Báo Hà Tĩnh nhận giải C - Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII

(Baohatinh.vn) - Tác giả Mạnh Hà - Báo Hà Tĩnh vinh dự nhận giải C - Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII cho loạt bài “Cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã”.

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia năm nay diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Hữu nghị - Thủ đô Hà Nội vào tối 21/6 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và các tác giả đạt giải.

Báo Hà Tĩnh nhận giải C - Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII

Chương trình văn nghệ tại lễ trao giải

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã ôn lại lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Đánh giá về kết quả Giải báo chí quốc gia năm 2018, Nhà báo Thuận Hữu cho biết: Qua 13 năm tổ chức, giải ngày càng nhận được sự tham gia chủ động, tích cực của các cấp hội, các cơ quan báo chí và hội viên nhà báo, cộng tác viên trong cả nước. Năm 2019, giải có hơn 120 đơn vị cấp hội và 222 cộng tác viên tham gia ở 11 hạng mục. Đặc biệt, năm nay là năm thứ hai liên tiếp có 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố tham gia.

Báo Hà Tĩnh nhận giải C - Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII

Các tác phẩm đã phản ánh kịp thời, đa chiều các sự kiện chính trị, xã hội lớn của đất nước trong năm. Nhiều tác phẩm được thể hiện bài bản, công phu, chuyên nghiệp, mang tính phát hiện, phản biện tốt, đi đến tận cùng vấn đề; có hiệu quả xã hội mạnh mẽ, tích cực, có sức ảnh hưởng lan tỏa cao.

Trải qua quá trình chấm nghiêm túc, khách quan, thực hiện đúng điều lệ giải, hội đồng giải đã chọn 147 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo từ 1.671 tác phẩm dự thi. Kết quả 106 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn xếp giải. Trong đó, có 6 giải A, 24 giải B, 42 giải C và 34 giải khuyến khích.

Báo Hà Tĩnh nhận giải C - Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII
Báo Hà Tĩnh nhận giải C - Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII

Tác giả Mạnh Hà (Báo Hà Tĩnh) nhận giải C - Giải Báo chí quốc gia năm 2018

Báo Hà Tĩnh nhận giải C - Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII

Đại diện nhóm tác giả Phan Trung Thành, Nguyễn Sỹ Tâm, Võ Hoàng Sơn, Nguyễn Trường Thông của Đài PT&TH Hà Tĩnh nhận giải B tại lễ trao giải

Tại buổi lễ long trọng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của nền báo chí trong suốt chiều dài của lịch sử. Nền báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta.

Báo chí đã phản ánh sinh động tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh với các luận điệu sai trái, tuyên truyền những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, quảng bá hình ảnh người Việt Nam thân thiện, hòa bình.

Báo Hà Tĩnh nhận giải C - Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII

Thủ tướng Chính phủ khẳng định: “Mỗi nhà báo còn là những chiến sỹ xung kích đi đầu trong mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, phê phán, lên án cái xấu. Xứng đáng là người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng như Bác Hồ từng nói”.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả được nhận giải thưởng báo chí quốc gia năm 2018.

Chia sẻ khó khăn trước bối cảnh báo chí chính thống bị mạng xã hội cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế để báo chí đóng góp nhiều hơn trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Với đội ngũ trên 18.000 nhà báo đươc cấp thẻ, mỗi nhà báo cần phát huy giá trị cốt lõi của mình, phản ánh trung thực các vấn đề xã hội, tiếp tục nâng tầm uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng cũng trao đổi: Báo chí cần chú trọng tuyên truyền mặt tốt, nhân rộng phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh các vấn đề tiêu cực trên tinh thần “chống” để “xây”.

Trước thông tin xấu độc gia tăng, báo chí cần thể hiện nguyên tắc chính xác, chính thống, nhanh nhạy, có kiểm chứng. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng đạo đức người làm báo, đào tạo, rèn luyện nhà báo tiếp cận công nghệ báo chí hiện đại. Hội nhà báo cần quán triệt triển khai thực hiện quy hoạch báo chí theo hướng chuyên nghiệp, lành mạnh, hiện đại.

Giải Báo chí quốc gia năm nay, Hà Tĩnh có 2 đại diện được trao giải. Bên cạnh giải C được trao cho tác phẩm của Mạnh Hà - Báo Hà Tĩnh thuộc thể loại phóng sự, Hà Tĩnh còn có 1 tác phẩm khác giành giải B thuộc thể loại phim tài liệu truyền hình, là tác phẩm “Đảng viên đi trước” của nhóm tác giả Phan Trung Thành, Nguyễn Sỹ Tâm, Võ Hoàng Sơn, Nguyễn Trường Thông của Đài PT&TH Hà Tĩnh.

Chủ đề 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!