Hoàn thành gieo cấy hè thu, tạo lợi thế trước mùa mưa bão cuối vụ

(Baohatinh.vn) - Đến nay, Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa hè thu theo khung lịch thời vụ. Bà con nông dân đang bắt đầu bước vào chăm sóc, tỉa dặm và phòng trừ sâu bệnh.

Cơ bản hoàn thành xuống giống

bqbht_br_img-3437.jpg
bqbht_br_img-3429.jpg
Các địa phương cơ bản hoàn thành gieo cấy vụ hè thu đảm bảo khung lịch thời vụ.

Trên những cánh đồng ở xã Đồng Tiến, màu xanh của lúa non đang dần phủ kín các thửa ruộng hè thu. Những trà lúa xuống giống sớm sinh trưởng khá đồng đều, tạo khí thế phấn khởi cho bà con nông dân ngay từ đầu vụ.

Chị Phan Thị Huệ (thôn Vĩnh Sơn, xã Đồng Tiến) chia sẻ: “Tận dụng nguồn nước sẵn có trên đồng ruộng, gia đình tôi đã chủ động làm đất và hoàn thành xuống giống từ sớm. Hiện nay, lúa đã có 4 - 5 lá, tôi bắt đầu đưa nước vào ruộng để cây bén rễ, sinh trưởng tốt”.

bqbht_br_img-0714.jpg
Hiện nay, tại nhiều địa phương, lúa hè thu đã bắt đầu lên xanh.

Tại xã Can Lộc, 100% diện tích lúa hè thu đã được xuống giống trước khung lịch thời vụ của tỉnh khoảng 5 ngày.

Ông Nguyễn Thanh Cảnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Can Lộc cho biết: “Vụ xuân hoàn thành thu hoạch sớm đã tạo tâm thế phấn khởi, chủ động để bà con nông dân khẩn trương bước vào vụ hè thu. Để bảo đảm tiến độ, địa phương cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: phối hợp với đơn vị thủy lợi, các trạm bơm điều tiết nước 24/24 giờ phục vụ sản xuất; huy động tối đa máy móc làm đất và gieo cấy... Đặc biệt, việc tập trung, tích tụ ruộng đất và hình thành các cánh đồng lớn đã tạo thuận lợi trong khâu làm đất, tưới tiêu, bố trí cơ cấu giống, tổ chức sản xuất tập trung”.

bqbht_br_img-3403.jpg
Bà con nông dân nỗ lực bám đồng sản xuất vụ hè thu trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, vụ hè thu 2026, toàn tỉnh gieo cấy khoảng 45.500 ha lúa, nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn nước tưới được bảo đảm, cơ giới hóa phát huy hiệu quả cùng tinh thần bám đồng sản xuất của người dân, tiến độ gieo cấy lúa hè thu năm nay cơ bản đáp ứng kế hoạch, khung thời vụ đề ra.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành xuống giống hơn 44.100 ha (đạt hơn 97% diện tích), tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chăm sóc, quản lý sâu bệnh và giảm thiểu rủi ro do thiên tai cuối vụ.

bqbht_br_chatgpt-image-09-19-46-6-thg-6-2026.png
Thôn Hà Phong (xã Kỳ Xuân) đang triển khai thí điểm mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến trên diện tích 12,3 ha với sự tham gia của 61 hộ dân.

Đặc biệt, vụ này, toàn tỉnh tiếp tục duy trì và mở rộng các mô hình sản xuất lúa giảm phát thải, ứng dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ (AWD). Bên cạnh đó, hơn 200 ha lúa được canh tác theo phương pháp thâm canh cải tiến SRI, áp dụng đồng bộ các giải pháp như mạ khay, máy cấy, sử dụng giống xác nhận, phân bón hữu cơ, vi sinh... nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tập trung chăm sóc lúa hè thu

Hiện nay, trên những diện tích lúa hè thu gieo cấy sớm, bà con nông dân đã bắt đầu triển khai các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đầu vụ.

