Iran cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng ra ngoài khu vực Tây Á

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ lan rộng ra ngoài khu vực Tây Á nếu Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công vào nước này.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo tờ Times of Israel ngày 20/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ lan rộng ra ngoài khu vực Tây Á nếu Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công vào nước này.

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo “việc quay trở lại xung đột với Iran sẽ dẫn đến nhiều bất ngờ hơn nữa cho Mỹ” khi ông dẫn báo cáo gần đây của Quốc hội Mỹ thừa nhận việc mất hàng chục máy bay trong các chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Trong khi đó, Trưởng phái đoàn đàm phán của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cùng ngày tuyên bố các lực lượng của nước này đang chuẩn bị cho hành động “phản ứng mạnh mẽ” đối với các cuộc tấn công tiềm tàng mới từ phía Mỹ và Israel. Ông nhấn mạnh “Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước sự đe dọa trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

Iran đưa ra cảnh báo trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington có thể tiếp tục tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo nếu hai bên không đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài trong những ngày tới.

Cũng trong ngày 20/5, Trung tướng Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), tuyên bố quân đội nước này đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao nhất, khi Iran và Mỹ liên tục đe dọa nối lại tấn công.

Trước đó, hôm 18/5, IRGC cũng cảnh báo sẽ yêu cầu các bên phải xin giấy phép hoạt động cho các tuyến cáp quang ngầm đi qua eo biển Hormuz. Hiện các tuyến cáp quang lớn chạy qua eo biển Hormuz gồm một nhánh của tuyến AAE-1 (châu Á, châu Phi, châu Âu) kết nối các địa điểm từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Italy và Pháp; tuyến FALCON và Gulf Bridge kết nối các quốc gia trong Vùng Vịnh, trong đó có cả Iran, với Ấn Độ và khu vực Đông Phi cũng như Ai Cập.

Giám đốc nghiên cứu tại công ty dữ liệu TeleGeography, ông Alan Mauldin cho biết các tuyến cáp này truyền tải tất cả các loại dữ liệu như video, thư điện tử, mạng xã hội, các giao dịch tài chính và thông tin liên lạc của chính phủ.

Tuy nhiên, ông Mauldin cho rằng khả năng gây gián đoạn toàn cầu là giới hạn, vì dữ liệu lưu thông giữa châu Á và châu Âu trên tuyến AAE-1 không đi qua nhánh Vùng Vịnh này. Hơn nữa, tất cả các quốc gia Vùng Vịnh sử dụng cáp ngầm đi qua eo biển Hormuz đều có nhiều lựa chọn kết nối thay thế khác.

Mặc dù vậy, hồi tháng 3, ông Mauldin cũng từng lưu ý rằng các mạng lưới trên đất liền có thể không đủ khả năng xử lý việc định tuyến lại toàn bộ lưu lượng nếu các kết nối dưới biển của Vùng Vịnh bị cắt đứt./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!