Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV mạch 3

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng Nhân dân khẩn trương GPMB hành lang tuyến, bàn giao cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.

Sáng 20/4, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tiến độ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 tại các vị trí móng cột ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên.

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà; đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Điện lực Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên.

d6a5b3132e33806dd922-2.jpeg
Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tại vị trí móng ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra hoạt động thi công móng trụ số 171, thuộc địa bàn xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên và thăm một số hộ dân thuộc diện phải di dời do ảnh hưởng của dự án.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung khi tập trung thi công không kể ngày đêm hay dịp lễ.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần làm việc của công nhân, người lao động, phấn đấu hoàn thành dự án theo tiến độ của Thủ tướng Chính phủ giao.

8ae92a5fb77f1921406e-2.jpeg
Tại huyện Cẩm Xuyên có 62 móng trụ thuộc dự án.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các vị trí móng trụ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và làm tốt công tác vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân; phối hợp "4 tại chỗ" với địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đến thăm các hộ dân nằm trong hành lang tuyến tại khoảng cột 171 - 172 (thuộc xã Cẩm Mỹ) thuộc diện phải di dời, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn công tác chia sẻ khó khăn và cảm ơn các gia đình đã đồng hành cùng huyện và tỉnh trong việc thực hiện chủ trương lớn.

249992880ba8a5f6fcb9.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác đến thăm và trò chuyện với các gia đình trong diện GPMB dự án đường dây 500kV mạch 3 ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên.

Đối với các hộ có nhà ở nằm giữa 2 đường dây 500kV tại khoảng cột 166-167, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã chỉ đạo huyện Cẩm Xuyên tập trung cao, huy động hệ thống chính trị vào cuộc cùng với Nhân dân khẩn trương GPMB hành lang tuyến để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu được đầu tư xây dựng mới đường dây 500kV 2 mạch, dài khoảng 225,5km, đi qua địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An (463 vị trí móng cột).

Trong đó, tuyến đường dây qua địa bàn Hà Tĩnh dài khoảng 141,52km, có 285 vị trí móng cột, thuộc địa bàn thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Can Lộc, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn.

Tính đến ngày 20/4/2024, dự án hoàn thành đúc móng: 154/285 vị trí; thi công móng: 131/285 vị trí; hoàn thành dựng cột: 15/285 vị trí; đang dựng cột: 21/285 vị trí.

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Hà Tĩnh sắp xếp 209 xã, phường, thị trấn thành 69 đơn vị (9 phường, 60 xã). Đây không phải là lần đầu tiên Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhưng là lần sắp xếp có tính chất lịch sử, khi tiến hành bỏ cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.