Nâng mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân là phù hợp với thực tế

(Baohatinh.vn) - Cùng với các bộ ngành, địa phương, Hà Tĩnh kiến nghị nâng mức giảm trừ cho người nộp thuế nhằm đảm bảo thực tế và đời sống của người dân hiện nay.

Bộ Tài chính vừa công bố bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu góp ý về xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân nhằm thay thế Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội.

Cùng với các bộ, ngành, địa phương, tỉnh Hà Tĩnh cũng tham gia kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế bởi quy định hiện hành quá lạc hậu, không đảm bảo đời sống ở mức trung bình cho nhiều gia đình. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng kiến nghị dự thảo luật cần thống nhất đồng bộ với Luật Quản lý thuế; đồng thời điều chỉnh tăng mức giảm trừ phù hợp với tỷ lệ tăng của mức lương cơ sở.

bqbht_br_098901.jpg
Luật Thuế thu nhập cá nhân được sửa đổi, bổ sung qua các năm 2012, 2014, 2020 hiện đã lạc hậu.

Xoay quanh vấn đề này, Sở Tài chính Hà Tĩnh đã có văn bản số 5859/STC-NS về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, Sở Tài chính Hà Tĩnh kiến nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 18.300.000 đồng/tháng (219.600.000 đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 7.300.000 đồng/tháng.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Hà Tĩnh, tại khoản 4, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng và được áp dụng từ ngày 1/7/2013. Tại thời điểm đó, mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng. Từ ngày 1/7/2020, mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Điều 19 dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) là 11 triệu đồng/tháng với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc. Đến nay, mức lương cơ sở đã tăng 2,03 lần (so với năm 2013); do đó đề nghị điều chỉnh tăng mức giảm trừ phù hợp với tỷ lệ tăng của mức lương cơ sở.

Cùng với đó, Hà Tĩnh cũng đề nghị bổ sung nội dung “Khi điều chỉnh mức lương cơ sở thì mức giảm trừ gia cảnh cũng được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ tăng của mức lương cơ sở” để phù hợp thực tế trong quá trình điều chỉnh mức lương cơ sở.

bqbht_br_0903.jpg
Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế).

Không chỉ kiến nghị điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh theo mức lương cơ sở, người dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh cũng cho rằng, hiện nay, giá cả hàng hóa ngày càng tăng kéo theo chi phí sinh hoạt hằng ngày tăng theo, do vậy mức giảm trừ gia cảnh hiện hành là không còn phù hợp. Mức giảm trừ gia cảnh cần điều chỉnh tăng để phù hợp với việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Chị Nguyễn Thị Kiều Minh ở phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Thu nhập của gia đình tôi mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng nhưng không dư ra được đồng nào vì giá cả liên tục leo thang. Mức giảm trừ cho con là 4,4 triệu đồng/tháng nhưng riêng tiền học hằng tháng cho mỗi cháu đã hơn 5 triệu đồng, chưa tính các chi phí khác như ăn uống, mua sắm dụng cụ học tập, giải trí cuối tuần... Tôi thấy Nhà nước cần sớm điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc để hỗ trợ người dân”.

0933.jpg
Kỹ sư vận hành tại Phòng Điều khiển trung tâm của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Điều dễ nhận thấy, mỗi năm giá cả hàng hóa, dịch vụ lại tăng khiến người dân phải tăng thêm chi phí trang trải cuộc sống. Điều này cũng là cơ sở xác đáng để Chính phủ có sửa đổi mức giảm trừ gia cảnh Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Ông Trần Thanh Bình – Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Tốc độ tăng giá tiêu dùng toàn quốc giai đoạn 2020-2024 là 16,03% và lạm phát cơ bản giai đoạn 2020-2024 là 10,64%. Như vậy, để đảm bảo mức sống như Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14, Chính phủ cần nâng mức giảm trừ so với hiện nay để phù hợp với việc tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và mức tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2024”.

bqbht_br_1.jpg
Quy định về mức giảm trừ gia cảnh hiện không phù hợp với diễn biến mặt bằng giá cả tiêu dùng tại Hà Tĩnh.

Được biết, Chính phủ đang đề nghị đưa Luật Thuế TNCN (thay thế) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025), thông qua tại Kỳ họp thứ 11 (tháng 5/2026) và áp dụng từ năm 2027. Như vậy, phải 2 năm sau mới có thể sửa đổi luật này và người dân phải chịu đóng thuế TNCN một cách bất hợp lý kéo dài trong 2 năm nữa. Bởi vậy, thay vì chờ sửa luật, Chính phủ cần xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với thực tế, từ đó đồng hành cùng người dân, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới giảm 125 USD, xuống mức thấp nhất một tháng, do giới đầu tư dự báo lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed.
Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 - 200.000 đồng/lượng vào lúc 9 giờ sáng 18/3. Diễn biến phản ánh áp lực từ đồng USD phục hồi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.
“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.
Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi mạnh trong 4 phiên điều hành với tổng mức chi 16.000-20.000 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Quỹ này chỉ còn đủ chi khoảng 15 ngày nếu chi hỗ trợ như hiện nay.