Vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc, đã có 82 người thiệt mạng

82 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất sau vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, đông bắc Trung Quốc.

Vị trí mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Đồ họa: CNN.
Vị trí mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Đồ họa: CNN.

Theo Tân Hoa Xã, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 22/5 tại mỏ than Liushenyu, thuộc thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây. Thời điểm xảy ra sự cố, có 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất.

Ban đầu, giới chức địa phương thông báo phần lớn công nhân đã được đưa lên mặt đất an toàn và số người thiệt mạng ở mức thấp. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát và cứu hộ kéo dài, con số thương vong được điều chỉnh lên ít nhất 82 người tử vong, trong khi vẫn còn nhiều người mất tích.

Giới chức cho biết nồng độ khí carbon monoxide (CO) bên trong mỏ đã vượt ngưỡng an toàn trước thời điểm xảy ra vụ nổ. Đây là loại khí không màu, không mùi, thường phát sinh trong quá trình đốt cháy than hoặc nhiên liệu trong điều kiện thiếu oxy và được xem là một trong những mối nguy lớn đối với hoạt động khai thác hầm lò.

Theo thông tin ban đầu, hệ thống cảnh báo khí độc của mỏ đã phát tín hiệu trước khi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mỏ than Liushenyu do tập đoàn Sanxi Tongzhou vận hành. Truyền thông Trung Quốc cho biết một số lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Ngay sau vụ việc, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo các lực lượng cứu hộ “dốc toàn lực” tìm kiếm người mất tích, điều trị cho người bị thương và khắc phục hậu quả. Ông đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân sự cố và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Người đứng đầu Trung Quốc cũng nhấn mạnh các địa phương và cơ quan quản lý cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc, tăng cường giám sát an toàn lao động, rà soát các nguy cơ tiềm ẩn và ngăn chặn các tai nạn nghiêm trọng tái diễn.

Đội cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn hầm mỏ ở Sơn Tây. Ảnh: Xinhua
Đội cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn hầm mỏ ở Sơn Tây. Ảnh: Xinhua

Thủ tướng Lý Cường sau đó cũng yêu cầu công khai thông tin kịp thời, bảo đảm minh bạch trong quá trình cứu hộ và điều tra.

Sơn Tây là một trong những trung tâm khai thác than lớn nhất Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế. Trong hơn hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã siết chặt quy định an toàn và từng bước kéo giảm đáng kể số vụ tai nạn hầm mỏ. Tuy nhiên, các vụ nổ khí và sự cố trong khai thác than vẫn tiếp tục là thách thức đối với ngành công nghiệp này.

znews.vn

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!