Thảm sát ở Cộng hòa dân chủ Congo, ít nhất 69 người thiệt mạng

Lực lượng dân quân Codeco bị cáo buộc thực hiện vụ thảm sát khiến ít nhất 69 người thiệt mạng tại tỉnh Ituri (miền Đông CHDC Congo), nơi tình trạng bạo lực kéo dài nhiều năm chưa được kiểm soát.

Các chỉ huy của lực lượng dân quân Codeco đi bộ qua làng Linga vào ngày 13/1/2022, tại tỉnh Ituri, phía Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: AFP)
Các chỉ huy của lực lượng dân quân Codeco đi bộ qua làng Linga vào ngày 13/1/2022, tại tỉnh Ituri, phía Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: AFP)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 69 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của lực lượng dân quân Codeco tại tỉnh Ituri ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Các nguồn tin địa phương và an ninh ngày 9/5 cho biết vụ tấn công xảy ra vào cuối tháng Tư vừa qua. Tuy nhiên, tình trạng mất an ninh nghiêm trọng tại khu vực này đã khiến lực lượng chức năng không thể tiếp cận hiện trường trong nhiều ngày, dẫn tới việc đưa các thi thể nạn nhân đi chôn cất bị chậm trễ.

Nhóm Codeco, chủ yếu hoạt động tại Ituri, từng bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ tấn công dân thường trong những năm gần đây.

Cách đây vài ngày, một vụ tấn công tại khu vực Beni, tỉnh miền Đông North Kivu, nghi do phiến quân tiến hành, cũng đã khiến ít nhất 22 dân thường thiệt mạng.

Nhóm phiến quân thuộc Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) - lực lượng cựu phiến quân Uganda thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - đã sử dụng dao rựa và vũ khí sắc nhọn để sát hại các nạn nhân.

Cũng trong ngày 9/5, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa dân chủ Congo (MONUSCO) đã lên tiếng cảnh báo về làn sóng tấn công “chết chóc” nhắm vào dân thường tại khu vực miền Đông bất ổn của nước này.

MONUSCO ghi nhận “hàng chục dân thường đã bị sát hại trong những ngày gần đây” tại các khu vực thuộc tỉnh Ituri, North Kivu và South Kivu, song không cung cấp thêm thông tin cụ thể hay con số thương vong chính xác.

Miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo, đặc biệt là 2 tỉnh North Kivu và Ituri, lâu nay luôn là điểm nóng xung đột với sự hiện diện của hàng chục nhóm vũ trang.

Tình trạng bất ổn kéo dài bắt nguồn từ các yếu tố sắc tộc, tranh chấp tài nguyên và ảnh hưởng lan rộng từ những cuộc xung đột ở khu vực Hồ Lớn châu Phi.

Trước mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng, từ tháng 11/2021, quân đội Cộng hòa dân chủ Congo và Uganda đã tiến hành các chiến dịch quân sự chung nhằm truy quét phiến quân, song giới quan sát nhận định địa hình rừng núi phức tạp, mạng lưới vũ trang phân tán và năng lực kiểm soát hạn chế của chính quyền trung ương là những thách thức lớn trong công cuộc thiết lập lại an ninh bền vững tại khu vực này.

Ngoài ra, việc MONUSCO đang từng bước rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi khu vực này càng làm dấy lên lo ngại về công tác đảm bảo an ninh ở đây khi các nhóm vũ trang vẫn hoạt động mạnh./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Iran cảnh báo sẽ dùng vũ khí mới nếu Mỹ nối lại tấn công

Iran cảnh báo sẽ dùng vũ khí mới nếu Mỹ nối lại tấn công

Ông Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công, lực lượng Iran sẽ sử dụng những loại vũ khí mới để nhằm vào các cơ sở của Mỹ mà trước đây chưa từng bị tấn công.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!