Hiệu quả lúa xuân nhìn từ chuyển đổi, tập trung ruộng đất tại Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Nhờ công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất được triển khai đồng bộ, những cánh đồng thửa lớn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho cơ giới hóa sản xuất, nâng cao năng suất và mang lại vụ xuân bội thu.

Những ngày này, trên các cánh đồng lúa vụ xuân ở thôn Đại Nghĩa, xã Đức Thọ, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Những thửa ruộng lớn, bằng phẳng sau chuyển đổi, tập trung ruộng đất đang phát huy hiệu quả rõ nét, tạo thuận lợi cho cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, chăm sóc đến thu hoạch.

bqbht_br_h5.jpg
Trên những cánh đồng thửa lớn, công tác thu hoạch lúa vụ xuân diễn ra thuận lợi hơn.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi, tập trung ruộng đất, từ năm 2023, 113 hộ dân thôn Đại Nghĩa đã đồng thuận tham gia quy hoạch lại đồng ruộng. Từ 285 thửa nhỏ lẻ, manh mún, người dân trong thôn đã chuyển đổi, tập trung còn 125 thửa (giảm 160 thửa so với trước). Hiện nay, diện tích bình quân mỗi thửa đạt hơn 2.500 m², trong đó thửa lớn nhất có diện tích trên 4.000 m², góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm chi phí lao động.

Ông Phạm Ngọc Lân (thôn Đại Nghĩa, xã Đức Thọ) chia sẻ: “Trước đây, gia đình sản xuất trên 4 thửa ruộng nằm rải rác nhiều nơi; nay được quy hoạch, tập trung về một thửa liền vùng với diện tích hơn 4.000 m² nên rất thuận lợi cho canh tác. Vụ xuân năm nay, các giống lúa Nếp và Bắc Thịnh sinh trưởng tốt, năng suất ước đạt khoảng 64 tạ/ha. Ruộng lớn giúp việc đưa máy móc vào sản xuất, thu hoạch thuận lợi hơn; công chăm sóc, bón phân cũng giảm đáng kể, hiệu quả sản xuất được nâng lên rõ rệt”.

bqbht_br_h1.jpg
bqbht_br_h2.jpg
Ông Phạm Ngọc Lân phấn khởi khi thửa ruộng hơn 4.000 m2 cho năng suất tốt.

Trước khi thực hiện chuyển đổi, tập trung ruộng đất, thôn Đồng Vịnh có 249 hộ dân canh tác trên 794 thửa ruộng nhỏ lẻ, manh mún, với diện tích bình quân mỗi thửa chỉ gần 1.100 m². Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, địa phương đã triển khai quy hoạch đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng và đầu tư đồng bộ hạ tầng nội đồng. Qua đó, toàn thôn từng bước hình thành các cánh đồng quy mô lớn, tạo thuận lợi cho sản xuất tập trung và đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp.

Đến nay, số thửa trên toàn thôn giảm còn 261 thửa, giảm 533 thửa so với trước; trong đó, thửa lớn nhất có diện tích hơn 7.000 m², góp phần nâng cao hiệu quả canh tác và giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích.

bqbht_br_h7.jpg
Lúa xuân cho năng suất tốt, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người nông dân Đức Thọ mùa thu hoạch.

Bà Hoàng Thị Dũng – Trưởng thôn Đồng Vịnh (xã Đức Thọ) cho biết: “Qua nhiều vụ sản xuất trên diện tích sau chuyển đổi, tập trung, bà con nhận thấy rõ hiệu quả mang lại như giảm chi phí đầu tư, tiết kiệm công lao động và thuận lợi hơn trong đưa cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch. Đặc biệt, canh tác trên các cánh đồng thửa lớn giúp cây lúa sinh trưởng đồng đều, năng suất cao hơn trước, qua đó tiếp tục khẳng định hiệu quả thiết thực của chủ trương chuyển đổi, tập trung ruộng đất”.

Vụ xuân năm 2026, xã Đức Thọ gieo cấy hơn 1.420 ha lúa với các giống chủ lực như: Nếp, Bắc Thịnh, VNR20, Hòa Phát, Hương Bình… Dù thời tiết thời điểm cuối vụ diễn biến bất lợi, ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch, song nhiều diện tích trên các cánh đồng sau chuyển đổi, tập trung ruộng đất vẫn cho năng suất khá cao, ước đạt từ 62 – 66 tạ/ha (năng suất trung bình lúa xuân toàn tỉnh đạt khoảng 61 tạ/ha).

bqbht_br_h4.jpg
bqbht_br_h8.jpg
bqbht_br_h3.jpg
Công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất góp phần đem lại nhiều thuận lợi cho người dân trong sản xuất, thu hoạch.

Theo thống kê của UBND xã Đức Thọ, công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất được triển khai đồng bộ tại tất cả các thôn trên địa bàn từ năm 2023, đến năm 2025 đã cơ bản hoàn thành tại 7 thôn với tổng diện tích gần 250 ha. Cụ thể: thôn Đại Nghĩa còn 125 thửa, giảm 160 thửa; thôn Đại Lợi còn 169 thửa, giảm 179 thửa; thôn Châu Nội còn 73 thửa, giảm 163 thửa; thôn Tân Xuyên còn 146 thửa, giảm 157 thửa; thôn Thịnh Cường còn 160 thửa, giảm 198 thửa; thôn Đồng Hòa còn 118 thửa, giảm 100 thửa; thôn Đồng Vịnh còn 261 thửa, giảm 533 thửa so với trước khi thực hiện chuyển đổi, tập trung ruộng đất.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ cho biết: “Để triển khai hiệu quả chủ trương chuyển đổi, tập trung ruộng đất, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích của sản xuất trên các cánh đồng quy mô lớn. Thực tế qua nhiều vụ sản xuất cho thấy, cánh đồng thửa lớn không chỉ tạo thuận lợi cho cơ giới hóa mà còn góp phần giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả canh tác. Năm nay, năng suất lúa vụ xuân đạt kết quả tích cực nên bà con rất phấn khởi".

bqbht_br_h6.jpg
Công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền và các tổ chức hội đã góp phần đem lại hiệu quả trong công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất tại Đức Thọ.

Song song với thu hoạch vụ xuân, địa phương cũng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản xuất hè thu năm 2026 đúng khung lịch thời vụ.

Bà Võ Thị Hào – chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Đức Thọ cho biết: “Đến thời điểm này, tiến độ thu hoạch lúa xuân trên địa bàn đạt gần 95%. Địa phương đang chỉ đạo các thôn, tổ sản xuất thu hoạch đến đâu, triển khai làm đất và gieo cấy vụ hè thu đến đó, phấn đấu hoàn thành gieo cấy khoảng 800 ha lúa hè thu trước ngày 5/6. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia chuyển đổi, tập trung ruộng đất các diện tích còn lại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, bền vững".

Hiệu quả từ công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất tại xã Đức Thọ đang từng bước khẳng định tính đúng đắn của chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn; tạo nền tảng để nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy cơ giới hóa và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!