Gấp rút đưa dự án lưới điện về đích, "giải bài toán" phụ tải mùa nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Trước áp lực phụ tải tăng cao mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang phối hợp gỡ vướng về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, quyết đưa các dự án về đích sớm nhằm chống quá tải lưới.

Giữa cái nắng gay gắt, khi nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40°C, đội ngũ thi công dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện huyện Kỳ Anh (cũ) vẫn “đu mình” trên cột điện. Các anh nỗ lực dựng cột, kéo dây, lắp đặt trạm biến áp… với mục tiêu hoàn thành đến đâu, nghiệm thu công trình, đóng điện đến đó nhằm giảm quá tải cho lưới điện trong cao điểm nắng nóng.

bqbht_br_200-7.jpg
bqbht_br_200-8.jpg
Kỹ sư thi công tại dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện huyện Kỳ Anh (cũ) năm 2026. Ảnh: Mạnh Hải.

Với mục tiêu bổ sung nguồn điện sinh hoạt cho người dân phường Hải Ninh và các xã Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Văn, dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện huyện Kỳ Anh (cũ) năm 2026 đang được gấp rút triển khai. Dự án sẽ thay dây dẫn mới phù hợp công suất phụ tải, “cấy” thêm 5 trạm biến áp với công suất 900 kVA. Hiện nhà thầu chia thành nhiều “mũi tiến công” cho các hạng mục dựng cột, kéo 2,7 km đường dây trung thế, hơn 25 km đường dây hạ thế... Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đã thi công xong 3 trạm biến áp và đang tăng tốc hoàn thiện 2 trạm biến áp còn lại.

Ông Nguyễn Kỳ - cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Cơ điện MES cho biết: “Dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện huyện Kỳ Anh (cũ) năm 2026 đang gặp khó khăn về mặt bằng. Chúng tôi phải lựa chọn phương án thi công theo hình thức “cuốn chiếu”, có mặt bằng đến đâu, gấp rút thi công đến đó, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi”.

bqbht_br_200-1.jpg
bqbht_br_200-5.jpg
bqbht_br_200-6.jpg
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án, Công ty Điện lực Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường và động viên các đơn vị thi công giữa nắng nóng.

Lưới điện một số xã như: Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Thiên Cầm được xây dựng đã lâu với dây dẫn tiết diện nhỏ, bán kính cấp điện xa. Đây chính là “điểm nghẽn” khiến chất lượng điện năng suy giảm, thậm chí xảy ra tình trạng sụt áp, mất điện cục bộ trong cao điểm nắng nóng. Để "giải bài toán" về nguồn điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện huyện Cẩm Xuyên (cũ) năm 2026. Quy mô dự án gồm xây mới hơn 4 km đường dây trung thế, hơn 26 km đường dây hạ thế và 5 trạm biến áp với công suất 1.004 kVA. Với tinh thần "có mặt bằng đến đâu, hoàn thành thi công đến đó", các nhà thầu đang tập trung dựng cột để tiến tới kéo dây, hoàn tất “cấy” trạm biến áp, phấn đấu đưa dự án về đích trước 31/5/2026.

Ông Nguyễn Trần Quảng (trú thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Việc sử dụng các thiết bị làm mát thường xuyên trong mùa hè như: điều hòa, tủ lạnh, quạt hơi nước... gây quá tải cục bộ cho lưới điện, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Chúng tôi phấn khởi khi ngành điện đầu tư nâng cao chất lượng điện năng trên địa bàn và mong muốn dự án sớm hoàn thành để đảm bảo nhu cầu của người dân trong mùa nắng nóng năm nay”.

bqbht_br_200-2.jpg
bqbht_br_200-4.jpg
bqbht_br_200-3.jpg
Đơn vị thi công thực hiện dựng cột tại dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện huyện Cẩm Xuyên (cũ) năm 2026.

Điểm đáng chú ý trong chiến lược đầu tư của ngành điện là không chỉ tập trung vào phụ tải sinh hoạt, mà còn chú trọng đầu tư các dự án phục vụ cho sự tăng trưởng công nghiệp để phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế của tỉnh.

Hà Tĩnh đang thu hút nhiều dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp kéo theo phụ tải công nghiệp tăng cao. Đặc biệt, tại Khu kinh tế Vũng Áng, các ngành công nghiệp mới như: sản xuất pin, ô tô điện, xe máy điện… đòi hỏi nguồn điện ổn định, liên tục và công suất cao. Hiện các dự án này đang sử dụng nguồn điện từ trạm biến áp 110 kV Vũng Áng. Tuy nhiên, với tốc độ gia tăng phụ tải, hệ thống hiện tại có nguy cơ quá tải trong tương lai gần. Do đó, việc chuẩn bị đầu tư các tuyến đường dây mới như đường dây mạch kép 22 kV cấp điện cho nhà máy sản xuất ô tô điện, cho thấy tầm nhìn dài hạn của ngành điện trong việc “đón đầu” nhu cầu tăng trưởng công nghiệp.

Dự báo mùa nắng nóng năm nay, phụ tải điện của Hà Tĩnh sẽ tăng cao với công suất lớn nhất của lưới tăng khoảng 17,4% so với mùa nắng nóng năm 2025, đặt ra thách thức cho hệ thống điện hiện tại. Để ứng phó, ngành chuyên môn đã xây dựng phương án vận hành lưới linh hoạt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục. Trong đó đặc biệt ưu tiên giải pháp công trình, đẩy nhanh tiến độ các dự án chống quá tải mùa nắng nóng.

bqbht_br_33.jpg
Phụ tải điện của Hà Tĩnh tăng đột biến trong tháng 4 này.

Ông Nguyễn Thanh Hoa – Trưởng ban Quản lý dự án, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Công ty đang triển khai 10 dự án với quy mô xây dựng và cải tạo hơn 23 km đường dây trung thế, hơn 250 km đường dây hạ thế và xây dựng mới 43 trạm biến áp. Đây đều là dự án chống quá tải mùa nắng nóng, giảm áp lực cho lưới khi đưa vào vận hành. Một khó khăn hiện nay trong quá trình triển khai các dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn. Tuy vậy, đến nay, nhiều vị trí vẫn còn vướng mắc mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Chúng tôi mong muốn chính quyền các địa phương và người dân trong vùng dự án tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để ngành điện sớm nhận mặt bằng phục vụ thi công, phấn đấu đưa 100% dự án về đích trước 30/6/2026”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!