WHO quan ngại về quy mô và tốc độ lây lan của virus Ebola

Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng virus gây ra đợt bùng phát lần này, được xác định là Bundibugyo - một chủng hiếm gặp của virus Ebola.

Ngày 19/5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ quan ngại về “quy mô và tốc độ” lây lan của virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (Cộng hòa Dân chủ Congo) vốn đã khiến 131 người thiệt mạng.

ebola-tai-uganda-3101.jpg
Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 79 diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Tedros nhấn mạnh việc tuyên bố mức cảnh báo cao thứ hai theo quy định y tế quốc tế về virus Ebola không phải là một quyết định dễ dàng. Ông nói: “Tôi vô cùng lo ngại về quy mô và tốc độ lây lan của dịch bệnh.”

WHO đã tuyên bố sự gia tăng đột biến các ca nhiễm virus Ebola có tính lây lan cao là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu và sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng này trong ngày 19/5.

Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng virus gây ra đợt bùng phát lần này, được xác định là Bundibugyo - một chủng hiếm gặp của virus Ebola, từng mới xuất hiện vài lần kể từ khi được phát hiện lần đầu vào năm 2007.

Tâm điểm của đợt bùng phát dịch lần này là tỉnh Ituri, miền Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, giáp biên giới với Uganda và Nam Sudan.

Hiện virus Ebola đã lây lan sang các tỉnh lân cận, cũng như sang nước láng giềng Uganda.

Đây là đợt bùng phát dịch Ebola thứ 17 tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đất nước có hơn 100 triệu dân.

Các loại vaccine hiện nay mới chỉ có tác dụng đối với chủng Zaire, chủng virus từng gây ra các đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

WHO cho biết đang xem xét liệu có bất kỳ ứng cử viên vaccine hoặc phương pháp điều trị nào có thể sử dụng để kiềm chế làn sóng lây nhiễm hiện nay hay không.

Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết Tổng thống Felix Tshisekedi ngày 19/5 đã kêu gọi người dân bình tĩnh và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tổng thống Tshisekedi cũng yêu cầu chính phủ tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh.

Cùng ngày, Cơ quan Quản lý bệnh truyền nhiễm Singapore (CDA) cho biết nước này đang tăng cường các biện pháp y tế công cộng nhằm ngăn chặn nguy cơ xuất hiện ca nhiễm virus Ebola nhập cảnh.

CDA cho biết các khuyến cáo y tế về dịch Ebola hiện đã được triển khai tại tất cả các cửa khẩu của Singapore. Những người nhập cảnh từ các khu vực bị ảnh hưởng sẽ được yêu cầu tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ ngày rời khỏi vùng dịch và nhanh chóng đi khám nếu xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm.

CDA cũng khuyến cáo người dân Singapore có kế hoạch đến các khu vực bị ảnh hưởng cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Cơ quan này cho biết đang theo dõi sát diễn biến tình hình và sẽ điều chỉnh các biện pháp y tế công cộng nếu đánh giá nguy cơ thay đổi.

Hiện không có các chuyến bay thẳng từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đến Singapore, đồng thời lưu lượng đi lại giữa các bên cũng ở mức thấp.

Tuy nhiên, giới chức y tế Singapore yêu cầu các bác sỹ duy trì cảnh giác đối với những bệnh nhân có triệu chứng và có lịch sử đi lại gần đây đến vùng dịch.

Theo CDA, các cơ sở y tế và phòng thí nghiệm phải thông báo ngay cho cơ quan này về mọi trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận nhiễm Ebola.

Cũng trong ngày 19/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi công dân nước này tránh đến Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan và Uganda. Theo đó, bộ này đã áp đặt mức cảnh báo đi lại cao nhất cấp độ 4 là không nên đi du lịch đến ba quốc gia Trung Phi kể trên, đồng thời kêu gọi công dân cân nhắc việc đến Rwanda./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô thế giới tiếp đà tăng trong phiên 1/9 sau khi các cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất trọng điểm Trung Đông.
Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Sau hơn sáu tháng kể từ ngày nổ ra xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran, các nước vùng Vịnh được cho là đang thay đổi cách nhìn về chính khái niệm an ninh. Theo giới chuyên gia, họ đang cùng tìm kiếm câu trả lời cho việc nên hợp tác với ai, có thể kỳ vọng điều gì từ từng đối tác và các cơ chế hợp tác cần vận hành như thế nào khi một cuộc khủng hoảng thực sự xảy ra.
Nước lũ dâng nhanh tại hai tỉnh phía Bắc của Lào

Nước lũ dâng nhanh tại hai tỉnh phía Bắc của Lào

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại hai tỉnh Oudomxay và Luang Namtha, miền Bắc của Lào xảy ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư, công trình, đường giao thông và hoạt động sản xuất.
Hé lộ vũ khí uy lực nhất của Ukraine

Hé lộ vũ khí uy lực nhất của Ukraine

Hệ thống Delta tổng hợp dữ liệu chiến trường để xác định mục tiêu, tạo ra một "vùng tiêu diệt" rộng hàng km giúp Ukraine cản đà tiến quân của Nga đến mức gần như dừng lại hoàn toàn.
Tình báo Pháp cảnh báo về mối đe doạ tăng "nhanh như vũ bão" sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ

Tình báo Pháp cảnh báo về mối đe doạ tăng "nhanh như vũ bão" sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ

Quan chức tình báo nội địa hàng đầu của Pháp đã cảnh báo rằng nỗ lực tấn công bất thành bằng UAV tại Sân bay Leipzig/Halle của Đức có thể là dấu hiệu cho thấy các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các ngành công nghiệp chiến lược tại châu Âu đang chuyển sang hình thức “trực tiếp hơn, bạo lực hơn”.
Tiết lộ hướng lựa chọn chính của Mỹ trong vấn đề Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tiết lộ hướng lựa chọn chính của Mỹ trong vấn đề Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Theo truyền thông Mỹ, Ngoại trưởng nước này, ông Marco Rubio đã thông báo với các nhà ngoại giao cấp cao của nhiều quốc gia rằng Washington chưa có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong thời gian tới, mà sẽ tập trung vào các biện pháp gây sức ép khác đối với Tehran.
Cánh cửa hòa bình hé mở

Cánh cửa hòa bình hé mở

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát đi một tín hiệu tích cực về ngoại giao, rằng Moskva sẵn sàng đàm phán hòa bình với Kiev, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải dựa vào “thực tế trên thực địa”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!