Lộc Hà ra mắt tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ

(Baohatinh.vn) - Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm phát huy vai trò chủ thể của ngư dân trong bảo vệ nguồn lợi, chống khai thác IUU và xây dựng nghề cá hiệu quả, bền vững.

Chiều 6/7, UBND xã Lộc Hà tổ chức hội nghị ra mắt Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ và thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

bqbht_br_dsc-5262-copy.jpg
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tặng hoa chúc mừng Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà.

Tại hội nghị, UBND xã Lộc Hà đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà với 198 thành viên.

Tổ được giao quản lý vùng biển có ranh giới: phía Bắc giáp vùng biển ven bờ xã Cổ Đạm; phía Nam giáp vùng biển ven bờ xã Thạch Khê; phía Đông giáp tuyến bờ theo Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/1/2026 (đường ranh giới kỹ thuật do Nhà nước xác lập bằng tọa độ địa lý để phân định các vùng biển phục vụ công tác quản lý nghề cá); phía Tây giáp địa giới hành chính xã Lộc Hà.

bqbht_br_2-copy.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà Trần Phi Long phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ.

Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà được UBND xã giao các quyền: tổ chức, quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản; bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản trong khu vực được giao quản lý; kiểm tra hoạt động nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm Luật Thủy sản; ngăn chặn hành vi vi phạm Luật Thủy sản và quy chế hoạt động của tổ; được tham vấn đối với các dự án, hoạt động có liên quan trực tiếp đến hệ sinh thái hoặc nguồn lợi thủy sản trong vùng biển được giao quản lý...

Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà có trách nhiệm: quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ của địa phương theo đúng nội dung được giao quyền quản lý và đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

Tặng áo phao cho các ngư dân là thành viên Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà.

Tặng áo phao cho các ngư dân là thành viên Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà.

​Nhân dịp công bố quyết định và ra mắt, Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà đã thả 10 tấn sò huyết và 5 tấn ngao mật giống với mục đích tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ngoài việc bổ sung, phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên thì đây còn là thông điệp kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ hệ sinh thái biển, gìn giữ nguồn lợi để hướng tới phát triển nghề cá ổn định, bền vững, hiệu quả.

bqbht_br_123-copy.jpg
Thả sò huyết và ngao mật để góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Việc thành lập Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát huy vai trò của người dân trong quản lý, bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản; đồng thời là cầu nối giữa chính quyền với ngư dân trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh, địa phương về phát triển thủy sản bền vững.

Sau lễ ra mắt, chúng tôi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn để tổ phát huy hiệu quả vai trò tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về thủy sản; tích cực bảo vệ môi trường biển; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản trái phép; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quản lý, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Ông Trần Phi Long - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
 Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 16h hôm nay (2/7), giá xăng, dầu cùng giảm 690-1.050 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.
[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!