Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nói gì trước đề xuất giảm 30% thuế thu nhập?

(Baohatinh.vn) - Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2026, 2027 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng đang nhận được sự đồng tình của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Dự thảo nghị quyết có nội dung đề xuất về giảm thuế TNCN, thuế TNDN. Cụ thể, giảm 30% số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026, 2027 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cư trú có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng. Đồng thời, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026, 2027 đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng.

3-1.jpg
Cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền các chính sách thuế mới tới hộ kinh doanh trên địa bàn.

Đây được xem là một trong những giải pháp tiếp tục hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh - nhóm có quy mô vốn, khả năng tích lũy và sức chống chịu thường hạn chế nhưng lại có vai trò quan trọng trong tạo việc làm và duy trì ổn định nền kinh tế.

Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, nếu chính sách này được thông qua, ngân sách Nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 3.191 tỷ đồng trong năm 2026 (bao gồm khoảng 929 tỷ đồng thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và 2.262 tỷ đồng thuế TNDN của doanh nghiệp).

Năm 2027, số giảm thu ước khoảng 3.510 tỷ đồng. Như vậy, trong 2 năm, ngân sách dự kiến giảm thu khoảng 6.701 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho rằng việc giảm thu ngân sách không chỉ mang tính trước mắt. Về lâu dài, chính sách sẽ giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp giữ lại nguồn lực để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; qua đó, tạo thêm nguồn thu bền vững cho ngân sách và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

img-0728.jpg
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Thiên Lộc (phường Trần Phú) chuyên phân phối thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng thông minh.

Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng phòng Thuế cá nhân - hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: “Đề xuất giảm thuế không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính trực tiếp mà còn tạo thêm niềm tin cho khu vực sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ trong bối cảnh nền kinh tế vẫn tiềm ẩn những khó khăn. Việc giảm thuế đối với hộ kinh doanh sẽ góp phần giảm trực tiếp vào số thuế phải nộp, giúp họ có thêm nguồn lực tái đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, gia tăng thu nhập. Đối với doanh nghiệp được giảm thuế sẽ góp phần điều chỉnh giá bán sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng phục hồi và mở rộng hoạt động, từ đó gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường”.

Theo ghi nhận, đề xuất này của Bộ Tài chính đang nhận được sự đồng tình cao của đông đảo doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn Hà Tĩnh.

bqbht_br_200-1.jpg
Chủ cơ sở kinh doanh Bảy Trang (xã Can Lộc) mong muốn chính sách giảm thuế sớm được thông qua.

Ông Đặng Quang Quyền - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Thiên Lộc (phường Trần Phú) cho biết: “Doanh nghiệp chuyên phân phối thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng thông minh trong và ngoài tỉnh, mới thành lập từ đầu năm nay nên nguồn lực tài chính còn hạn chế. Trong bối cảnh sức mua của thị trường chưa thực sự phục hồi mạnh, trong khi chi phí đầu vào và các khoản chi vận hành tăng đã tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng chính sách giảm 30% thuế TNDN đối với doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng sớm được thông qua. Đây sẽ là điều kiện để đơn vị tiết giảm chi phí, có thêm nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh”.

Không chỉ doanh nghiệp, nhiều hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh cũng đang chờ đợi chính sách này sớm được ban hành.

Ông Nguyễn Duy Bảy - chủ cơ sở kinh doanh Bảy Trang (xã Can Lộc) chia sẻ: “Chúng tôi hiện đạt doanh thu thuộc nhóm có thể được hưởng chính sách giảm 30% thuế TNCN trong năm 2026 và 2027 theo đề xuất của Bộ Tài chính. Hiện nay, các chi phí phục vụ kinh doanh tăng, chúng tôi mong chính sách sớm được thông qua để có thêm điều kiện đầu tư kinh doanh và bảo đảm chế độ cho người lao động”.

8.jpg
8.jpg
bqbht_br_img-2707.jpg
bqbht_br_img-5124.jpg
Đề xuất giảm 30% thuế TNCN, thuế TNDN trong năm 2026, 2027 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng nhận được sự đồng tình của doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh.

Số liệu từ Sở Tài chính, toàn tỉnh hiện có trên 13.000 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc. Điều đáng nói doanh nghiệp Hà Tĩnh chủ yếu quy mô nhỏ và siêu nhỏ, nguồn lực tài chính còn hạn chế, năng lực cạnh tranh trên thị trường chưa cao... Do vậy, nếu được thông qua, chính sách giảm 30% thuế sẽ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn giảm bớt chi phí và có thêm nguồn vốn để duy trì hoạt động.

Trong bối cảnh sức mua chưa thực sự phục hồi, chi phí đầu vào gia tăng và áp lực cạnh tranh còn cao thì doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ có thêm nguồn lực từ khoản tiền được giữ lại do giảm thuế để đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất, kinh doanh và tạo thêm việc làm.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi 18/23 nhóm sản phẩm chủ lực tăng sản lượng trong 8 tháng, tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm.
Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!