơ sở trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy hoạch và kế hoạch đề ra. Với những hạng mục có nguy cơ chậm tiến độ, Ban Quản lý KKT tỉnh tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tìm giải pháp tháo gỡ, không để các vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng tiến độ chung".