Ông Trần Văn Huân (thôn Văn Cử, xã Xuân Lộc) cho biết: “Giai đoạn này, một số diện tích lúa gieo sạ được 3 - 12 ngày đã xuất hiện ốc bươu vàng gây hại. Chúng cắn ngang thân, làm lúa chết thành từng đám nên bà con sẽ phải tốn thêm công tỉa dặm. Để hạn chế thiệt hại, tôi phải tranh thủ ra đồng bắt ốc thủ công vào sáng sớm và chiều tối; kết hợp rải vôi; cắm cọc ven bờ, trong ruộng, đầu nguồn nước và dọc các rãnh nước để thu hút ốc đến đẻ trứng, thuận tiện cho việc thu gom”.

bqbht_br_img-0708.jpg
bqbht_br_img-0694.jpg
Ốc bươu vàng đang phát sinh gây hại tại xã Xuân Lộc, Can Lộc...

Được biết, ốc bươu vàng đang phát sinh gây hại tại nhiều địa phương trong tỉnh, tập trung trên những diện tích ngập nước, sâu trũng. Mật độ trung bình 2 - 3 con/m², nơi cao 7 - 10 con/m², cục bộ 30 con/m²; diện tích nhiễm 61 ha. Ngoài ra, chuột gây hại với tỷ lệ trung bình 2 - 3%, cục bộ 5 - 10%, diện tích nhiễm 15 ha, phân bố tại các địa phương như xã Tùng Lộc, Đồng Lộc, Đông Kinh, Thạch Hà, Thạch Xuân...

bqbht_br_img-0569.jpg
bqbht_br_img-0550.jpg
bqbht_br_img-0566.jpg
Bà con nông dân tranh thủ lúc sáng sớm, chiều muộn để bắt ốc thủ công.

Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, thời gian tới, bà con nông dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chủ động phát hiện và phòng trừ sớm các đối tượng dịch hại đầu vụ như ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, tuyến trùng...

Đồng thời, các địa phương cần bám sát diễn biến sâu cuốn lá nhỏ lứa 1 để kịp thời triển khai các biện pháp phòng trừ hiệu quả; thu mẫu rầy trưởng thành gửi giám định nhằm phục vụ công tác phòng chống các bệnh do vi rút như lùn sọc đen phương Nam, vàng lá di động.

bqbht_br_anh-lua-222.jpg
bqbht_br_img-0539.jpg
Bà con nông dân đang tập trung theo dõi, điều tiết và sử dụng nguồn nước tưới hợp lý nhằm bảo đảm lúa sinh trưởng, phát triển ổn định.

Cùng với đó, thời gian qua, do nắng nóng kéo dài và nền nhiệt duy trì ở mức cao đã khiến hơn 1.000 ha lúa hè thu trên địa bàn tỉnh đối mặt với nguy cơ thiếu nước, tập trung tại các xã Đức Thịnh, Đồng Tiến, Đức Thọ, Đức Đồng, Mai Hoa, Thạch Khê, Hà Linh...

Trước tình hình này, bên cạnh công tác phòng trừ sâu bệnh, chính quyền địa phương, công ty thủy lợi và bà con nông dân đang tập trung theo dõi, điều tiết và sử dụng nguồn nước tưới hợp lý nhằm bảo đảm lúa sinh trưởng, phát triển ổn định.

Ông Trần Bá Chức (thôn Hòa Bình, xã Thạch Lạc) cho biết: “Lúa mới gieo cấy rất cần nước để bén rễ, phát triển. Những ngày nắng nóng kéo dài, chúng tôi phải thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tranh thủ lấy nước khi trạm bơm mở tưới, đắp bờ để hạn chế thất thoát. Nếu ruộng cạn khô trong giai đoạn đầu, cây lúa sẽ sinh trưởng chậm, ảnh hưởng đến quá trình đẻ nhánh về sau”.

bqbht_br_chatgpt-image-11-41-01-6-thg-6-2026.png
Chính quyền địa phương cần phối hợp với công ty thủy lợi để điều tiết nước về chân ruộng, bảo đảm cây lúa sinh trưởng tốt.

Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, ngành chuyên môn đang tăng cường dự tính, dự báo sâu bệnh; hướng dẫn nông dân phòng trừ dịch hại, bảo vệ sản xuất và sử dụng nguồn nước tưới hiệu quả. Đồng thời, đề nghị UBND các xã, phường phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh kiểm tra hệ thống công trình, kênh mương, kịp thời xử lý sự cố; chủ động điều tiết, phân phối, tích trữ nguồn nước, lắp đặt máy bơm dã chiến và chuyển nước từ các hồ chứa nhằm bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất, chống hạn hiệu quả”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!