35,1 độ C tại London, 36 độ C ở tây nam Pháp, 38 độ C tại Seville là những con số cho thấy châu Âu trải qua đợt nóng trái mùa hiếm gặp, phá vỡ nhiều kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân.
Mùa hè châu Âu chưa bắt đầu, nhưng nhiều quốc gia Tây Âu đang trải qua đợt nắng nóng phá kỷ lục, dù bây giờ mới là cuối mùa xuân châu Âu. Nắng nóng đến sớm bất thường, buộc chính phủ các nước phải phát cảnh báo về nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.Các đợt nắng nóng tại châu Âu ngày càng xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây. Trong tuần này, phần lớn Tây Âu đang trải qua mức nhiệt cao hơn thông thường từ 10-15 độ C.Tại Anh, ngày 25/5 vừa qua là ngày tháng 5 nóng nhất trong lịch sử nước này, nhiệt độ tại London lên tới 34,8 độ C, vượt kỷ lục cũ 2 độ C. Sang ngày 26/5, kỷ lục của ngày 25 liền bị xô đổ khi nhiệt độ tăng lên 35 độ C. Mức nhiệt trung bình tại London vào cuối tháng 5 thường chỉ khoảng 20 độ C. Kỷ lục cũ 32,8 độ C được thiết lập vào các năm 1922 và 1944 từng tồn tại hàng chục năm.
Ban đêm cũng không dễ chịu hơn khi quốc gia này trải qua “đêm nhiệt đới”, hiện tượng nhiệt độ về đêm không giảm xuống dưới 20 độ C. Mức nhiệt này chưa bị xem là cực đoan ở một số nơi trên thế giới, nhưng lại rất khó chịu, thậm chí nguy hiểm đối với người Anh. Nơi đây, phần lớn nhà ở không được thiết kế để chống nóng và chỉ khoảng 5% người dân lắp điều hòa nhiệt độ để làm mát.Trong tuần trước, báo cáo của Ủy ban Biến đổi Khí hậu Anh cảnh báo các công trình tại Anh đang dần không còn phù hợp với điều kiện thời tiết hiện nay. Nhiệt độ cực đoan có thể dẫn đến sốc nhiệt, đặc biệt nguy hiểm với những người mắc bệnh mạn tính như cao huyết áp hay bệnh thận.Cơ quan An ninh Y tế Anh đã ban hành cảnh báo sức khỏe cấp màu cam - mức cao thứ hai - do lo ngại tác động nghiêm trọng đến hệ thống y tế và chăm sóc xã hội, bao gồm nguy cơ gia tăng số ca tử vong, đặc biệt ở người cao tuổi.Tại Pháp, mức nhiệt “chưa từng thấy” cũng đang thử thách sức chịu đựng của người dân. Theo cơ quan khí tượng Pháp, ngày 25/5 trở thành ngày tháng 5 nóng nhất từng được ghi nhận tại nước này. Cơ quan này cho biết nhiệt độ cuối tuần qua có nơi cao hơn mức trung bình theo mùa tới 13 độ C. Đợt nắng đang diễn ra xuất hiện quá sớm, với cường độ mạnh và kéo dài bất thường.
Nắng nóng cực đoan đang gây ra hậu quả chết người. Theo thống kê, Pháp ghi nhận trong tháng 5 có ít nhất 7 ca tử vong nghi liên quan tới nắng nóng. Trong đó, 5 trường hợp do đuối nước, 2 trường hợp đột tử khi tham gia sự kiện thể thao. Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari nhấn mạnh chơi thể thao trong điều kiện thời tiết cực đoan đòi hỏi sự cảnh giác tuyệt đối.Tại Tây Ban Nha, người dân xứ bò tót cũng đang trải qua mức nhiệt “cao bất thường”. Người phát ngôn cơ quan khí tượng Rubén del Campo cho biết thành phố Seville đã ghi nhận nhiệt độ 38 độ C vào cuối tuần qua, trong khi phần lớn bán đảo Iberia trải qua mức nhiệt cao hơn bình thường từ 5 - 10 độ C. Nhiệt độ tại miền Nam Tây Ban Nha được dự báo có thể lên tới 40 độ C trong vài ngày tới. Tại thành phố Valladolid ở miền Trung, nhiều bàn ghế ngoài trời bỏ trống, cảnh tượng này thường chỉ xuất hiện vào cao điểm nắng nóng mùa hè giữa tháng 7, khi người dân tránh ra đường dưới trời nắng gắt.Nắng nóng hiện được xem là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Các nhà khoa học khẳng định biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các đợt nắng nóng cực đoan, trong khi châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới.
