Tích tụ ruộng đất giúp mở lối sản xuất quy mô lớn ở Tùng Lộc

(Baohatinh.vn) - Là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện chủ trương về tích tụ ruộng đất, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) đã hoàn thành đề án chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp lần 3, mở lối cho sản xuất nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Tùng Lộc là địa phương được sáp nhập từ hai xã Thuần Thiện và Tùng Lộc - vùng đất vốn được xem là vựa lúa của huyện Can Lộc (cũ). Cũng như nhiều địa phương khác, trước đây Tùng Lộc phải đối mặt với tình trạng ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ, sản xuất thiếu tập trung, khiến việc áp dụng máy móc và các tiến bộ khoa học kỹ thuật gặp nhiều khó khăn.

23.jpg
Đến nay, Tùng Lộc đã chuyển đổi gần 1.000 ha đất nông nghiệp.

Thực hiện chủ trương lớn của tỉnh và huyện về tích tụ, tập trung ruộng đất, từ năm 2020, xã đã mạnh dạn triển khai đề án chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp lần 3 trên quy mô toàn xã. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi”, địa phương đã tổ chức hàng chục cuộc họp dân, thăm dò, lấy ý kiến công khai minh bạch. Người dân không chỉ tham gia quy hoạch, mà còn chủ động đóng góp kinh phí, ngày công để cải tạo đồng ruộng, làm đường nội đồng, kênh mương. Chính sự đồng thuận ấy đã tạo nên “cuộc cách mạng” trong chuyển đổi ruộng đất, hình thành những vùng sản xuất tập trung, thuận lợi cho cơ giới hóa, nâng cao năng suất và giá trị canh tác.

Nhớ lại những ngày đầu đưa nghị quyết của tỉnh, của huyện về chuyển đổi ruộng đất vào cuộc sống, chị Bùi Thị Huyền – thôn trưởng Làng Khang cho biết: "Lúc đó, trên các cánh đồng tiếng máy nổ rộn ràng như một công trường. Việc chuyển đổi ruộng đất trên diện tích gần 90 ha của thôn được 100% hộ dân đồng thuận. Mỗi hộ tự nguyện đóng góp thêm kinh phí để làm đường, kênh mương. Dù tốn kém ban đầu nhưng ai cũng phấn khởi, bởi sau khi quy về một thửa, sản xuất thuận lợi, dễ áp dụng cơ giới hóa, tiết kiệm nhân công và chi phí”.

24.jpg
Người dân Tùng Lộc đồng thuận với chủ trương tích tụ ruộng đất: (Ảnh tư liệu).

Từ ý Đảng, lòng dân, phong trào tích tụ, tập trung ruộng đất ở Tùng Lộc lan tỏa mạnh mẽ, trở thành dấu ấn đậm nét trong quá trình đổi mới nông nghiệp của địa phương. Sau khi hoàn thành đề án, những thửa ruộng nhỏ lẻ, manh mún ngày nào đã nhường chỗ cho những vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, thuận lợi cho cơ giới hóa và ứng dụng khoa học – kỹ thuật hiện đại.

Cùng với đó, xã đã xây dựng 51 mô hình cánh đồng mẫu lớn, mỗi mô hình có quy mô từ 5 ha trở lên, đồng thời thử nghiệm thành công trồng lúa hữu cơ cho năng suất và giá trị vượt trội so với sản xuất đại trà. Trên nền tảng đó, Tùng Lộc từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ, hướng đến nền nông nghiệp hàng hóa, chất lượng cao, mang lại thu nhập ổn định và bền vững cho người nông dân.

Anh Đặng Văn Ảnh – Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp và Môi trường Tùng Lộc thông tin: “Hiện HTX đang quản lý và tổ chức sản xuất 480 ha cánh đồng tập trung với sự tham gia của hàng trăm xã viên. Việc thực hiện cánh đồng thửa lớn đã giúp đồng ruộng bằng phẳng, thuận lợi cho cơ giới hóa toàn bộ các khâu: từ làm đất, gieo cấy đến thu hoạch. Đặc biệt, HTX áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ 3 chung (chung giống, chung thời vụ, chung kỹ thuật) nên hạn chế sâu bệnh, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả canh tác. Nhờ vậy, năng suất lúa qua các vụ không ngừng tăng lên. Vụ xuân năm 2025, năng suất bình quân lúa tươi đạt 3,2 tạ - 3,5 tạ/sào (tăng khoảng 20kg-30 kg/sào so với trước khi chuyển đổi). Không chỉ năng suất, mà giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích cũng tăng rõ rệt”.

bqbht_br_25.jpg
Sau chuyển đổi ruộng đất, xã Tùng Lộc đã xây dựng các mô hình liên kết, cánh đồng mẫu với quy trình sản xuất 3 chung.

Niềm vui từ những cánh đồng thửa lớn cũng đã lan tỏa đến từng gia đình, hiện hữu trong mùa vụ bội thu của người dân. Anh Phan Đình Hòa ở thôn Minh Tiến (Tùng Lộc) chia sẻ: “Gia đình tôi sản xuất 4 sào lúa trên cánh đồng mẫu của xã, bà con thống nhất thực hiện sản xuất “3 chung” nên tiết kiệm được chi phí sản xuất khoảng 15-20% so với trước. Điều đáng mừng hơn cả là lúa phát triển tốt, tỷ lệ hạt lép rất thấp, năng suất vượt trội”.

Nhìn lại những mùa bội thu, người dân Tùng Lộc càng thấm thía sự đúng đắn và kịp thời của chủ trương tích tụ ruộng đất. Không chỉ năng suất và sản lượng tăng rõ rệt, mà quan trọng hơn là tư duy sản xuất của người nông dân cũng đã thay đổi. Họ chuyển từ sản xuất manh mún sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, từ làm nông sang làm kinh tế nông nghiệp.

22.jpg
Mùa bội thu trên cánh đồng thửa lớn của Tùng Lộc.

Ông Nguyễn Chỉ Tùng - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Tùng Lộc cho biết: “Tích tụ ruộng đất đã mở lối hướng sản xuất quy mô lớn tại địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, xây dựng các sản phẩm hàng hóa chủ lực, trong đó lúa chất lượng cao là trọng tâm. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ theo chuỗi giá trị và áp dụng tiêu chuẩn VietGAP. Chúng tôi kêu gọi doanh nghiệp, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã để tích tụ ruộng đất, triển khai tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao năng suất, hiệu quả trên từng đơn vị diện tích”.

Đến nay, toàn xã đã chuyển đổi gần 1.000 ha đất nông nghiệp. Từ những cánh đồng nhỏ lẻ nay đã trở thành những cánh đồng rộng lớn, bằng phẳng, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư máy gặt, máy cày, máy cấy phục vụ sản xuất, tạo thêm việc làm và dịch vụ nông nghiệp tại chỗ. Trên mỗi thửa ruộng hôm nay, người dân không chỉ gieo trồng hạt lúa mà còn gieo niềm tin vào một hướng đi mới – hướng đi của nông nghiệp hiện đại, bền vững và làm giàu ngay trên quê hương mình.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!