Theo Bộ trưởng Tài chính, việc giảm thuế này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh cho hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp; bảo đảm tính kịp thời để thực hiện kiểm soát lạm phát.
Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2026, 2027 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng đang nhận được sự đồng tình của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh.
Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 767/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Kế hoạch được ban hành sớm đưa Luật đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Việc áp dụng chính sách ưu đãi với xe điện và kéo dài đến hết năm 2030 thay vì tháng 2/2027 giúp người dân yên tâm trong chuyển đổi phương tiện và giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư.
Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu được áp dụng thêm khoản giảm trừ đối với chi phí y tế, giáo dục.
Nhu cầu chuyển và nhận tiền kiều hối gia tăng dịp Tết Nguyên đán khiến nhiều người quan tâm khoản tiền này có phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhiều đoàn đại biểu địa phương, các chuyên gia cho rằng nên áp dụng mức giảm trừ gia cảnh ngay từ kỳ tính thuế 2025, do mức hiện tại đã lạc hậu, không còn phù hợp với chi phí sống tăng cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Chuyên gia cho rằng thuế suất thu nhập cá nhân tối đa 20-25% sẽ phù hợp hơn với Việt Nam khi thu nhập bình quân không cao, nền kinh tế cần tích lũy và đầu tư.
Thời gian gần đây, nhiều người dân bày tỏ lo ngại khi cho rằng mọi khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân đều có thể bị cơ quan thuế kiểm tra và tính thuế thu nhập cá nhân. Một số ý kiến trên mạng xã hội thậm chí cho rằng “cứ có tiền chuyển vào tài khoản là sẽ bị truy thu thuế”.
Một người có thu nhập 15 triệu đồng/tháng vừa thuộc diện thu nhập thấp theo tiêu chí nhà ở xã hội nhưng lại phải đóng thuế thu nhập cá nhân, cho thấy sự chồng chéo và khoảng trống chính sách.
Tháng 3 là mùa cao điểm quyết toán thuế của người nộp thuế nên hiện nay, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường hỗ trợ.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc thừa nhận mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân hiện thấp so với cuộc sống tại các đô thị và sẽ tăng mức này khi sửa luật.
Nhiều người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân hiện đã “lỗi thời”, cần điều chỉnh để giảm thuế thu nhập cá nhân cho người làm công ăn lương trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả tăng cao.
Với nhiều điểm mới trong việc kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ở kỳ tính thuế năm 2020, từ đầu năm đến nay, Cục thuế Hà Tĩnh đã đẩy mạnh triển khai tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế.
Trong tháng 12, Cục thuế Hà Tĩnh đã mở hàng loạt lớp tập huấn trên địa bàn nhằm giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt những chính sách thuế mới bổ sung năm 2020.
Với việc áp dụng mức giảm trừ cảnh theo Nghị quyết 954 thì từ tháng 7-2020 nhiều người sẽ nhận đủ lương nếu thu nhập chưa tới mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Sáng 17/9, tại thị xã Kỳ Anh, Cục Thuế Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn tài chính và kế toán FAC khai mạc lớp tập huấn về chế độ kế toán và chính sách thuế cho doanh nghiệp trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tham dự.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!