Mức giảm trừ gia cảnh đã “lỗi thời”, người lao động Hà Tĩnh mong sớm điều chỉnh Luật Thuế thu nhập cá nhân

(Baohatinh.vn) - Nhiều người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân hiện đã “lỗi thời”, cần điều chỉnh để giảm thuế thu nhập cá nhân cho người làm công ăn lương trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả tăng cao.

Mức giảm trừ gia cảnh đã “lỗi thời”, người lao động Hà Tĩnh mong sớm điều chỉnh Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cán bộ Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Công tác tại một ngân hàng Nhà nước trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, vừa qua, quyết toán thuế năm 2021, chị Nguyễn Thanh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) phải đóng hơn 12 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân.

Chị Nguyễn Thanh chia sẻ: “Tôi không có giảm trừ gia cảnh mà chỉ được giảm trừ của bản thân nên mức thuế phải chịu cao chứ thực ra thu nhập của tôi một tháng bình quân chỉ khoảng 15 triệu đồng. Gần đây, vật giá leo thang, nhất là giá xăng tăng cao nên với mức thu nhập này, trừ đóng nộp thuế thu nhập cá nhân thì tôi phải cân nhắc mới đủ chi tiêu”.

Mức giảm trừ gia cảnh đã “lỗi thời”, người lao động Hà Tĩnh mong sớm điều chỉnh Luật Thuế thu nhập cá nhân

Nhiều người làm công ăn lương trên địa bàn Hà Tĩnh cho rằng mức tính thuế thu nhập cá nhân không còn phù hợp với thực tế. Ảnh minh họa từ internet

Cũng mang nhiều “tâm tư” khi vừa bị khấu trừ hơn 10 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân trong kỳ quyết toán thuế năm 2021, anh Nguyễn Quốc Minh - công chức một cơ quan hành chính sự nghiệp giãi bày: “Vợ mình sức khỏe yếu nên hiện nay chỉ ở nhà nội trợ. Tuy nhiên, cô ấy vẫn đang trong độ tuổi lao động nên không được xem là người phụ thuộc. Mình chỉ được giảm trừ bản thân. Năm 2021, mình phải đóng thuế thu nhập cá nhân hơn 10 triệu đồng. Đây là khoản tiền không hề nhỏ đối với gia đình trong khi chi phí sinh hoạt đều tăng từng ngày”.

Theo nhiều người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh, thời gian qua, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên giá thực phẩm, dịch vụ, xăng dầu… được điều chỉnh tăng nhiều lần. Riêng giá xăng từ cuối tháng 1/2022 đến nay đã 6 lần điều chỉnh tăng giá liên tiếp. Vật giá tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập, chi tiêu và đời sống của người lao động. Trong khi đó, chính sách thuế thu nhập cá nhân vẫn không được điều chỉnh, mức giảm trừ đối với người nộp thuế và mức giảm trừ đối với người phụ thuộc vẫn giữ nguyên gần 2 năm qua khiến người dân cảm thấy băn khoăn.

Mức giảm trừ gia cảnh đã “lỗi thời”, người lao động Hà Tĩnh mong sớm điều chỉnh Luật Thuế thu nhập cá nhân

Xăng dầu, thực phẩm, dịch vụ các loại đều điều chỉnh tăng giá nhưng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân thì vẫn “đứng yên” trong gần 2 năm qua.

Ông Đặng Quốc Hiền - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Cẩm Xuyên cho hay: “Nhà nước thực hiện giảm thuế đối với doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng với người làm công ăn lương thì vẫn chưa có chính sách hỗ trợ. Theo mức giảm trừ đối với người lao động là 11 triệu đồng/tháng và giảm trừ đối với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng như hiện nay, tôi thấy đã quá thấp và không phù hợp so với chi tiêu thực tế của người dân trong bối cảnh vật giá đều tăng cao".

Được biết, mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân hiện đang áp dụng theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh điều chỉnh từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng (132 triệu đồng/năm) từ tháng 7/2020 nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia, mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng, người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng là lạc hậu khi nền kinh tế đã tăng trưởng nhiều và giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ cũng không ngừng tăng cao. Vì vậy, người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh đều kiến nghị tăng mức giảm trừ gia cảnh cho cả người nộp thuế và người phụ thuộc là điều hiển nhiên.

Mức giảm trừ gia cảnh đã “lỗi thời”, người lao động Hà Tĩnh mong sớm điều chỉnh Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cán bộ Văn phòng Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại

Ông Phan Ngọc Minh - Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Hà Tĩnh) cho biết: “Mới đây, Bộ Tài chính có văn bản gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi 6 luật thuế, trong đó có Luật Thuế thu nhập cá nhân. Nội dung rà soát, đánh giá góp ý sửa đổi gồm: đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, cơ sở tính thuế và xác định số thuế phải nộp, thuế suất, giảm trừ gia cảnh... Hiện nay, ngành thuế đang nghiên cứu, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để trình Bộ Tài chính, trình Quốc hội để có điều chỉnh phù hợp về thuế thu nhập cá nhân, từ đó giảm áp lực cho người nộp thuế có thu nhập từ tiền công, tiền lương".

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!