(Baohatinh.vn) - Những vườn ngò gai xanh mướt đang mang lại thu nhập ổn định cho nhiều người dân ở xã Yên Hòa (Hà Tĩnh), trở thành cây trồng chủ lực của địa phương.
Những năm gần đây, xã Yên Hòa đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế. Tại thôn Yên Thành, cây ngò gai (ngò tàu) – một loại rau gia vị quen thuộc đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
Từ chỗ chỉ là loại rau gia vị được trồng xen trong vườn, năm 2016 đến nay, ngò gai đã được nhiều người dân thôn Yên Thành phủ kín trên diện tích vườn hộ. Toàn thôn hiện có 125 hộ dân tham gia trồng ngò gai.
Ông Nguyễn Đình Đán - Trưởng thôn Yên Thành, xã Yên Hòa (bên trái) cho biết : "Ngò gai rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Đây cũng là cây dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí thấp nhưng cho thu nhập ổn định. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng được cải thiện”.
Ngò gai được gieo hạt theo từng luống, mỗi luống cách nhau khoảng 30 cm. Việc chăm sóc, làm cỏ được tiến hành thường xuyên để cây trồng phát triển.
Ngoài làm cỏ, bón phân định kỳ, vào mùa nắng, người dân còn chủ động che chắn cho cây trồng, giữ độ ẩm cho đất, giúp cây sinh trưởng tốt, đảm bảo năng suất và chất lượng.
Chị Nguyễn Thị Mai, thôn Yên Thành, xã Yên Hòa chia sẻ: "Gia đình tôi trồng hơn 800 m² cây ngò gai. Chỉ sau khoảng 3 tháng gieo trồng, cây đã bắt đầu cho thu hoạch. Cao điểm bình quân mỗi ngày, tôi thu hoạch khoảng 10 kg ngò gai. Với giá bán 25.000 đồng/kg, tôi thu về hơn 250.000 đồng".
Trung bình mỗi tháng, ngò gai cho thu hái khoảng 2 đến 3 đợt, giá bán dao động từ 20.000 –30.000 đồng/kg, có thời điểm tăng lên đến 40.000 đồng/kg.
Bà Dương Thị Nga ở thôn Yên Thành, xã Yên Hòa chia sẻ: "600 m2 diện tích trồng ngò gai của gia đình hiện đang cho thu nhập khoảng 200.000 đồng mỗi ngày. Thị trường tiêu thụ ổn định nên tôi dự kiến sẽ nhân rộng thêm 200 m2 ở phần đất còn lại trong vườn".
Từ hiệu quả mà cây rau mùi mang lại, địa phương đang đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn theo hướng bền vững, chú trọng nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước khẳng định thương hiệu ngò gai Yên Hòa trên thị trường. Đặc biệt, thời gian tới, UBND xã sẽ định hướng nhân rộng ra các thôn khác trên địa bàn, gắn với xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân.
Thời điểm này, 58 nhà màng trồng dưa lưới tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) đang chuẩn bị bước vào thu hoạch, hứa hẹn mang lại vụ mùa thắng lợi cho người dân.
Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính, gia tăng hấp thụ carbon và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh phải đối mặt với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá các loại vật tư và chi phí sản xuất tăng… Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ từ các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.
Tận dụng lợi thế có diện tích đất vườn rộng, các hộ dân phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đã cải tạo, trồng rau màu, góp phần nâng cao thu nhập và tạo không gian xanh mát.
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, người trồng cam ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp "giải nhiệt", bảo vệ năng suất, chất lượng quả cho hàng nghìn ha cam.
Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh trên tôm nuôi. Ngành chuyên môn và người nuôi tôm Hà Tĩnh đang chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, bảo vệ đàn tôm vụ xuân hè.
Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Hà Tĩnh có 62 xã, phường thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cực kỳ nguy hiểm) trong ngày hôm nay (2/6).
Tận dụng lợi thế vùng bãi bồi Cửa Sót, mô hình nuôi hàu treo dây của gia đình bà Trương Thị Hòa (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.
Vụ hè thu 2026, Hà Tĩnh nhân rộng các mô hình thâm canh lúa cải tiến, góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm phát thải và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nắng nóng trên 39 - 40 độ C làm tăng nguy cơ dịch bệnh ở vật nuôi, nên người chăn nuôi ở Hà Tĩnh đã chủ động chống nóng, chăm sóc đàn vật nuôi hiệu quả.
Mô hình trồng dưa lê vàng Hàn Quốc của gia đình chị Nguyễn Thị Minh Nhất (SN 1980, thôn Thanh Minh, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đang vào kỳ thu hoạch, cho sản lượng cao.
Từ loại cây trồng quen thuộc, cây sả nay đang trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gần 150 hộ gia đình tại thôn Sơn Nam, xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh).
Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Để chủ động bảo vệ các vùng nuôi tôm mặn lợ năm 2026, cơ quan chuyên môn tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành quan trắc diện rộng tại một số khu vực nguồn cấp và ao nuôi đại diện.
Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang siết chặt các biện pháp phòng, chống cháy và xây dựng kịch bản để bảo vệ màu xanh cho 24.995 ha rừng trước nắng nóng.
Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều bà con nông dân Hà Tĩnh tranh thủ thời tiết mát mẻ vào buổi tối để xuống đồng làm đất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu.
Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương, công ty thủy lợi tại Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều tiết, vận hành hệ thống nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cao điểm gieo cấy vụ hè thu.
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, việc chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó từ sớm, từ xa không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là giải pháp căn cơ để Hà Tĩnh bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!