Iran hé lộ các điều khoản trong đề xuất hòa bình mới nhất gửi Mỹ

Iran đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới với Mỹ, trong đó kêu gọi chấm dứt xung đột trên nhiều mặt trận tại Trung Đông, đổi lại Tehran mong muốn được dỡ bỏ trừng phạt kinh tế, giải phóng tài sản bị phong tỏa và giảm sức ép quân sự từ Washington.

Toà nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Mỹ-Israel xuống thủ đô Tehran, Iran ngày 12/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Toà nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Mỹ-Israel xuống thủ đô Tehran, Iran ngày 12/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 18/5 cho biết đề xuất mới của Tehran bao gồm việc chấm dứt các cuộc xung đột trong khu vực, trong đó có mặt trận Liban, đồng thời yêu cầu Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường cho những thiệt hại mà Tehran cho là do chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel gây ra.

Ông Gharibabadi cho biết Iran cũng đề nghị Mỹ chấm dứt các biện pháp phong tỏa hàng hải, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế và giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài.

Theo giới quan sát, các điều khoản trên không khác biệt đáng kể so với đề xuất trước đó từng bị Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ và gọi là “vô giá trị”.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết ông đã quyết định tạm hoãn kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi nhận được đề xuất mới từ Tehran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng hiện xuất hiện “cơ hội rất tốt” để đạt được một thỏa thuận liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Theo Reuters, hiện chưa có thông tin xác nhận liệu Washington đã chuẩn bị cụ thể cho một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran hay chưa. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai bên vẫn ở mức cao sau nhiều tháng đối đầu quân sự và ngoại giao.

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết lãnh đạo Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đề nghị Mỹ trì hoãn hành động quân sự vì tin rằng có thể đạt thỏa thuận.

Ông Trump nhấn mạnh thỏa thuận với Iran sẽ mang lại lợi ích cho Mỹ cũng như toàn bộ khu vực Trung Đông. Phát biểu với báo giới sau đó, ông cho biết Washington sẽ hài lòng nếu đạt được thỏa thuận đủ để ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Một nguồn tin từ Pakistan xác nhận nước này đã chuyển đề xuất của Iran tới Washington. Pakistan hiện đóng vai trò trung gian liên lạc giữa các bên kể từ sau vòng đàm phán hòa bình hiếm hoi được tổ chức tại nước này hồi tháng trước.

Nguồn tin này cho biết các bên liên tục thay đổi yêu cầu trong quá trình đàm phán và cảnh báo thời gian để đạt được thỏa thuận đang dần thu hẹp.

Dù chưa công khai bất kỳ nhượng bộ nào, một quan chức cấp cao Iran cho biết Mỹ dường như đã mềm mỏng hơn trong một số vấn đề then chốt. Theo nguồn tin này, Washington đã đồng ý giải phóng khoảng một phần tư số tài sản bị phong tỏa của Iran tại các ngân hàng nước ngoài. Tuy nhiên, Tehran muốn toàn bộ số tiền này được trả lại.

Nguồn tin cũng cho biết Mỹ đã linh hoạt hơn khi chấp nhận để Iran tiếp tục một số hoạt động hạt nhân dân sự dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Về phía Mỹ, giới chức Washington chưa xác nhận bất kỳ nhượng bộ nào trong các cuộc đàm phán. Một quan chức Mỹ giấu tên cũng bác bỏ thông tin do hãng Tasnim của Iran đăng tải rằng Washington đã đồng ý nới lỏng các biện pháp trừng phạt dầu mỏ trong thời gian thương lượng.

Căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang mạnh từ cuối tháng 2, khi Washington và Tel Aviv triển khai chiến dịch quân sự phối hợp nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran. Các đợt không kích và giao tranh sau đó đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Tại Liban, các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah thân với Iran khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Trong khi đó, các vụ tấn công đáp trả từ Iran và các lực lượng đồng minh nhằm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh cũng gây thương vong đáng kể.

Một thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi đầu tháng 4 đã giúp tình hình tạm lắng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng lệnh ngừng bắn vẫn rất mong manh khi các vụ phóng thiết bị bay không người lái từ Iraq về phía Saudi Arabia và Kuwait gần đây tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!