(Baohatinh.vn) - Giữa cái nắng đầu mùa bỏng rát, khi nhiệt độ ngoài trời ở Hà Tĩnh có thời điểm vượt 40 độ C, các công nhân vẫn miệt mài lao động để bảo đảm tiến độ các công trình, dự án quan trọng.
Nhiều ngày nay, nền nhiệt tại Hà Tĩnh duy trì ở mức 36 - 39 độ C. Song, thực tế trên công trường, với bề mặt bê tông, sắt thép, sức nóng còn có thể cao hơn vài độ C.Dưới cái nắng như đổ lửa, công nhân ở các công trường, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh phải làm việc hết sức vất vả. Tại Dự án chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung (đoạn từ đường Ngô Quyền đến cầu Hộ Độ) do BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, anh Lê Thế Hoài Nam (Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú, tỉnh Hà Tĩnh) - đơn vị thi công dự án, cho biết: “Đơn vị đang tập trung triển khai các hạng mục như: nâng cấp vỉa hè, làm mới hệ thống bồn cây, thay thế điện chiếu sáng hai bên tuyến, bổ sung các tuyến ống cấp nước sạch...; tổng khối lượng hiện đạt khoảng 30%. Thời tiết nắng gắt nhưng đơn vị vẫn tranh thủ đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu tháng 10/2026 hoàn thành dự án”. Ông Nguyễn Đạt - công nhân Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú chia sẻ: "Trong điều kiện thời tiết nắng gắt thế này, người lao động phải uống nước liên tục để bù lại lượng mồ hôi mất đi, tránh tình trạng kiệt sức khi phải làm việc kéo dài ngoài trời".Khẩu trang bịt kín mặt, áo dài tay, găng tay... giúp công nhân chống chọi với nắng nóng và tia cực tím chiếu trực tiếp trên công trường Dự án chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung (đoạn từ đường Ngô Quyền đến cầu Hộ Độ).
Tại Dự án mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang đường Ngô Quyền (đoạn từ QL 1 đến đường Quang Trung), thuộc địa bàn phường Trần Phú, công nhân đang gấp rút triển khai hạng mục làm nền đường. Anh Nguyễn Chính Sửu - cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần 471 (Nghệ An) - đơn vị thi công dự án cho biết: “Để thích ứng với thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi bắt đầu làm từ 6 giờ sáng đến khoảng 10 giờ trưa, buổi chiều từ 14 giờ đến 18 giờ. Mặc dù làm việc vất vả nhưng anh em công nhân luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, chế độ tiền lương đầy đủ nên ai cũng cố gắng làm tốt công việc nhằm bảo đảm tiến độ”.Để giảm bớt sức nóng của thời tiết khi phải lu lèn liên tục nhiều giờ trong nắng gắt và giảm sức nóng từ máy móc, công nhân lái máy của Công ty Cổ phần 471 tận dụng những tấm chăn bông dày để phủ lên máy lu, tạo lớp cách nhiệt tạm thời để giảm nóng hơn trong quá trình vận hành.Thời tiết "nắng như đổ lửa" khiến công nhân, người lao động làm việc tại Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 8C đoạn từ Quốc lộ 8A tại xã Tứ Mỹ đến nút giao đường Hồ Chí Minh gặp nhiều bất lợi. Nắng nóng, kết hợp với quá trình thảm bê tông nhựa ở nhiệt độ cao khiến hơi nóng từ mặt đường bốc lên hầm hập, hắt thẳng vào người. Nhiệt từ nhựa nóng, mặt đường và ánh nắng gay gắt khiến công việc của người lao động càng thêm vất vả.Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng các hạng mục thi công vẫn được triển khai đồng bộ; máy móc và nhân lực hoạt động liên tục nhằm đảm bảo tiến độ các dự án.
Theo đại diện các nhà thầu, trước tình hình nắng nóng gay gắt thời gian qua, công tác tư vấn, giám sát thi công cũng được tăng cường và thực hiện chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn lao động, đồng thời kịp điều chỉnh các biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thực tế.
Dưới cái nắng khắc nghiệt, các tổ thi công dự án xây dựng nhà học 4 tầng Trường THPT Đồng Lộc vẫn duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương. Dự án do liên danh các nhà thầu Công ty TNHH Quang Sáng HT, Công ty TNHH MTV Vĩnh Linh và Công ty CP Xây dựng Hải Dương thực hiện.
