Hà Tĩnh phấn đấu tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản năm 2026 đạt trên 3%

(Baohatinh.vn) - Năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản đạt trên 3%; sản lượng lương thực đạt trên 66 vạn tấn; gieo cấy 59.150 ha lúa xuân...

Sáng 26/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2026, Đề án sản xuất vụ xuân 2026 và kế hoạch sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030.

Hội nghị được trực tuyến đến 69 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

bqbht_br_anh-aaaa.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở NN&MT, năm 2025, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết cực đoan, Hà Tĩnh đã tập trung cao, thực hiện đồng bộ các giải pháp nên sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh) ước đạt 14.350 tỷ đồng; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích ước đạt 101 triệu đồng/ha; duy trì tỷ trọng chăn nuôi chiếm trên 53% cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp; chú trọng phát triển, quản lý rừng bền vững. Đặc biệt, sản xuất lúa vụ xuân ghi nhận năng suất đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua.

bqbht_br_img-1922.jpg
Phó Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2026, Đề án sản xuất vụ xuân 2026.

Các địa phương cũng đã tập trung, tích tụ ruộng đất đi vào chiều sâu, cho hiệu quả rõ nét với diện tích đạt 13.445 ha. Sau tích tụ đã hình thành các vùng sản xuất tập trung rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện cơ giới hóa, điều tiết thủy lợi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

Chăn nuôi chú trọng kiểm soát tốt các dịch bệnh, tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì về quy mô, chất lượng đàn và sản lượng thịt xuất chuồng. Các mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, tuần hoàn, liên kết theo chuỗi giá trị tiếp tục được nhân rộng. Lâm nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. Nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt kết quả khá, tổng sản lượng thủy sản cả năm ước đạt 62.775 tấn; thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU).

Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm, duy trì, trong 6 tháng đầu năm 2025 (trước khi thực hiện chủ trương mô hình chính quyền địa phương 2 cấp) có thêm 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 29 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 5 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, NTM nâng cao.

Công tác quản lý về chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm; công tác thú y, quản lý các cơ sở giết mổ; công tác quản lý tàu cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản... được các ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo. Chủ động, tập trung cao trong dự tính, dự báo, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh trên cây trồng.

bqbht_br_img-1956.jpg
Bà Võ Thị Hồng Minh - Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản đạt trên 3%; tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh) đạt trên 14.808 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 66 vạn tấn; phục hồi, tăng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 49%;…

Đối với sản xuất vụ xuân, diện tích sản xuất lúa đạt 59.150 ha, sản lượng đạt trên 35,4 vạn tấn; cây trồng cạn đạt hơn 19.500 ha; diện tích áp dụng công nghệ tưới ngập, khô xen kẽ (AWD) trong canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu 2.700 ha.

bqbht_br_img-2001.jpg
Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn thông tin một số nội dung về sản xuất nông nghiệp tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã được nghe triển khai kế hoạch hành động thực hiện Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050. Toàn tỉnh sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu đến năm 2030 đạt 15.000 ha thực hiện ứng dụng công nghệ tưới ngập, khô xen kẽ (AWD) trong canh tác lúa; 5.000 ha áp dụng cơ giới hóa sạ cụm, sạ hàng kết hợp công nghệ tưới ngập, khô xen kẽ.

Tại hội nghị, đại biểu một số địa phương, doanh nghiệp đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp; đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng hóa. Ngoài ra, nhiều địa phương cũng kiến nghị hệ thống hạ tầng kênh mương thủy lợi nội đồng xuống cấp cần sớm có phương án nâng cấp, sửa chữa; tiếp tục hướng dẫn cụ thể hơn việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như máy cấy, tưới ngập khô xen kẽ;…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu căn cứ các chỉ tiêu định hướng sản xuất nông nghiệp năm 2026, ngay sau hội nghị, 69 xã, phường cần khẩn trương xây dựng, ban hành, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các đề án, kế hoạch sản xuất đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt trên 3%.

bqbht_br_img-2014.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường; triển khai kế hoạch sản xuất giảm phát thải và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp sinh thái; chú trọng đẩy mạnh thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất, tổ chức lại sản xuất tại các vùng sau chuyển đổi, ưu tiên canh tác lúa giảm phát thải; rà soát, xây dựng phương án phòng chống thiên tai, kế hoạch ứng phó với thiên tai sát với thực tế, phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp và bối cảnh mới.

Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản gắn với các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Kịp thời tham mưu ban hành quy định các bộ tiêu chí NTM áp dụng trên địa bàn tỉnh phù hợp; rà soát, đánh giá lại mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với sản xuất vụ xuân, ngành nông nghiệp và các địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra, chấp hành tốt lịch thời vụ, đảm bảo sản xuất an toàn; chú trọng làm tốt công tác điều tra, phát hiện, dự báo và phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh; ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất… Trước mắt, cần tranh thủ thời tiết thuận lợi hoàn thành chỉ tiêu gieo trồng, chăm sóc cây vụ đông 2025, thúc đẩy các hoạt động tiêu thụ sản phẩm cam đang bước vào cao điểm thu hoạch cho bà con nông dân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.