Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sáp nhập thôn xóm phải có lộ trình, đảm bảo chắc chắn

(Baohatinh.vn) - Chiều 14/7, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân dẫn đầu đã có chuyến khảo sát và làm việc với xã Tiên Điền (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về kết quả thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sáp nhập thôn xóm phải có lộ trình, đảm bảo chắc chắn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cùng đi với đoàn

Thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn xóm và tinh giản biên chế, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, xã Tiên Điền đã khảo sát thực trạng, quy mô thôn để xây dựng đề án sáp nhập thôn xóm phù hợp với tình hình thực tiễn. Đến nay, xã đã sáp nhập 10 thôn xuống còn 7 thôn, giảm được 3 thôn và 69 cán bộ thôn, ước tính giảm ngân sách khoảng 150 triệu đồng/năm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sáp nhập thôn xóm phải có lộ trình, đảm bảo chắc chắn

Ông Lê Thanh Bình - Bí thư Chi bộ thôn Thanh Chương (xã Tiên Điền): Việc tiếp tục sắp xếp thôn xóm nên tính toán, nghiên cứu thật kỹ. Nếu quy mô thôn quá lớn, công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, lúc đó việc tinh giản cán bộ cũng sẽ khó khăn.

Đối với với những người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, xã Tiên Điền bố trí không quá 3 người. Những người thực hiện nhiệm vụ khác ở thôn, mỗi thôn bố trí không quá 8 người. Nhờ đó vừa giảm đội ngũ cán bộ thôn, vừa giúp đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm tăng thêm đáng kể thu nhập, toàn tâm, toàn ý hơn với công việc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sáp nhập thôn xóm phải có lộ trình, đảm bảo chắc chắn

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Trần Báu Hà đề xuất một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 18 và 19 Hội nghị Trung ương 6 để phù hợp hơn với tình hình thực tế của huyện

Bên cạnh đó, đối với cán bộ nghỉ việc do sáp nhập thôn, Tiên Điền đã có các chính sách hỗ trợ, tạo sự đồng thuận, yên tâm cho cán bộ, thuận lợi cho quá trình sáp nhập.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong quá trình sáp nhập thôn xóm, người dân, chính quyền xã Tiên Điền và lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã đề xuất, kiến nghị với đoàn công các của Bộ Nội vụ về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 18 và 19, Hội nghị Trung ương 6 để phù hợp hơn với tình hình thực tế của huyện cũng như của khu vực miền Trung.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sáp nhập thôn xóm phải có lộ trình, đảm bảo chắc chắn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Công tác tổ chức bộ máy và con người là hết sức quan trọng mà phải nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thật kỹ lưỡng, làm thận trọng, có lộ trình, đảm bảo chắc chắn

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và thẳng thắn của bà con có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thực tiễn thực hiện chính sách ở địa phương là cơ sở để Bộ Nội vụ nghiên cứu, đánh giá và sớm xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, quá trình triển khai sẽ phải nghiên cứu kỹ để phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng miền, nhất là trong sáp nhập thôn xóm. Công tác tổ chức bộ máy và con người là hết sức quan trọng, phải nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thật kỹ lưỡng, làm thận trọng, có lộ trình, đảm bảo chắc chắn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sáp nhập thôn xóm phải có lộ trình, đảm bảo chắc chắn

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tặng quà cho nhân dân và cán bộ xã Tiên Điền.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng lưu ý, cấp ủy, chính quyền xã Tiên Điền cũng như huyện Nghi Xuân cần thực hiện việc sắp xếp các đơn vị thôn xóm với mục tiêu xây dựng NTM. Có như vậy mới tạo được sự đồng thuận, vào cuộc của bà con nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sáp nhập thôn xóm phải có lộ trình, đảm bảo chắc chắn

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng đoàn công tác đã đến dâng hương hoa tại Nhà thờ Đại thi hào Nguyễn Du.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sáp nhập thôn xóm phải có lộ trình, đảm bảo chắc chắn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sáp nhập thôn xóm phải có lộ trình, đảm bảo chắc chắn

Đoàn tham quan các hiện vật trưng bày trong Khu lưu niệm Nguyễn Du, nghe giới thiệu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Đại thi hào và dòng họ Nguyễn Tiên Điền.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...