Kiểm soát chặt vật tư nông nghiệp trước cao điểm sản xuất hè thu

(Baohatinh.vn) - Để chuẩn bị sản xuất hơn 45.500 ha lúa vụ hè thu 2026, ngành nông nghiệp Hà Tĩnh đang tập trung cung ứng vật tư, siết chặt kiểm tra thị trường, giúp bà con xuống giống an toàn.

Vụ hè thu 2026, ông Nguyễn Chí Công (thôn Tây Quang Trung, xã Tùng Lộc) dự kiến gieo cấy hơn 1 mẫu lúa nên thời điểm này, ông đã đến cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp để lựa chọn các loại giống, phân bón phục vụ sản xuất.

Ông Công cho biết: “Vụ hè thu thời tiết thường diễn biến phức tạp nên tôi ưu tiên lựa chọn các giống lúa chất lượng, có khả năng chống ngã đổ tốt như Hà Phát 3, Nếp 98… Chuẩn bị sớm nguồn giống, phân bón sẽ góp phần bảo đảm tiến độ sản xuất và hạn chế rủi ro do mưa bão cuối vụ”.

bqbht_br_img-4918.jpg
Nông dân xã Tùng Lộc tìm mua giống lúa hè thu tại cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của bà con nông dân, thời điểm này, Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh (phường Thành Sen) - đơn vị cung ứng nhiều nhóm giống lúa chủ lực trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, chú trọng kiểm soát chất lượng và xây dựng phương án phân phối kịp thời đưa sản phẩm ra thị trường.

bqbht_br_img-4688.jpg
Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh lưu giữ một số mẫu giống lúa từ các lô hàng sản xuất, đóng gói nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của ngành chuyên môn.

Ông Hoàng Kim Cường - Phó Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Bước vào vụ hè thu, công ty đã chuẩn bị đầy đủ nguồn giống lúa theo cơ cấu đề án sản xuất của Sở NN&MT, tập trung bộ giống có năng suất, chất lượng cao, giá trị kinh tế lớn và dễ tiêu thụ, bảo đảm đúng chất lượng công bố trên bao bì. Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nên mua sản phẩm của công ty tại các đại lý, cơ sở kinh doanh uy tín để nâng cao hiệu quả sản xuất”.

bqbht_br_img-4675.jpg
bqbht_br_img-4893.jpg
Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh đảm bảo quy cách đóng gói sản phẩm.

Theo ghi nhận, tại các đại lý cấp 1, cửa hàng và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều loại giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã được nhập về để phục vụ bà con sản xuất vụ hè thu. Hoạt động kinh doanh, mua bán cũng bắt đầu sôi động.

Anh Lương Văn Cường - chủ cửa hàng kinh doanh giống, phân bón và vật tư nông nghiệp San Cường (xã Can Lộc) cho biết: “Các sản phẩm do cửa hàng phân phối đều được nhập về từ các cơ sở sản xuất có uy tín, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân trong vụ hè thu. Dự kiến, cơ sở sẽ cung ứng hơn 5 tấn lúa giống và hàng chục tấn phân bón. Đối với lúa giống, chúng tôi còn tiến hành ngâm, ủ thử để kiểm tra tỷ lệ nảy mầm trước khi bán cho bà con”.

img-4933.jpg
img-4928.jpg
img-4930.jpg
Cửa hàng kinh doanh giống, phân bón và vật tư nông nghiệp San Cường (xã Can Lộc) nhập về số lượng lớn sản phẩm để phục vụ bà con nông dân sản xuất vụ hè thu.

Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp; trong đó, khoảng 2/3 cơ sở kinh doanh từ hai mặt hàng trở lên như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống lúa... Hiện nay, Sở NN&MT Hà Tĩnh đã thành lập đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và công tác chỉ đạo sản xuất vụ hè thu 2026.

bqbht_br_img-4870.jpg
Sở NN&MT Hà Tĩnh đã thành lập đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và công tác chỉ đạo sản xuất vụ hè thu 2026.

Bà Hồ Thị Thủy - Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT Hà Tĩnh) cho biết: “Đoàn tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng cơ cấu, chủng loại, chất lượng, quy cách bao bì đóng gói và giá bán; chủ động phối hợp với địa phương lấy mẫu các loại hàng hóa vật tư nông nghiệp để kiểm tra chất lượng theo quy định.

Ngoài ra, đoàn cũng hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Đề án sản xuất vụ hè thu 2026 tại các địa phương, cơ sở; xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về chất lượng, giá bán sản phẩm, hàng hóa và các hành vi vi phạm khác trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp theo quy định của pháp luật”.

bqbht_br_img-4909.jpg
bqbht_br_img-4906.jpg
bqbht_br_img-4878.jpg
Đoàn kiểm tra của Sở NN&MT Hà Tĩnh lấy mẫu các loại vật tư nông nghiệp để kiểm tra chất lượng theo quy định.

Ngoài ra, thời điểm này, các xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng đang tăng cường công tác quản lý tại cơ sở. Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2026, đoàn liên ngành của UBND xã Thạch Hà đang tổ chức rà soát, kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Đức - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Hà cho biết: “Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hạn sử dụng, việc niêm yết giá và chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp. Đồng thời, các hộ kinh doanh được yêu cầu ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch”.

bqbht_br_696524084-1704701510983602-4267073106532364625-n.jpg
bqbht_br_696759048-1704701697650250-5671518932930168422-n.jpg
bqbht_br_696876498-1704701467650273-1301370547930401010-n.jpg
Đoàn liên ngành của UBND xã Thạch Hà tổ chức kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Ảnh Hiền Lương.

Vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu gieo cấy hơn 45.500 ha lúa, sản lượng đạt trên 230.000 tấn. Cùng với việc tăng cường kiểm tra, quản lý của các cơ quan chức năng, bà con nông dân Hà Tĩnh cũng cần tìm mua các loại vật tư nông nghiệp ở những địa chỉ uy tín; chủ động tiến hành làm đất, xuống giống vụ hè thu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 5/6.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!