Trong bối cảnh nền công nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới xuất khẩu và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã trở thành "thẻ thông hành" bắt buộc.
35,1 độ C tại London, 36 độ C ở tây nam Pháp, 38 độ C tại Seville là những con số cho thấy châu Âu trải qua đợt nóng trái mùa hiếm gặp, phá vỡ nhiều kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân.
Giữa cái nắng đầu mùa bỏng rát, khi nhiệt độ ngoài trời ở Hà Tĩnh có thời điểm vượt 40 độ C, các công nhân vẫn miệt mài lao động để bảo đảm tiến độ các công trình, dự án quan trọng.
Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters, Trái Đất đang nóng lên với tốc độ khoảng 0,35 độ C mỗi thập kỷ, tốc độ nóng hiện nhanh gần gấp đôi so với những năm 1970.
Chuyên gia lý giải, đầu mùa đông năm nay diễn biến thời tiết bất thường, không khí lạnh hoạt động yếu, ít, cường độ ngắn nên ấm hơn trung bình nhiều năm.
Những ngày gần đây, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), có thời điểm nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, thậm chí có nơi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, tại xã Mường Lống đã xuất hiện băng giá.
Một số người lo lắng trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm nên khi ăn đồ hộp như cá hộp, thịt hộp thường đun kỹ lại. Độc tố Botulinum tiềm ẩn trong thực phẩm đóng hộp (nếu có) liệu có còn gây nguy hiểm cho sức khỏe khi thực phẩm đã được đun lên?
Khi trời nắng nóng nhiệt độ tăng cao xe ô tô thường gặp những vấn đề như xịt lốp, nổ lốp. Vậy, bạn cần phải gì để tránh những trường hợp nguy hiểm này?
Ấn Độ dự báo nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên khắp các vùng của đất nước này vào tháng 5, gây quá tải lưới điện và đe dọa đến cuộc sống của người dân.
Trước nguy cơ rét đậm gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống trong các ngày 17 - 20/12, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, người dân Hà Tĩnh cần áp dụng ngay các giải pháp ứng phó sau để hạn chế thiệt hại do rét đậm gây ra.
Theo Đài Khí thượng thủy văn tỉnh, từ đêm 30/11, khu vực Hà Tĩnh trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này các khu vực phổ biến 14 - 16 độ C.
Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm 2022-2023 có thể sẽ xảy ra vào khoảng dịp Noel. Đi kèm với rét đậm, rét hại, thường có sự xuất hiện của các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Cơ quan khí tượng của Liên Hợp Quốc dự báo hiện tượng La Nina sẽ kéo dài đến cuối năm nay, tạo nên 3 năm La Nina liên tiếp hiếm thấy, lần đầu tiên trong thế kỷ này.
Nhiều khu vực trên khắp thế giới đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt gây hạn hán nghiêm trọng, nhiều sông, hồ, đập cạn trơ đáy. Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu chính là nguyên nhân và dự đoán các đợt thời tiết khắc nghiệt tương tự sẽ diễn ra thường xuyên, dữ dội hơn.
Tháng 7 thường là tháng nóng nhất trong năm trên toàn cầu, nhưng tháng 7/2021 đã vượt lên trên hết và trở thành tháng nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử thế giới.
Nhiều tài xế chủ quan hoặc có thể không nắm rõ ý nghĩa của các loại đèn cảnh báo, những ký hiệu này cho người lái xe biết tình trạng hoạt động các bộ phận của xe, hỗ trợ thông tin hữu ích cho người lái. Cùng Cafeauto tìm hiểu ý nghĩa một số đèn cảnh báo trên táp lô.
Ngày 13/7, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc chiều tối có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.
Khi nhiệt độ ngoài trời ở mức trên dưới 40 độ C, vỏ và kính chắn gió sẽ phải chịu một mức nhiệt tới hơn 60 độ C; rất dễ xảy ra hiện tượng nứt kính chắn gió nếu bạn rửa xe ngay sau khi vừa đi ngoài trời nắng.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!