Huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phường Hoành Sơn đang đẩy mạnh giảm nghèo đa chiều theo hướng bền vững, từ xây dựng nhà ở, kết nối việc làm, hỗ trợ an sinh đến triển khai các mô hình sinh kế phù hợp. Những nỗ lực đồng bộ ấy đang từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển và bảo đảm không hộ dân nào bị bỏ lại phía sau.
Trong hành trình xây dựng phường đô thị phát triển sau sáp nhập đơn vị hành chính, Hoành Sơn phải đối mặt với bài toán khó: dân số đông, đời sống không đồng đều, và nhu cầu an sinh ngày càng lớn. Thay vì xử lý tình huống manh mún, địa phương đã lựa chọn cách tiếp cận mang tính hệ thống: huy động toàn bộ lực lượng chính trị - xã hội vào cuộc, tập trung giảm nghèo đa chiều theo hướng toàn diện.
Theo rà soát cuối năm 2025, phường Hoành Sơn có 91 hộ nghèo (tỷ lệ 1,75%) và 144 hộ cận nghèo (tỷ lệ 2,75%), giảm mạnh so với năm trước. Đây không chỉ là con số thống kê, mà là kết quả từ quá trình vào cuộc liên tục, bài bản của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.
Trong bối cảnh đô thị công nghiệp thay đổi nhanh, nguyên nhân nghèo của người dân không còn đơn thuần là thiếu thu nhập. Có hộ thiếu nơi ở an toàn, có hộ thiếu việc làm ổn định, có hộ thiếu hồ sơ học nghề, thiếu bảo hiểm y tế, hoặc thiếu phương tiện sinh kế... Vì vậy, phường triển khai giảm nghèo đa chiều, phân loại rõ nhóm hộ để hỗ trợ đúng nội dung, đúng nhu cầu.
Nguồn lực hỗ trợ nhà ở là một trong những điểm nhấn. Từ ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, đến nguồn xã hội hóa từ tổ chức và doanh nghiệp, phường đã hỗ trợ 23 hộ nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở trong năm 2025. Mỗi ngôi nhà được hoàn thành không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn tạo động lực để họ chủ động vươn lên.
Ông Nguyễn Xuân Miễn - Tổ trưởng TDP Liên Phú chia sẻ: “Có hộ nghèo do bệnh tật, có hộ do nhà xuống cấp không đảm bảo an toàn, có hộ do thiếu việc làm. Chúng tôi nắm rõ từng trường hợp để báo cáo phường bố trí hỗ trợ phù hợp. Điều quan trọng là không để bất kỳ hộ nào rơi vào hoàn cảnh cùng cực mà không có sự hỗ trợ của cộng đồng…”.
Song song với nhà ở, công tác kết nối việc làm được phường đặc biệt chú trọng. Phường chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài Khu kinh tế Vũng Áng để nắm nhu cầu tuyển dụng; tổ chức tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho lao động nghèo, cận nghèo. Nhờ đó, nhiều lao động trước đây chỉ làm việc thời vụ hiện đã có việc làm ổn định với thu nhập khá.
Cùng với kết nối việc làm, các đoàn thể cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như: tặng suất quà cho hộ khó khăn, trao sổ tiết kiệm cho hộ đặc biệt khó khăn, hỗ trợ kinh phí học tập cho trẻ em nghèo, vận động ngày công sửa chữa nhà, tặng quần áo, nhu yếu phẩm, giúp người nghèo cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng.
Về mô hình sinh kế, dù không phải trọng tâm duy nhất, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ thoát nghèo bền vững. Các mô hình như: trồng mai vàng Kỳ Nam, nuôi bò sinh sản, kinh doanh dịch vụ - thương mại nhỏ được triển khai trên cơ sở nhu cầu và điều kiện thực tế từng hộ. Những hướng làm này giúp người dân có lựa chọn phù hợp, không ép buộc theo khuôn mẫu.
Điểm nổi bật trong cách làm của phường Hoành Sơn là không giao phó trách nhiệm giảm nghèo cho một bộ phận, mà phân công rõ ràng cho từng lực lượng: Tổ dân phố bám sát từng hộ, cập nhật biến động; MTTQ và đoàn thể triển khai hỗ trợ theo nhóm hộ đặc thù; Cán bộ làm công tác giảm nghèo xây dựng hồ sơ, lộ trình thoát nghèo cho từng trường hợp. Chính quyền phường điều phối tổng thể, bố trí nguồn lực, kết nối doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn Nguyễn Hồng Cương khẳng định: “Giảm nghèo bền vững không phải là hỗ trợ tức thời, mà là tạo điều kiện để người dân thay đổi cuộc sống một cách chủ động. Chính quyền chỉ mở đường, còn người dân là trung tâm của quá trình vươn lên. Tinh thần là, làm tới nơi tới chốn, không để ai bị bỏ lại phía sau…
Phường sẽ tiếp tục củng cố nguồn lực hỗ trợ nhà ở, tăng cường liên kết việc làm, huy động mạnh mẽ nguồn xã hội hóa và mở rộng các mô hình kinh tế phù hợp với hộ nghèo. Đồng thời, phường nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong rà soát, theo dõi nguy cơ tái nghèo, đảm bảo mọi hỗ trợ đều minh bạch và đến đúng đối tượng…”.
Có thể thấy phường Hoành Sơn đang ngày càng tiệm cận mục tiêu giảm nghèo bền vững bằng những bước đi chắc chắn. Không tạo phong trào nhất thời, không chạy theo con số, địa phương lựa chọn cách làm nhân văn: sát dân, hiểu dân và đồng hành cùng dân. Đây chính là nền tảng để địa phương tiếp tục phát triển, xây dựng cộng đồng ấm áp, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.