Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân: Người lao động phấn khởi

(Baohatinh.vn) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế lên đến 15,5 triệu đồng/tháng. Đây là tin vui với người lao động Hà Tĩnh.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo tờ trình nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, áp dụng cho kỳ tính thuế 2026. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức giảm trừ để trình cấp thẩm quyền xem xét.

bqbht_br_2.jpg
Cán bộ Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ người dân quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Phương án 1, điều chỉnh theo tốc độ tăng CPI. Như vậy, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế sẽ từ 11 triệu đồng/tháng lên khoảng 13,3 triệu đồng/tháng. Còn người phụ thuộc được nâng từ 4,4 triệu đồng lên 5,3 triệu đồng/tháng.

Phương án 2, điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người. Theo đó, mức giảm trừ cho người nộp thuế dự kiến lên 15,5 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/tháng.

Như vậy, ở cả hai phương án Bộ Tài chính đưa ra, mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế tăng thêm 2,3-4,5 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc 0,9-1,8 triệu đồng/người/tháng so với hiện tại. Mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế có thể lên đến 15,5 triệu đồng/tháng. Dự kiến, mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ được thực hiện từ khi nghị quyết có hiệu lực thi hành và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Thông tin này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh. Sau hơn một thập kỷ với những mức tính cố định, nhiều người kỳ vọng chính sách mới sẽ phản ánh đúng hơn thu nhập thực tế và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao.

bqbht_br_e48c9f1c-9e2c-4956-8565-49d1fb7abd6b.jpg
Anh Hồng Quân - nhân viên Sàn Bất động sản Bezone Hà Tĩnh vui mừng vì mức giảm trừ được Bộ Tài chính đề xuất giúp anh giảm bớt gánh nặng tài chính.

Anh Trần Hồng Quân – nhân viên Sàn Bất động sản Bezone Hà Tĩnh (phường Thành Sen) chia sẻ: “Thu nhập mỗi tháng của tôi trên 20 triệu đồng nên vẫn phải nộp thuế. Nếu mức giảm trừ được nâng lên, tôi và nhiều người lao động khác sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính, có thêm động lực làm việc và ổn định cuộc sống. Tôi thực sự rất phấn khởi”.

Anh Bùi Trung – Quản lý đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ trang trí tiệc cưới và tổ chức sự kiện NG Planner Wedding & Event (phường Thành Sen) cho rằng mức giảm trừ thuế đã không còn theo kịp thực tế. Theo quy định hiện hành, mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng và 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc. Mức này được điều chỉnh lần gần nhất vào năm 2020.

"Nhiều năm nay, đời sống người lao động thay đổi rất nhiều nhưng mức giảm trừ thì không thay đổi. Trong khi đó, giá cả thị trường leo thang, đời sống người dân biến động sau dịch bệnh COVID-19 và ảnh hưởng từ kinh tế toàn cầu. Việc Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh lần này là điều mà chúng tôi đã chờ đợi từ lâu” - anh Bùi Trung chia sẻ.

bqbht_br_13x9kgwb-zuouoazc8nhru4mzgyrlrrhjw697-h522-p-k-nu-iv1.jpg
Anh Bùi Trung (người bên phải) – Quản lý NG Planner Wedding & Event cho rằng việc Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh lần này là điều mà người lao động đã chờ đợi từ lâu.

Ở góc nhìn quản lý Nhà nước, lãnh đạo Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng đồng thuận với đề xuất của Bộ Tài chính. Trước đó, đầu năm 2025, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản góp ý về xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân nhằm thay thế Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội. Bởi vậy, khi tiếp nhận thông tin về đề xuất của Bộ Tài chính, ngành thuế Hà Tĩnh bày tỏ sự đồng thuận cao.

“Thực tế, qua theo dõi từ cơ sở cho thấy, mức giảm trừ hiện hành chưa thực sự phù hợp với thu nhập và mức chi tiêu phổ biến của người dân. Việc điều chỉnh mức giảm trừ là cần thiết, không chỉ giúp giảm áp lực tài chính cho người lao động, mà còn tạo tâm lý tích cực cho người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế” - ông Trương Quang Long, Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho hay.

bqbht_br_1.jpg
Mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng hiện đang "lỗi thời" so với giá cả thị trường leo thang như hiện nay.

Theo lộ trình, nếu được Quốc hội thông qua, mức giảm trừ mới sẽ chính thức áp dụng từ năm 2026. Đây được kỳ vọng là bước điều chỉnh kịp thời, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến đời sống người dân, nhất là trong bối cảnh thu nhập chưa tăng tương ứng với giá cả sinh hoạt. Người lao động cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đang mong chờ đề xuất này sớm thành hiện thực – để mỗi đồng thuế đóng góp trở nên nhẹ nhàng, hợp lý và công bằng hơn trong bối cảnh hiện nay.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Từ hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở đến đồng hành trong sản xuất, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang góp sức giúp người dân vùng biên từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.
Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!