Gỡ khó nguồn điện cho các cụm công nghiệp ở Nam Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, tình trạng điện lưới chập chờn gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp ở phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

bqbht_br_dt-dsc1788.jpg
Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach gặp nhiều khó khăn khi xảy ra tình trạng mất điện hoặc điện chập chờn.

Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach (Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, phường Nam Hồng Lĩnh) hiện đang có hơn 400 công nhân làm việc trên 7 chuyền may. Với đặc thù sản xuất may mặc, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phụ thuộc vào nguồn điện ổn định.

Theo đại diện Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach, từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 5/2026, tình trạng điện chập chờn hoặc bị cắt điện mà không được thông báo trước đã khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Việc máy móc phải dừng hoạt động đột ngột làm ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị, an toàn của công nhân vận hành máy và gây thiệt hại đáng kể cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

bqbht_br_dt-dsc-183701.jpg
Trạm biến áp và đường dây điện cung cấp điện cho Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach.

Ông Phan Thanh Tùng – Phó Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach cho biết: “Một số lần mất điện không được thông báo trước nên công nhân phải tạm ngừng làm việc, nhưng doanh nghiệp vẫn phải trả lương đầy đủ cho khoảng thời gian này. Để bù tiến độ sản xuất, công ty phải tổ chức tăng ca, kéo theo chi phí tiền lương tăng. Không chỉ làm gián đoạn dây chuyền sản xuất, ảnh hưởng đến tiến độ đơn hàng, thực trạng này còn khiến công ty phát sinh chi phí, giảm năng lực cạnh tranh và đối mặt với nguy cơ thiệt hại về kinh tế”.

bqbht_br_dt-dsc-182001.jpg
Công nhân Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach kiểm tra vận hành của trạm biến áp.

Còn tại Công ty Cổ phần Bia Nghệ Tĩnh (Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2, phường Nam Hồng Lĩnh), theo thống kê của doanh nghiệp, kể từ đầu năm 2026 đến nay, đã xảy ra 16 lần sự cố liên quan đến việc mất điện, điện chập chờn. Trong đó có 10 lần xảy ra mất điện, điện chập chờn không được thông báo trước.

Ông Phạm Thanh Thắng – Phó Ban đầu tư Công ty Cổ phần Bia Nghệ Tĩnh cho biết: “Việc mất điện đột ngột ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty, làm gián đoạn sản xuất cũng như ảnh hưởng đến hệ thống vận hành dây chuyền tự động. Nếu tình trạng mất điện, điện chập chờn tiếp tục xảy ra thì nguy cơ hư hỏng các thiết bị tự động là rất lớn. Đáng lo ngại, các thiết bị hư hỏng, công ty phải phải đặt hàng, nhập khẩu từ các nước châu Âu để thay thế nên mất nhiều thời gian, thiệt hại lớn về kinh tế”.

bqbht_br_dt-dsc-191401.jpg
bqbht_br_dt-dsc-192601.jpg
Hệ thống dây chuyền sản xuất tự động tại Công ty Cổ phần Bia Nghệ Tĩnh.

Theo báo cáo của UBND phường Nam Hồng Lĩnh, thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, tại các cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 và Cổng Khánh 2 đã xảy ra từ 14 đến 16 lần mất điện, sụt áp hoặc mất điện chớp nhoáng không thông báo trước.

Những bất cập trong hệ thống lưới điện đã gây gián đoạn hoạt động sản xuất, đình trệ toàn bộ dây chuyền đang vận hành liên tục; hỏng kết cấu máy móc thiết bị công nghệ cao, các hệ thống điều khiển tự động hóa. Đồng thời, làm biến chất, hư hỏng hoàn toàn nguyên vật liệu đầu vào, nhất là các ngành nhựa, chế biến bia và sản xuất sợi.

Doanh nghiệp phải gánh chi phí vận hành tăng do buộc phải chạy máy phát điện dự phòng công suất lớn. Nghiêm trọng hơn, việc mất điện bất ngờ khiến các doanh nghiệp bị chậm tiến độ giao hàng, đứng trước nguy cơ đền bù vi phạm hợp đồng thương mại với đối tác quốc tế, làm suy giảm nghiêm trọng uy tín môi trường thu hút đầu tư của tỉnh.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do trong quá trình lập quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp trước đây, phường Nam Hồng Lĩnh chưa phối hợp chặt chẽ với ngành điện để dự báo chính xác nhu cầu phụ tải dài hạn. Một số nhà đầu tư thuê đơn vị tư vấn ngoài ngành thiết kế hệ thống điện nội khu dẫn đến bất cập, thiếu đồng bộ.

bqbht_br_dt-dsc-193201.jpg
Công ty Cổ phần Bia Nghệ Tĩnh thường xuyên kiểm tra hệ thống điện.

Bên cạnh đó, lưới điện phục vụ sản xuất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh hiện nay đang phải đấu nối chung, gánh cả phụ tải dân sinh của khu vực dân cư. Nguồn cấp điện được lấy từ 3 trạm 110kV gồm Nghi Xuân, Can Lộc, Hồng Lĩnh, song đều truyền tải qua một tuyến đường dây duy nhất. Trong khi đó, hệ thống đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp đã xuống cấp, khoảng cách hành lang an toàn chưa bảo đảm, thiếu mạch dự phòng song song nên khi xảy ra sự cố do thời tiết cực đoan thì việc khôi phục cấp điện mất nhiều thời gian.

Đồng thời, công tác thông báo kế hoạch cắt điện, bảo trì lưới điện của đơn vị vận hành chưa khoa học, đầu mối tiếp nhận thông tin xử lý sự cố giữa ngành điện và doanh nghiệp chưa thông suốt.

bqbht_br_dt-dsc-188801.jpg
Đường dây đấu nối cung cấp điện cho Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1.

Để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cuối tháng 5/2026, UBND phường Nam Hồng Lĩnh đã tổ chức cuộc làm việc với đại diện Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Điện lực khu vực Hồng Lĩnh, các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Thái Diễn – Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: "Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, giữ vững tốc độ phát triển kinh tế và thu hút đầu tư, UBND phường Nam Hồng Lĩnh đã đề nghị Sở Công Thương quan tâm, thẩm định và báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung trạm 110kV Nam Hồng Lĩnh vào quy hoạch tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Công ty Điện lực Hà Tĩnh trong việc xây dựng phương án cấp điện an toàn, ổn định dài hạn cho các cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 và Cổng Khánh 2".

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!