Hậu quả của tình trạng nắng nóng cực đoan rất nghiêm trọng. Tại châu Âu, năm 2024, hơn 62.000 người đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng. Năm 2024 từng là năm nóng nhất được ghi nhận trên toàn cầu.Giới khoa học dự báo những đợt nắng nóng cực đoan hơn sẽ tiếp tục xuất hiện trong những năm tới. Năm 2026 được dự báo cũng nằm trong nhóm những năm nóng nhất lịch sử, nhưng nhiều khả năng vẫn sẽ là một trong những năm “mát mẻ” so với thời tiết những năm tới đây.
Trận động đất 6,1 độ, mạnh nhất kể từ năm 1880, xảy ra ngoài khơi Cuba, làm rung chuyển nhiều khu vực tại nước này và Mexico cũng như bang Florida của Mỹ.
Thủ tướng Netanyahu nói rằng hiện tại giao tranh đã được kiềm chế sau khi Israel tấn công Iran và cảnh báo nếu Iran mắc sai lầm khi tiếp tục tấn công, Israel sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 8/6 cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự tại khu vực miền Tây và miền Trung Iran. Hiện phía Israel chưa công bố thêm thông tin chi tiết về chiến dịch.
Do cuộc chiến kéo dài đẩy chi phí năng lượng lên mức cao, dữ liệu lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn đã tăng tốc trở lại, do đà tăng vọt từ giá dầu, khí đốt, xăng và nhiên liệu bay.
Cuộc chiến kéo dài ba tháng giữa Mỹ - Israel và Iran không chỉ làm rung chuyển an ninh Trung Đông mà còn thúc đẩy các quốc gia trong khu vực đánh giá lại các liên minh chiến lược.
Chiều 7/6, Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự AFF lần thứ ba từ ngày 7-10/6/2026.
Ngày 6/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết khoảng 500 ca mắc virus Ebola đã được xác nhận trong đợt bùng phát đang diễn ra tại Trung Phi, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng lan rộng của dịch bệnh.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp lên tàu khu trục Kang Kon để đánh giá khả năng tác chiến, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường sức mạnh hải quân và năng lực quốc phòng của Triều Tiên.
Các nhà khoa học có thể chỉnh sửa đồng thời một vài gene trong cùng một phôi, nhưng vẫn tồn tại giới hạn về số lượng gene có thể can thiệp mà không làm tăng nguy cơ sai sót.
Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sẽ là một “điều tuyệt vời” nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp trực tiếp lãnh đạo Liên bang Nga Vladimir Putin.
Bộ Ngoại giao khẳng định kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng, ngừa, giảm thiểu lao động cưỡng bức.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Các nhà chức trách Panama ngày 3/6 cho biết ít nhất 3 tù nhân đã thiệt mạng và gần 200 người trốn thoát khỏi nhà tù La Joyita nằm ở khu vực ngoại ô thủ đô Panama City của Panama, sau một vụ bạo loạn nghiêm trọng xảy ra ngày 2/6 (theo giờ địa phương).
Trong khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố tấn công Beirut sẽ đồng nghĩa với việc chiến tranh bùng phát trở lại toàn diện thì Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel nói rằng “không có lệnh ngừng bắn” ở Liban.
Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã ngừng trao đổi trong những ngày gần đây là không chính xác.
Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết bất kỳ thỏa thuận nào giữa Iran và Mỹ cũng phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Liban.
Video do truyền thông nhà nước Iran (IRIB) chia sẻ ngày 1/6 tuyên bố ghi lại các vụ phóng tên lửa của nước này kèm theo thông điệp cảnh báo gửi tới Washington.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!