(Baohatinh.vn) - Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám lưới. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, sự ổn định của mỗi dây chuyền sản xuất là nỗ lực không ngừng của những người đang ngày đêm giữ dòng điện thông suốt.
Nắng nóng gay gắt diện rộng những ngày qua khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Ông Mai Thanh Tùng - Trưởng phòng Điều độ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Ngày 2/6, công suất cực đại (Pmax) của lưới điện Hà Tĩnh đạt 441,7 MW, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh hơn 7,3 triệu kWh, tăng 15,87% so với ngày có sản lượng cao nhất của năm trước". Phụ tải nhiều khu vực tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống điện. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã và đang triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp.Các đơn vị điện lực tăng cường kiểm tra tình trạng mang tải của thiết bị; cân pha, san tải, luân chuyển và thay thế máy biến áp phù hợp với nhu cầu tiêu thụ điện thực tế của từng khu vực dân cư, từng phụ tải công nghiệp trên địa bàn.Trạm biến áp Thạch Thanh 11 có công suất 180 kVA đang ở tình trạng phụ tải thấp, trong khi trạm biến áp Thạch Tiến 4 (xã Thạch Hà) thường xuyên vận hành gần ngưỡng đầy tải. Để tối ưu khả năng cung cấp điện, Điện lực Thạch Hà đã triển khai phương án hoán đổi máy biến áp giữa hai khu vực.
Giữa nền nhiệt bỏng rát, từng công đoạn tháo dỡ, cẩu hạ thiết bị, vận chuyển và đấu nối được tổ công tác thực hiện khẩn trương, chính xác.
Mồ hôi thấm đẫm áo, hơi nóng phả lên mặt nhưng mọi thao tác vẫn được các anh thực hiện cẩn trọng, chuyên nghiệp, bảo đảm tuyệt đối an toàn và rút ngắn tối đa thời gian cắt điện.
Nắng nóng gay gắt không phải là điều khiến những người thợ điện e ngại. Điều mà họ luôn trăn trở là làm sao hoàn thành công việc nhanh, chính xác nhất để cấp điện trở lại cho người dân trong thời gian sớm nhất. 33 năm gắn bó với nghề, ông Nguyễn Hải Vân - nhân viên vận hành Điện lực Thạch Hà đã quá quen với những ca làm việc giữa nắng gắt, những mùa cao điểm phụ tải và áp lực giữ dòng điện vận hành an toàn, ổn định. "Càng nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng nghĩa chúng tôi càng phải bám lưới nhiều hơn để theo dõi, xử lý kịp thời những bất thường có thể xảy ra" - ông Vân chia sẻ.
Sau khi được tháo dỡ, máy biến áp tại trạm biến áp Thạch Thanh 11 nhanh chóng được cẩu lên xe chuyên dụng để vận chuyển đến vị trí mới.
Tại hiện trường, cán bộ Phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cùng lãnh đạo Điện lực Thạch Hà trực tiếp kiểm tra, giám sát các phương án kỹ thuật và an toàn lao động. Ông Nguyễn Duy Sáng - Phó Trưởng Điện lực Thạch Hà (ngoài cùng bên phải) cho hay: “Trong bối cảnh phụ tải tăng cao, công tác san tải, cân pha và luân chuyển máy biến áp là giải pháp quan trọng nhằm giảm nguy cơ quá tải, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong mùa nắng nóng”. Ở nhiều địa phương khác trong tỉnh, lực lượng quản lý vận hành lưới điện cũng đang căng mình ứng phó với áp lực phụ tải mùa hè. Tại Điện lực Cẩm Xuyên, các tổ công tác liên tục có mặt trên hiện trường để kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết phát sinh trên lưới. Bên cạnh nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao, phụ tải điện tại Khu du lịch Thiên Cầm cũng tăng mạnh khi bước vào mùa du lịch.
Điện lực Cẩm Xuyên quản lý hơn 327 km đường dây trung thế, hơn 770 km đường dây hạ thế cùng 377 trạm biến áp trải rộng trên nhiều dạng địa hình khác nhau. Đây là thách thức không nhỏ đối với công tác quản lý kỹ thuật, đặc biệt trong điều kiện thời tiết cực đoan. Ông Trần Quang Nhật - Phó Trưởng Điện lực Cẩm Xuyên cho biết: "Riêng trong tháng 6 này, chúng tôi đặt mục tiêu thực hiện cân pha 40 máy biến áp, luân chuyển 10 máy biến áp để bảo đảm vận hành ổn định, giảm tổn thất điện năng và hạn chế nguy cơ quá tải".Giữa cái nắng gay gắt, nhiều nữ công nhân cũng bám lưới, bám hiện trường. Trên tuyến đường dây hạ thế tại xã Cẩm Xuyên, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1972) cùng đồng nghiệp vẫn tất bật thực hiện các công việc chỉnh trang lưới điện, thay thế hòm hộp công tơ và hỗ trợ công tác vận hành. "Dù không trực tiếp leo cột, kéo dây như các đồng nghiệp nam, song làm việc trong điều kiện nắng nóng cực đoan cũng là thử thách với chúng tôi. Chị em thường tranh thủ triển khai công việc từ sáng sớm để vừa bảo đảm sức khỏe, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - chị Hà tiết lộ. Gương mặt sạm nắng, những giọt mồ hôi lăn dài trên má nhưng nụ cười của nữ nhân viên ngành điện vẫn luôn hiện hữu mỗi khi công việc hoàn thành đúng kế hoạch.
