Hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh thích ứng với chính sách thuế mới

(Baohatinh.vn) - Qua 4 tháng triển khai, đã có trên 80% hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng bằng phương thức điện tử lên cơ quan thuế; 90% hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng eTax Mobile.

Chủ động thích ứng

Từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh chính thức chuyển từ thuế khoán sang kê khai theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là một bước tiến quan trọng trong minh bạch hóa hoạt động kinh doanh hộ cá thể.

Triển khai chính sách thuế mới, những ngày đầu, bà Nguyễn Thị Nga - chủ cửa hàng kim khí ở phường Sông Trí gặp nhiều khó khăn trong ghi chép hóa đơn, cập nhật doanh thu và sử dụng phần mềm kê khai. Từ chỗ chỉ nộp một khoản thuế cố định theo tháng, nay mọi giao dịch đều phải theo dõi, tổng hợp hằng ngày nên tạo không ít áp lực với bà khi phải làm quen công nghệ và thủ tục điện tử.

bqbht_br_6493.jpg
bqbht_br_6512.jpg
Nhờ sự hỗ trợ từ cơ quan thuế, bà Nguyễn Thị Nga ở phường Sông Trí đã quen với phương pháp kê khai.

Bà Nguyễn Thị Nga cho biết: “Chuyển sang thuế kê khai thì thật sự bước đầu rất khó khăn, làm quen với công nghệ là không hề dễ. Tuy nhiên, dần dần tiếp cận rồi cũng quen. Ưu việt của chính sách thuế mới là minh bạch được thuế, dòng tiền, hàng tồn kho. Trong ngày, mình sẽ biết được cửa hàng thu nhập ra sao, sản phẩm nào bán nhiều để chủ động nhập hàng”.

Không riêng bà Nga, hàng chục nghìn hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh đang từng bước thay đổi thói quen buôn bán truyền thống để tiếp cận mô hình kinh doanh bài bản, có quản trị và minh bạch doanh thu. Tuy nhiên, với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ, ở vùng sâu, vùng xa, quá trình chuyển đổi cũng không dễ dàng, nhất là đối với người lớn tuổi, chưa sử dụng điện thoại thông minh.

bqbht_br_0912.jpg
Cán bộ thuế hỗ trợ người kinh doanh lớn tuổi ở chợ Trổ, xã Đức Quang trong quá trình chuyển đổi kê khai thuế.

Bà Lê Thị Bá – tiểu thương kinh doanh hàng mã tại chợ Gôi (xã Sơn Tiến) chia sẻ: “Lúc đầu nghe nói phải dùng điện thoại thông minh, kê khai doanh thu rồi hóa đơn điện tử là tôi lo lắm. Mắt kém, thao tác điện thoại chậm nên nhiều khi bấm mãi không được. May có cán bộ thuế với đoàn thanh niên xã xuống tận nơi hướng dẫn nên giờ tôi cũng biết cách nhập và tra cứu thông tin trên điện thoại. Hiện tại, khi đã làm quen, việc kê khai giúp tôi quản lý buôn bán rõ ràng hơn, tránh nhầm lẫn thu - chi như trước”.

Thực tế cho thấy, hành trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai không đơn thuần là thay đổi phương thức nộp thuế mà đang tạo ra sự thay đổi về tư duy kinh doanh trong khu vực hộ cá thể. Nhiều tiểu thương bắt đầu làm quen với quản lý doanh thu, tài khoản ngân hàng, hóa đơn điện tử và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động buôn bán.

Hà Tĩnh đứng tốp đầu cả nước về chuyển đổi thuế kê khai

Trên hành trình thích ứng chuyển đổi sang thuế kê khai, hộ kinh doanh "không hề cô đơn" mà luôn có sự đồng hành hướng dẫn từ cơ quan thuế, chính quyền địa phương cũng như các đơn vị cung cấp phần mềm bán hàng và các ngân hàng. Hơn 4 tháng qua, ngành thuế Hà Tĩnh đã phát động các đợt cao điểm hỗ trợ hướng dẫn người nộp thuế theo phương châm: “Đồng hành tận tâm – hướng dẫn tận tình”, “Cán bộ thuế đến tận nơi – giải đáp mọi lời” nhằm đạt mục tiêu giúp hộ kinh doanh “hiểu đúng – kê khai đúng – nộp thuế đủ - kinh doanh bền vững”.

bqbht_br_9984.jpg
Hộ kinh doanh ở chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) được cán bộ thuế hướng dẫn kê khai.

