Ông Trump cảnh báo Mỹ có thể tấn công Iran trong vài ngày tới

Ngày 19/5, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có thể tấn công mới nếu Iran tiếp tục từ chối nhượng bộ để đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Quyết định hoãn binh vào phút chót được đưa ra sau khi Washington nhận được đề xuất chấm dứt xung đột mới từ Tehran. Thêm vào đó, các nước đồng minh như Ả Rập Xê Út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng tỏ ra ngần ngại, không muốn chứng kiến cảnh binh đao tái diễn tại khu vực.

"Tôi đã ở rất gần quyết định ra quân ngày hôm nay, chỉ cách đúng một tiếng đồng hồ", ông Trump phát biểu.

Ông Trump cho rằng giới lãnh đạo Iran đang "nài nỉ" để được ký thỏa thuận, nhưng nếu đôi bên không đạt được tiếng nói chung, quân đội Mỹ sẽ giáng "một đòn nảy lửa" trong mấy ngày tới.

Ông nói: "Ý tôi là trong vòng hai ba ngày tới, có thể là thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc cùng lắm là đầu tuần sau, thời gian không có nhiều đâu, vì chúng ta dứt khoát không thể để họ có thêm vũ khí hạt nhân mới".

Gần 3 tháng kể từ khi khơi mào cuộc chiến cùng Israel, Mỹ vẫn chật vật tìm lối thoát. Dù đôi bên đều ngần ngại trước một vòng khói lửa mới, nhưng thế bế tắc khó gỡ do không ai chịu nhún nhường vì sợ tổn hại uy tín chính trị, theo Guardian.

Chuyên gia Neil Quilliam từ Viện Chatham House (London) đánh giá các lời đe dọa của ông Trump đã hoàn toàn 'mất linh'. Trong khi hai bên đứng ở hai lập trường quá xa nhau và từ chối điều chỉnh yêu sách, họ cũng không muốn tái chiến, dẫn đến tình trạng không có lối ra.

Trên thực địa, Iran tiếp tục thắt chặt gọng kìm tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch từng gánh 1/5 lượng dầu và khí hóa lỏng toàn cầu. Đáp trả, Mỹ duy trì lệnh phong tỏa đường biển đối với tất cả các cảng của Iran. Giới chức Tehran khước từ các điều kiện phía Mỹ đưa ra và gọi đó là những đòi hỏi "quá quắt".

Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4, hai nước mới chỉ trải qua duy nhất một vòng đàm phán kéo dài 21 giờ tại Islamabad. Phía Pakistan, trong vai trò trung gian điều phối, liên tục chuyển các dự thảo qua lại nhưng phải than phiền rằng cả Washington và Tehran đều thường xuyên "lật kèo", thay đổi mục tiêu ban đầu.

Hôm thứ Ba, người phát ngôn quân sự Iran Mohammed Akraminia tuyên bố nước này dứt khoát không buông lỏng việc kiểm soát eo biển, đồng thời yêu cầu Mỹ phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp của Cộng hòa Hồi giáo.

Trước đó một ngày, Tehran đã thành lập Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư để kiểm soát tàu thuyền qua lại. Đồng thời, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng đe dọa sẽ bắt buộc các nước phải xin phép nếu muốn vận hành hoặc bảo trì hệ thống cáp quang Internet ngầm chạy dưới đáy eo biển này.

Ông Akraminia cảnh báo thêm nếu Mỹ - vốn đang duy trì hỏa lực khổng lồ tại khu vực - quyết định động binh, Iran sẽ lập tức mở thêm các mặt trận mới, khẳng định Tehran đã tận dụng triệt để thời gian vừa qua để củng cố toàn diện sức mạnh chiến đấu.

znews.vn

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!