Làm việc nhiều giờ liên tục dưới thời tiết khắc nghiệt là thử thách đối với thợ điện. Để hỗ trợ người lao động, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã trang bị nhiều phương tiện bảo hộ chuyên dụng như: áo điều hòa, mũ vành rộng chống nắng cùng các vật dụng chăm sóc sức khỏe trong mùa hè.
Trong những đợt nắng nóng cao điểm vừa qua, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã trực tiếp đến các điểm công tác, trao quà động viên các tổ đội đang làm nhiệm vụ trên lưới điện. Những lời động viên kịp thời, những hộp sữa, chai nước mát giữa trưa hè hay sự quan tâm từ lãnh đạo, đồng nghiệp đã trở thành nguồn động lực giúp người lao động thêm vững vàng nơi hiện trường.
Giữa cái nắng bỏng rát, những giọt mồ hôi không ngừng lăn trên khuôn mặt người thợ điện; công việc vất vả, áp lực nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Sự tận tụy và những đóng góp thầm lặng ấy đang góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, giữ nhịp sống và hoạt động kinh tế không bị gián đoạn trong những ngày cao điểm nắng nóng.Những tiếng cười và câu chuyện rôm rả cuối ca làm việc đã làm dịu đi phần nào sự mệt nhọc, trở thành niềm vui để họ bền bỉ, gắn bó với nghề.
Quá trình triển khai thu phí không dừng trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh, bước đầu ghi nhận nhiều xe ôtô không thể thực hiện thu phí tự động, nhiều trường hợp tài khoản không đủ tiền.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ hướng tới thu hút thêm dòng vốn FDI mà còn chuyển mạnh sang kiến tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI.
Với tổng mức đầu tư hơn 188 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị chế biến lâm sản, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sinh khối trên địa bàn Hà Tĩnh.
Nằm ở vị trí hạt nhân tại KKT Vũng Áng với nhiều dự án trọng điểm được triển khai nên công tác giải phóng mặt bằng đang là nhiệm vụ chính trị trọng tâm được phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) rốt ráo thực hiện.
Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Dẫn đầu cả nước với mức tăng GRDP 12,79% trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đang có nền tảng tăng trưởng tích cực, nhưng áp lực giữ nhịp và lan tỏa động lực vẫn rất lớn.
6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 830 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này mới đạt gần 38% kế hoạch năm, tạo áp lực lớn trong thực hiện mục tiêu 2,2 tỷ USD.
Các chủ đầu tư, đơn vị thi công tại Hà Tĩnh đang tranh thủ thời tiết để tăng tốc triển khai các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai năm 2025.
GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm tăng 32,83% so với cùng kỳ năm 2025, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đằng sau con số ấn tượng ấy là sự cộng hưởng giữa các ngành công nghiệp truyền thống và những dự án công nghệ cao quy mô lớn.
Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ để tháo dỡ, di dời công trình của 101 hộ dân, phục vụ dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
6 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 30.932 tỷ đồng, tăng 13,22% so với cùng kỳ năm trước, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
6 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh có 1.146 doanh nghiệp thành lập mới. Con số này phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư Hà Tĩnh.
Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, đối với các kiến nghị, đề xuất của Hà Tĩnh về bổ sung, điều chỉnh các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn, Bộ Công Thương cơ bản đồng ý và sẽ xem xét, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trong thời gian tới.
Đến thời điểm này, mục tiêu hoàn thành 3.700 căn nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đang từng bước được hiện thực hóa khi các dự án đã đồng loạt khởi công và bám sát tiến độ đề ra.
Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Đây là bước đi cần thiết nhằm tạo điều kiện để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện phương án khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh).
Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư 5 tuyến cao tốc kết nối Đông - Tây nhằm tăng cường kết nối khu vực miền núi với vùng biển; trong đó, có 2 dự án đi qua địa bàn Hà Tĩnh.
Sau 50 năm kể từ khi thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Bác, TP. Hồ Chí Minh vươn mình thành đại đô thị hiện đại với hạ tầng đồng bộ, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước.
Những tuyến đường được mở rộng, những ngôi trường khang trang hay các công trình hạ tầng thiết yếu dần hoàn thiện... đang góp phần làm thay đổi diện mạo xã Can Lộc.
Tới nay, hệ thống hạ tầng cơ sở, mạng lưới camera, phần mềm điều hành và trung tâm quản lý giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh cơ bản hoàn thiện, đáp ứng kế hoạch đề ra.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!