Sắp chấm dứt đợt rét đậm, rét hại

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (29/1) là ngày cuối trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài nhiều ngày qua ở Hà Tĩnh. Từ ngày mai, trời hửng nắng, nền nhiệt tăng mạnh.  

Hôm nay (29/1), khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng vùng núi và trung du trời rét hại.

Sắp chấm dứt đợt rét đậm, rét hại

Ảnh minh họa

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ, vùng núi 10-12 độ, có nơi dưới 8 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi cao 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ, vùng núi cao 7-10 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 16 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất 13-15 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ.

Dự báo ngày mai (30/1), nền nhiệt tăng dần ở các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Từ ngày 31/1, nhiệt độ tăng mạnh, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng.

Khu vực từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Dự báo từ mai (30/1), nhiệt độ tăng nhanh ở các tỉnh Quảng Bình đến Bình Định, trời hửng nắng.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Dịch vụ dọn nhà “cháy lịch” dịp Tết

Dịch vụ dọn nhà “cháy lịch” dịp Tết

Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa của người dân tăng cao. Dịch vụ dọn nhà cũng vì thế trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Hà Tĩnh tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu và là “chìa khóa” mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đã và đang tập trung đổi mới, nâng chất giáo dục - đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.