May mặc, sợi dệt - điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Giữa bối cảnh xuất khẩu còn khó khăn, dệt may và sợi Hà Tĩnh bứt phá về sản lượng, giá trị và thị trường, khẳng định sức bật của doanh nghiệp và hiệu quả từ chính sách hội nhập.

Số liệu từ Sở Công thương Hà Tĩnh, trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt các loại đạt 11,57 triệu USD, tăng 101,57% so với cùng kỳ năm 2024; hàng dệt và may mặc đạt 39,2 triệu USD, tăng 69,33% so với cùng kỳ.

Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh thị trường xuất khẩu toàn cầu vẫn còn nhiều biến động, cho thấy sức bật mạnh mẽ của các doanh nghiệp Hà Tĩnh trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

bqbht_br_0956.jpg
Doanh nghiệp xuất khẩu Hà Tĩnh đã tận dụng cơ hội mở rộng thị trường từ các FTA.

Thời gian qua, các doanh nghiệp sợi, dệt trên địa bàn đã chủ động đầu tư dây chuyền hiện đại, tự động hóa và đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất – kinh doanh. Nhờ đó, sản phẩm đạt độ đồng nhất cao về chất lượng, mẫu mã, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường lớn. Đồng thời, việc tận dụng tối đa cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) đã giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, gia tăng kim ngạch.

Theo đại diện Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh (CCN Nam Hồng): Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp xơ sợi Việt Nam đang phục hồi rõ nét khi giá bông giảm và nhu cầu từ Trung Quốc tăng trở lại. Vinatex Hồng Lĩnh hiện tập trung sản xuất các dòng sản phẩm có giá trị cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị, sản xuất, từ tự động hóa đến trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng hiệu suất và giá trị lao động. Tính đến hết tháng 10/2025, doanh nghiệp sản xuất hơn 5.800 tấn sợi các loại, phấn đấu cả năm đạt 7.306 tấn, doanh thu khoảng 495 tỷ đồng, trong đó kim ngạch xuất khẩu khoảng 8 triệu USD. Vinatex Hồng Lĩnh hiện giữ vững các thị trường lớn như: Mỹ, Nhật Bản, EU và tiếp tục khai thác thêm thị trường mới nhờ các FTA.

bqbht_br_0966.jpg
Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh phấn đấu đạt sản lượng 7.306 tấn trong năm nay.

Nhiều doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh đã từng bước xây dựng thương hiệu trên các sàn thương mại điện tử, mở rộng "tệp" khách hàng quốc tế. Điển hình như: Công ty TNHH May mặc xuất khẩu APPARELTECH Hà Tĩnh (CCN Đức Thọ), Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (CCN Nam Hồng), Chi nhánh Tổng Công ty May 10 – Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng), Công ty CP May xuất khẩu MTV (CCN Bắc Cẩm Xuyên)…

Bà Võ Thị Tâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty Haivina Hồng Lĩnh cho biết: Doanh nghiệp hiện có gần 1.300 lao động, chuyên may gia công quần áo, găng tay, trang phục thể thao. Kinh tế thế giới dần phục hồi, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu tăng trưởng tạo cơ hội cho doanh nghiệp may mặc với đơn hàng dồi dào hơn. Hiện nay, chúng tôi đang tăng tốc hoàn thiện đơn hàng đã ký hợp đồng dài hạn với các đối tác tại Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Singapore…

Điều đáng chú ý, nếu như trước đây, doanh nghiệp may mặc trên địa bàn đa phần hoạt động theo mô hình gia công, thì hiện nay Hà Tĩnh đã thu hút thành công các dự án sản xuất toàn phần, hướng đi giúp nâng tầm giá trị sản phẩm. Điển hình là Công ty Gaiwach International Co., Limited (Hồng Kông) tại CCN Cổng Khánh 1, chuyên may đồ bơi, nội y theo mô hình tự chủ.

bqbht_br_04.jpg
bqbht_br_06.jpg
Công ty Gaiwach International Co., Limited (Hồng Kông) tham gia sản xuất may mặc toàn phần, giúp nâng cao giá trị xuất khẩu.

Bà Lê Thị Hiền - Cán bộ truyền thông – tuyển dụng (Công ty Gaiwach International Co., Limited) cho biết: "Với 3 chuyền may vừa đi vào hoạt động đã tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu của các thị trường "khó tính" ở châu Âu. Khi đi vào vận hành toàn bộ nhà máy với quy mô 2.000 lao động, dự án sẽ tạo nguồn thu lớn và đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh".

Ông Võ Tá Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh thông tin: "Thời gian qua, tỉnh tập trung thu hút đầu tư mới trong lĩnh vực dệt may với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả... Hà Tĩnh hiện có 14 nhà máy và dự án sợi, may mặc với tổng vốn đầu tư hơn 2.822 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 5.600 lao động, đóng góp tích cực vào chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Việc thực thi các FTA thế hệ mới như: EVFTA, CPTPP… đã mở ra “cánh cửa lớn” cho xuất khẩu dệt may Việt Nam. Nhu cầu phục hồi mạnh từ các thị trường lớn như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và EU... do chuỗi cung ứng toàn cầu dần ổn định, lượng đơn hàng dệt may tăng trở lại, giá bông và nguyên liệu ổn định hơn. Cùng với đó, các doanh nghiệp trong tỉnh chủ động hơn về sản xuất, công nghệ và chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và khẳng định vị thế trên “bản đồ xuất khẩu” quốc tế".

bqbht_br_245.jpg
Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đồng hành cấp tín dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu giai đoạn cuối năm.

Cũng theo ông Võ Tá Nghĩa, để tiếp sức cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trong đó có lĩnh vực may mặc, sợi, dệt, Sở Công thương đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách phát triển thương mại và logistics trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 -2030, Nghị quyết ban hành một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn “nước rút” cuối năm, quy mô sản xuất của doanh nghiệp xuất nhập khẩu lĩnh vực may mặc, sợi dệt dự báo tăng cao, Sở Công thương sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng chương trình xúc tiến thương mại linh hoạt, ưu tiên các thị trường có FTA; phân tích, chia sẻ định kỳ thông tin thị trường, thuế quan, rào cản kỹ thuật, giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh. Ngành cũng sẽ đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh của sản phẩm “Made in Hà Tĩnh” trên thị trường quốc tế…

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!