Làm mới sản phẩm “made in Hà Tĩnh” để vươn xa, nâng cao vị thế trên thị trường

(Baohatinh.vn) - Cận tết Nguyên đán được xem là “mùa vàng” của thị trường hàng hóa. Nắm bắt cơ hội này, các cơ sở OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn Hà Tĩnh đang đẩy mạnh quảng bá, đầu tư bao bì sản phẩm để nâng tầm thương hiệu, gia tăng sức cạnh tranh.

Hương trầm và các sản phẩm từ trầm như nụ trầm, trầm cảnh trang trí là những mặt hàng có sức tiêu thụ lớn trong dịp tết Nguyên đán. Xác định rõ nhu cầu thị trường, HTX Hương trầm Hiền Linh (xã Phúc Trạch) không chỉ tập trung sản xuất đảm bảo nguồn cung mà còn tích cực quảng bá thương hiệu, sản phẩm thông qua các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại.

bqbht_br_010.jpg
HTX Hương trầm Hiền Linh tích cực tham gia các hội chợ thương mại để quảng bá sản phẩm.

Anh Bùi Thức Chính – Giám đốc HTX Hương trầm Hiền Linh cho biết: “Xác định tham gia hội chợ thương mại là “kênh quảng bá trực tiếp” giúp sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, đối tác và nhà phân phối, chúng tôi tích cực đưa sản phẩm đi đến các hội chợ thương mại do tỉnh và các bộ, ngành, đơn vị tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Chỉ riêng trong quý IV/2025, HTX đã tham gia trưng bày sản phẩm tại gần 10 hội chợ. Qua đó, chúng tôi đã kết nối được với nhiều khách hàng đặt hàng sản phẩm cho dịp Tết năm nay. Từ nay tới Tết Nguyên đán, chúng tôi tiếp tục tham gia 2 sự kiện là Hội chợ mùa Xuân tại Hà Nội và bày bán sản phẩm tại Trung tâm Thương mại Vincom Hà Tĩnh. Dự kiến doanh thu dịp Tết năm nay của HTX đạt khoảng gần 1 tỷ đồng, chiếm gần 1/2 doanh thu cả năm”.

bqbht_br_322.jpg
Không chỉ tăng doanh thu bán hàng, hội chợ thương mại giúp các cơ sở kết nối với nhiều khách hàng tiềm năng, lâu dài.

Dịp Tết, ngoài nhu cầu sử dụng, khách hàng còn chọn mua các sản phẩm để làm quà biếu, quà tặng. Do đó, để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu khách hàng, các cơ sở hàng hóa “made in Hà Tĩnh” không chỉ chú trọng ở chất lượng sản phẩm mà còn đầu tư vào bao bì, hộp quà Tết với mẫu mã phù hợp với thị trường. Bao bì không chỉ đảm bảo yếu tố thẩm mỹ mà còn thể hiện câu chuyện sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và giá trị văn hóa địa phương.

Theo ghi nhận, nhiều đơn vị đã thiết kế hộp quà Tết sang trọng, trang nhã, kết hợp nhiều sản phẩm OCOP trong cùng một set quà. Nhờ đó, giá trị đơn hàng tăng lên, sản phẩm dễ tiếp cận phân khúc khách hàng trung và cao cấp, tạo ấn tượng tốt với khách hàng trong dịp Tết .

bqbht_br_091.jpg
Không chỉ chú trọng chất lượng, các cơ sở còn đầu tư bao bì mẫu mã tết và giới thiệu trên các nền tảng để lan tỏa đến khách hàng.

Chị Võ Thị Thu Hằng – Giám đốc HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng (xã Tứ Mỹ) cho biết: “Trước đây, các sản phẩm như: tinh bột nghệ, viên nghệ mật ong, tinh bột sắn dây…, chúng tôi chủ yếu bán theo hộp lẻ. Dịp Tết này, chúng tôi đã đầu tư thêm hộp quà và các phụ kiện trang trí để tạo thành những set quà Tết hoàn chỉnh. Sau khi đăng tải hình ảnh các set quà trên facebook và zalo, cơ sở đã nhận được nhiều đơn đặt hàng. Dù chi phí đầu tư bao bì ban đầu có tăng, nhưng hiệu quả mang lại rõ rệt. Sản phẩm dễ bán hơn, giá trị đơn hàng cao hơn và thương hiệu cũng được nâng tầm trong mắt khách hàng”.