Ông Hoàng Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết: “Trên địa bàn hiện có hơn 6.500 hộ kinh doanh cá thể, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế. Một trong những giải pháp trọng tâm được tập trung triển khai là đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là tuyên truyền lưu động. Cùng với đó, phường tăng cường phối hợp với cơ quan thuế để tập huấn, hướng dẫn trực tiếp cho hơn 3.000 hộ kinh doanh. Bước đầu, quá trình chuyển đổi đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy quản trị cho hàng nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn”.

bqbht_br_0005.jpg
bqbht_br_0039.jpg
Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh tập huấn, hỗ trợ hộ kinh doanh ở xã Đức Thịnh thực hiện chính sách thuế mới.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có hơn 55.000 hộ, cá nhân kinh doanh. Qua 4 tháng triển khai, đã có trên 80% hộ kinh doanh thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng bằng phương thức điện tử lên cơ quan thuế, 90% hộ kinh doanh đã cài đặt ứng dụng eTax Mobile. Trong quý I/2026, toàn tỉnh có gần 6.000 hộ kinh doanh đã kê khai thuế bằng phương thức điện tử, qua đó nộp số tiền hơn 27 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Với kết quả trên, Hà Tĩnh đang đứng tốp đầu cả nước về tỷ lệ chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang phương pháp kê khai.

Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng phòng Thuế cá nhân - hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Trước đó, ngành thuế triển khai chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai theo ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng nên đã giúp hộ kinh doanh chuyển mình thích ứng. Vì vậy, khi ngưỡng doanh thu được nâng lên 1 tỷ đồng/năm theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP thì hầu hết hộ kinh doanh không phải học lại từ đầu mà chỉ điều chỉnh trong khuôn khổ đã quen thuộc. Với các hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, dù không phải nộp thuế nhưng vẫn phải thực hiện ghi chép, kê khai doanh thu đầy đủ theo quy định. Đây là nền tảng quan trọng để cơ quan quản lý theo dõi khi hộ kinh doanh vượt ngưỡng, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch”.

bqbht_br_6550.jpg
Cán bộ thuế hướng dẫn hộ kinh doanh ở phường Sông Trí kê khai doanh thu.

Chuyển từ thuế khoán sang kê khai, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ thay đổi phương thức quản lý thuế mà còn minh bạch hóa hoạt động kinh doanh. Dù còn khó khăn ban đầu nhưng quá trình chuyển đổi đang dần đi vào ổn định nhờ sự đồng hành của cơ quan thuế và chính quyền địa phương. Đây là bước chuyển mình để xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, hiện đại, bền vững và phát triển hơn trong thời gian tới; qua đó tăng cường công tác thu ngân sách cho Hà Tĩnh.

Video: Hộ kinh doanh Hà Tĩnh thích ứng với chính sách thuế mới.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa - kem - trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.
Chuyển động cùng chiến lược tăng trưởng xanh

Chuyển động cùng chiến lược tăng trưởng xanh

Từ những dự án công nghiệp xanh đến các mô hình nông nghiệp giảm phát thải, Hà Tĩnh đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững gắn với tăng trưởng xanh. Không chỉ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, định hướng “xanh hóa” còn mở ra dư địa mới trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu thế chuyển đổi toàn cầu.
Bộ Công Thương giải đáp về xăng E10

Bộ Công Thương giải đáp về xăng E10

Trước thời điểm xăng E10 được triển khai toàn quốc từ 1/6, Bộ Công Thương công bố bộ câu hỏi giải đáp hàng loạt băn khoăn của người dân khi sử dụng xăng sinh học E10.
Hạn chót xác thực thuê bao để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Hạn chót xác thực thuê bao để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, thời hạn người dân xác thực thuê bao không còn nhiều. Đúng quy định của thông tư, việc khóa 1 chiều gọi và nhắn tin đã có hiệu lực từ đầu tháng 5 và tiến tới là khóa 2 chiều và thu hồi số đối với các thuê bao không thực hiện xác thực thông tin thuê bao.
Giữ màu xanh trên những đồi chè

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế

Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với lao động thời vụ từ 2 triệu lên 5 triệu đồng/lần, trong khi nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn cơ chế khấu trừ 10% để giảm áp lực cho nhóm thu nhập thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 28/5, giá xăng, dầu cùng điều chỉnh giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!