Kỳ Xuân nâng hiệu quả sản xuất từ tích tụ ruộng đất và nông nghiệp hữu cơ

(Baohatinh.vn) - Việc tích tụ ruộng đất gắn với mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang trở thành hướng đi quan trọng giúp xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) nâng cao năng suất, tạo sinh kế ổn định và góp phần giảm nghèo bền vững.

Từ năm 2022, thôn Hà Phong (xã Kỳ Xuân) bắt đầu triển khai chuyển đổi 65 ha lúa theo mô hình ô thửa lớn, trong đó có 28 ha sản xuất theo hướng hữu cơ. Sau 3 năm tích tụ ruộng đất, diện mạo cánh đồng có những thay đổi rõ rệt như: hệ thống giao thông nội đồng được chỉnh trang, thủy lợi được nạo vét thông suốt, hạ tầng sản xuất đồng bộ hơn, tạo điều kiện thuận lợi để đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Toàn bộ diện tích hiện canh tác một giống lúa DT39 của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, cho năng suất ổn định khoảng 55 tạ/ha và chất lượng gạo đồng đều.

bqbht_br_z7232000269821-4a42128296e6ef6438d6d9e534d0d40b.jpg
bqbht_br_z7232000854639-b0dc0628dd630f90064a7c166432957f.jpg
Thôn Hà Phong (xã Kỳ Xuân) đã chuyển đổi 65ha lúa theo mô hình ô thửa lớn.

Ông Trần Quốc Hoàn - Trưởng thôn Hà Phong cho biết: “Việc tích tụ ruộng đất đã giúp thay đổi hẳn phương thức canh tác của người dân. Trước đây, ruộng manh mún, mỗi hộ vài ba thửa nhỏ nằm rải rác, làm rất vất vả mà hiệu quả không cao. Khi 65 ha được gom lại thành những ô thửa lớn, việc sản xuất thuận lợi hơn nhiều. Máy móc vào được tất cả các khu vực, bà con giảm đáng kể chi phí và công lao động. Riêng diện tích 28 ha lúa hữu cơ còn mang lại giá trị cao hơn vì có tiêu chuẩn cao, dễ tiêu thụ. Đây là bước đi quan trọng giúp thôn hình thành vùng sản xuất tập trung thực sự”.

Được biết, hiện thôn Hà Phong có 303 hộ với hơn 1.080 nhân khẩu, phần lớn người dân đều sản xuất nông nghiệp. Trước kia, sản xuất lúa chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, ít ứng dụng khoa học kỹ thuật. Từ khi tích tụ ruộng đất, người dân dần tiếp cận các quy trình trồng lúa hữu cơ, giảm sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, cải thiện chất lượng môi trường canh tác.

bqbht_br_z7232000592228-d6cf3dcc7283fbae19da3574d9041afe.jpg
Hình thành ô thửa lớn giúp cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp được dễ dàng, thuận tiện hơn.

Ông Đậu Tất Thống - một trong những hộ sản xuất nhiều nhất của thôn Hà Phong với 1 mẫu lúa cho hay: “Trước đây, mỗi lần xuống ruộng là phải chạy đi chạy lại giữa các thửa, chỗ thì cao, chỗ lại thấp, làm đất rất vất vả mà thu hoạch cũng khó. Sau tích tụ, ruộng liền vùng, liền thửa nên máy cày, máy gặt vào tận nơi, chi phí giảm rõ rệt. Sản xuất hữu cơ tuy cần tuân thủ quy trình nghiêm ngặt hơn nhưng an toàn, đất đai tơi xốp hơn, lúa sạch dễ bán. Bà con chúng tôi làm thấy yên tâm và hiệu quả hơn nhiều”.

Nhờ tập trung diện tích và áp dụng cơ giới hóa, giá trị lao động nông nghiệp của xã Kỳ Xuân ngày càng cải thiện. Một thửa ruộng được chăm sóc theo quy trình hữu cơ giúp giảm chi phí đầu vào từ 10–15%, trong khi giá bán lúa hữu cơ thường cao hơn so với lúa đại trà trên thị trường. Quan trọng hơn, người dân không còn tình trạng “mạnh ai nấy làm” mà sản xuất theo lịch chung, thuận lợi trong điều tiết nước và phòng trừ sâu bệnh.

bqbht_br_z7232000151089-edfa95f6b6d3386ffc7d92366781bb3c.jpg
Năng suất lúa được sản xuất theo phương thức hữu cơ đạt khoảng 55 tạ/ha và chất lượng gạo đồng đều.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, tích tụ ruộng đất còn góp phần định hình tư duy tổ chức sản xuất quy mô lớn. Ở những nơi trước đây người dân còn e dè với mô hình hữu cơ, sự thành công của Hà Phong tạo niềm tin để các hộ mạnh dạn thay đổi. Địa phương thường xuyên phối hợp các cấp, ngành mở lớp tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối doanh nghiệp, hướng tới hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến , tiêu thụ. Từ đó, bộ mặt nông thôn mới ở Kỳ Xuân có thêm những chuyển biến tích cực, nhất là ở các khu vực trước đây còn khó khăn.

Điều đáng mừng là nhiều hộ ở thôn Hà Phong đã mạnh dạn mở rộng sang mô hình hữu cơ trong chăn nuôi như: ông Trần Văn Hợp với gần 30 con lợn hữu cơ, ông Trần Văn Trung với 15 con bò nuôi theo hướng an toàn sinh học… Những mô hình này tạo ra nguồn thực phẩm sạch, xây dựng uy tín và tạo thêm thu nhập cho hộ dân.

bqbht_br_z7232000197698-267f0c444a05f78729f62f67e6bb877a.jpg
Xã Kỳ Xuân tiếp tục hướng tới nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ trên địa bàn.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kỳ Xuân nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định: tập trung phát triển nông nghiệp chất lượng cao, theo hướng hữu cơ, tuần hoàn có liên kết với doanh nghiệp với chỉ tiêu đến năm 2030 tích tụ ruộng đất đạt 305 ha, diện tích sản xuất theo hướng hữu cơ 100 ha. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự đồng thuận của người dân và nguồn lực đầu tư từ địa phương. Song với kết quả đã đạt được và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, địa phương, tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra.

Ông Đặng Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho biết: “Phát triển nông nghiệp hữu cơ không chỉ là lựa chọn mà là xu hướng tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng và an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm và nâng cao sức khỏe cho người dân. Xã Kỳ Xuân sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ vốn, khuyến nông, tập huấn kỹ thuật, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng vùng sản xuất tập trung, hướng tới nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ, có hiệu quả như ở thôn Hà Phong để tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế toàn xã”.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!