Báo Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, tiêu cực

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải khẳng định: Báo Hà Tĩnh là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; khẳng định vị thế cánh chim đầu đàn trên phương diện truyền thông ở Hà Tĩnh.

Chiều 10/9, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với Báo Hà Tĩnh về kết quả thực hiện đề án “Phát triển Báo Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Báo Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, tiêu cực

Cùng dự làm việc có đại diện Sở TT&TT, Hội Nhà báo Hà Tĩnh, các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sau 3 năm thực hiện đề án, Báo Hà Tĩnh đã tạo bước đột phá mạnh mẽ. Các ấn phẩm được đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức; đảm bảo tôn chỉ, mục đích, thể hiện tốt vai trò định hướng dư luận, thông tin chính thống; cập nhật đúng - trúng - nhanh các thông tin thời sự, duy trì thường xuyên các chuyên đề, bài viết chuyên sâu.

Báo Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, tiêu cực

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống: Để đáp ứng nhiệm vụ chính trị, Báo Hà Tĩnh đã tăng cường sản lượng và chất lượng tuyên truyền trên các ấn phẩm, đặc biệt chú trọng đổi mới báo Hà Tĩnh điện tử theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng. Nhờ vậy, Báo Hà Tĩnh đã ngày càng thu hút được sự quan tâm của bạn đọc.

Báo Hà Tĩnh đã tạo dấu ấn, hiệu quả rõ nét trong tuyên truyền các hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn với trọng tâm là xây dựng nông thôn mới; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Báo Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, tiêu cực

Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành: Trách nhiệm của phóng viên Báo Hà Tĩnh ngày càng được nâng cao. Các sản phẩm bám sát hơi thở cuộc sống, hàm lượng thông tin cao, nội dung sinh động, không còn kiểu tuyên truyền theo hình thức cất trữ “lương khô” như ngày trước...

Báo Hà Tĩnh điện tử được nâng cấp toàn diện, chú trọng các ứng dụng, tiện ích, khả năng tương tác theo xu hướng đa phương tiện, đa nền tảng; gia tăng các sản phẩm truyền hình, E.magazine, Infographics...

Nhờ đó, Tòa soạn tạo sự bứt phá mạnh mẽ với lượng truy cập bình quân hiện nay hơn 12 vạn lượt/ngày (cao điểm gần 25 vạn/ngày); luôn duy trì vị trí tốp đầu trong hệ thống báo Đảng cả nước…

Báo Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, tiêu cực

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đậu Tùng Lâm: Thời gian qua, Báo Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả vượt xa đề án. Đặc biệt, Sở TT&TT đánh giá cao hiệu quả của Báo Hà Tĩnh điện tử, kịp thời đưa các thông tin chính thống tới người dân. Bên cạnh đó, Báo Hà Tĩnh cần kiểm soát chặt chẽ hơn nội dung các tin, bài của cộng tác viên; kịp thời phản bác các thông tin trái chiều...

Cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã nỗ lực không ngừng trong hoạt động chuyên môn, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công tại các giải báo chí trung ương, địa phương với 2 năm liên tục đạt giải C giải Báo chí Quốc gia; 1 giải A, 1 giải B và 1 giải C Cuộc thi viết về NTM toàn quốc; 4 giải A và hàng chục giải cao Giải Báo chí Trần Phú, Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh và Cuộc thi “Báo chí viết về gương người tốt”...

Báo Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, tiêu cực

Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Hải: Báo Hà Tĩnh ngày càng khẳng định được vị thế của mình. Thời gian tới cần tiếp tục tham gia tích cực các giải báo chí ngoài tỉnh và quốc gia

Với tốc độ phát triển của truyền thông hiện nay, Báo Hà tĩnh xác định: Tiếp tục nâng cao chất lượng báo in và báo điện tử; phát triển báo in theo hướng báo chí dữ liệu; đổi báo in từ khổ lớn (42 x 59cm) sang khổ nhỏ (28 x 42cm), tăng trang từ 4 trang như hiện nay lên 12-16 trang; duy trì số lượng 5.000-5.500 tờ/kỳ; đảm bảo 100% chi bộ, đảng bộ có Báo Hà Tĩnh.

Báo Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, tiêu cực

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân: Báo Hà Tĩnh cần tiếp tục phát triển các sẩn phẩm đa phương tiện, đáp ứng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị.

Báo Hà Tĩnh điện tử tiếp tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, tăng cường các chương trình giao lưu, tọa đàm, diễn đàn trực tuyến; khai thác các ưu thế về thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến...

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đánh giá cao sự đổi mới, sáng tạo của Báo Hà Tĩnh. Thông tin nhanh, đúng, chính xác và kịp thời định hướng dư luận, đặc biệt trong các vấn đề nóng. Nhờ đó, Báo Hà Tĩnh đã khẳng định được vị thế cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh.

Báo Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, tiêu cực

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Công tác quản trị của Báo Hà Tĩnh ngày càng chuyên nghiệp; nội dung phản ánh kịp thời, chính xác; hình thức, giao diện ngày càng thay đổi theo hướng hấp dẫn, thu hút bạn đọc, đặc biệt là Báo Hà Tĩnh điện tử.

Những năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, Báo Hà Tĩnh đã vượt rất xa nhiều tờ báo địa phương khác; thường xuyên đổi mới về cả báo in, báo điện tử. Công tác quản trị ngày càng chuyên nghiệp; nội dung phản ánh kịp thời, chính xác; hình thức, giao diện ngày càng thay đổi theo hướng hấp dẫn, thu hút bạn đọc, đặc biệt là Báo Hà Tĩnh điện tử. Hiện nay, so với nhiều tờ báo điện tử hàng đầu, Báo Hà Tĩnh không thua kém, nhất là từ khi vận hành tòa soạn hội tụ.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Báo Hà Tĩnh đã tích cực nối “nhịp cầu nhân ái”, thực hiện an sinh xã hội.

“Ưu tiên đầu tư tích hợp nhiều tiện ích hiện đại, nâng cao độ tương tác với độc giả. Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, chống tham nhũng, tiêu cực. Sáng tạo nhiều tác phẩm chất lượng để tham gia các giải báo chí trung ương và địa phương. Tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh quê hương, con người Hà Tĩnh với bạn bè trong nước, quốc tế” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải nhấn mạnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Cuộc thanh tra là dịp để tỉnh nhìn nhận, rà soát lại toàn bộ việc chấp hành quy định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!