Đặc biệt, trong bối cảnh thói quen mua sắm của người tiêu dùng ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, nhiều cơ sở OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Hà Tĩnh đã tận dụng hiệu quả mạng xã hội và sàn thương mại điện tử như kênh quảng bá chủ lực trong dịp Tết.

Trên các fanpage, facebook, tiktok, zalo…, các chủ cơ sở thường xuyên đăng tải thông tin về sản phẩm, quy trình sản xuất, hình ảnh các set quà Tết được thiết kế bắt mắt, công khai mức giá để khách hàng dễ dàng tham khảo và đặt mua.

bqbht_br_05.jpg
Những set quà Tết được thiết kế đẹp mắt, đa dạng với nhiều mức giá, phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Chị Phan Thị Hoài – Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ An Phong (phường Trần Phú) cho biết: “Với nhiều sản phẩm từ nhung hươu đã được công nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, thương hiệu nhung hươu Huso đã được khách hàng tin tưởng về chất lượng sản phẩm. Nhận thấy đây là sản phẩm được nhiều người lựa chọn làm quà tặng dịp Tết như một món quà sức khỏe, chúng tôi đã đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá để lan tỏa rộng rãi hơn đến người tiêu dùng. Nhờ tận dụng hiệu quả kênh số, chúng tôi tiếp cận khách hàng nhanh hơn, các sản phẩm của công ty chỉ tiêu thụ tốt trong tỉnh mà còn được khách hàng ở nhiều tỉnh thành đặt mua”.

Theo chị Hoài, các set quà Tết của công ty được thiết kế đa dạng về mẫu mã, mức giá, từ 700.000 – hơn 3 triệu đồng/set. Bên cạnh sản phẩm mang thương hiệu nhung hươu Huso của công ty, nhiều set quà còn được kết hợp với những sản phẩm OCOP khác của địa phương hoặc các sản phẩm bồi bổ sức khỏe như kỷ tử, hạt sen, nhân sâm…, tạo nên giá trị gia tăng và sự khác biệt.

bqbht_br_04.jpg
Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ An Phong tăng cường quảng bá các set quà Tết trên các nền tảng số.

Thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh quảng bá, đổi mới mẫu mã, đầu tư bao bì và tận dụng hiệu quả các kênh bán hàng số đang trở thành xu hướng tất yếu đối với các cơ sở OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Hà Tĩnh.

Thị trường Tết tuy cạnh tranh gay gắt nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho những đơn vị biết đổi mới, bắt kịp xu hướng tiêu dùng. Việc các cơ sở chủ động “thay áo mới” cho sản phẩm, tăng cường quảng bá và tiếp cận người tiêu dùng bằng nhiều kênh hiện đại không chỉ mang lại “quả ngọt” tăng doanh thu trong mùa Tết, mà còn tạo nền tảng vững chắc để hàng “made in Hà Tĩnh” vươn xa hơn trên thị trường, nâng cao vị thế của hàng hóa địa phương.

Chủ đề Thị trường Tết

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III cùng tiếp tục tăng trong kỳ điều hành ngày 1/10, trong khi dầu diesel giảm mạnh 780 đồng/lít. Tính từ đầu tháng 9, giá xăng đã tăng qua 5 kỳ điều hành liên tiếp.
Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại nhiều địa phương trên cả nước khiến nguồn cung rau xanh sụt giảm. Tại Hà Tĩnh, giá nhiều loại rau, củ, quả tăng nên người tiêu dùng phải cân nhắc điều chỉnh chi tiêu.
Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Ngày 01/10/2026, Công ty Cổ phần May và Thương mại Quốc tế INDICO cùng nhà phân phối Phương Thảo chính thức ra mắt showroom chăn ga gối đệm KOALA tại số 40 Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Khách hàng đến tham quan trong dịp ra mắt có cơ hội khám phá các dòng sản phẩm KOALA, mua sắm với ưu đãi giảm giá từ 20%.
Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!