Ông Nguyễn Thanh Tân (người áo trắng) - đại diện BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Để vừa bảo đảm tiến độ thi công, chất lượng công trình Trường THPT Đồng Lộc trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, đơn vị thường xuyên có mặt trên công trường để đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu. Việc triển khai nhiều giải pháp thi công khoa học, linh hoạt cũng được các đơn vị áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian và bảo đảm chất lượng công trình”.Không thể kể hết những khó khăn, vất vả trên công trường mùa nắng nóng. Với những nỗ lực của nhà thầu, đặc biệt là sự chịu khó của những người thợ, công nhân lái máy, không khí lao động trên công trường vẫn luôn rộn rã, vui tươi, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Mức lãi suất tiết kiệm từ 9% một năm đang được nhiều ngân hàng áp dụng với các khoản tiền gửi chỉ vài trăm triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
50 năm của Vinamilk bắt đầu gần như cùng thời điểm đất nước bước vào hành trình kiến thiết sau thống nhất; trong đó có 40 năm song hành cùng công cuộc đổi mới. Từ những nhà máy nhỏ với năng lực sản xuất hạn chế, nguyên liệu gần như hoàn toàn phụ thuộc nhập khẩu, Việt Nam hôm nay có một thương hiệu sữa được định giá 2,6 tỷ USD, sản phẩm hiện diện tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.
Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện dự án được xác định là dự án xanh hoặc dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và có báo cáo áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị là căn cứ để xem xét, hỗ trợ lãi suất theo quy định.
Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Thời gian thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 không còn nhiều, trong khi mùa mưa có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Hà Tĩnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, điều hành linh hoạt nguồn vốn để nâng khả năng hấp thụ của từng dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân.
Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhãn hiệu chứng nhận “Bánh đa nem Hà Tĩnh” giúp các cơ sở sản xuất có thêm công cụ pháp lý để bảo vệ uy tín, nâng chuẩn chất lượng, liên kết sản xuất và mở rộng thị trường.
Sau khi xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) khẩn trương triển khai các biện pháp để khoanh vùng, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
Lịch diễn của các đoàn múa lân ở Hà Tĩnh gần như kín chỗ khi Trung thu cận kề. Nhiều đoàn phải từ chối bớt lịch hoặc chia thành các nhóm nhỏ để kịp phục vụ khách hàng.
Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Hội Nông dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã khuyến khích hội viên mạnh dạn tìm tòi, lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật, công nghệ... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới từ khi triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW cho thấy sức bật của kinh tế tư nhân nhưng ẩn sau đó là sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh.
Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng sẽ hình thành trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn, bền vững tại Hà Tĩnh.
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hơn 400 ha đất đồi ở thôn Thượng Sơn, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang được khai thác theo hướng đa dạng cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng giá trị sản xuất và tạo nguồn thu ổn định cho người dân.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động xử lý các điểm xung yếu trên lưới điện; phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân biết cách phòng tránh, đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.
Rau màu chiếm gần một nửa diện tích cây trồng vụ đông năm 2026 của Hà Tĩnh, vì vậy, nông dân các địa phương đang tập trung làm đất, xuống giống, khởi động vụ sản xuất mới.
Hà Tĩnh triển khai thả 9.000 khối rạn nhân tạo nhằm tạo sinh cảnh cho các loài thủy sản, góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
10 chi nhánh ngân hàng thương mại tại Hà Tĩnh cam kết khẩn trương triển khai cho vay nhà ở xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ.
Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hơn 40.000 mã số thuế tại Hà Tĩnh thuộc diện rà soát, làm sạch. Việc xử lý hồ sơ tồn đọng góp phần bảo vệ người nộp thuế, ngăn ngừa gian lận và tạo môi trường kinh doanh minh bạch.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy mạnh số hóa trong quản lý và vận hành lưới, giúp nhân viên phát hiện sớm nguy cơ, rút ngắn thời gian xử lý sự cố và nâng cao độ tin cậy cấp điện trên địa bàn.
Từ chỗ quen với thuế khoán, gần 9 tháng qua, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh từng bước chuyển sang kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Cách làm mới đang dần đi vào nền nếp, khi việc ghi nhận doanh thu, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế trở thành một phần thường xuyên trong hoạt động kinh doanh.
Cơ sở sản xuất ngư lưới cụ của anh Trần Văn Linh (SN 1990, thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền – Hà Tĩnh) được đầu tư máy móc, thiết bị hàng tỷ đồng, mang lại nguồn thu nhập cao.
Hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi hươu sao, bà Chu Thị Hồng Hà (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) đã bền bỉ vượt qua thăng trầm, đổi mới cách làm và xây dựng mô hình hiệu quả, đưa sản phẩm nhung hươu vươn xa.
Việc ứng dụng tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) vào canh tác lúa được người dân Xuân Lộc (Hà Tĩnh) áp dụng trong vụ xuân và hè thu 2026, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!