Quyết định được đưa ra trong cuộc họp khẩn giữa VFV cùng các bộ phận chuyên môn chiều 11/9. Theo đó, Đặng Hồng không được tham dự giai đoạn hai giải vô địch quốc gia 2025 cũng như các giải đấu trong hệ thống chính thức của VFV kể từ tháng 9/2025.
Theo tìm hiểu của VnExpress, động thái của VFV bắt nguồn từ án cấm của Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB tại giải U21 thế giới diễn ra ở Indonesia. Khi đó, Đặng Hồng bị xác định không đủ tư cách thi đấu, dẫn đến việc Việt Nam bị xử thua cùng tỷ số 0-3 trước Serbia, Canada, Indonesia, mất suất vào vòng 1/8 và cuối cùng xếp thứ 19.
Án phạt của FIVB được áp dụng cho mọi giải đấu của liên đoàn thành viên. Vì vậy, cơ hội thi đấu sau này của Đặng Hồng chưa có hướng giải quyết.
VFV cũng cho biết, từ năm 2026, sẽ kiểm tra giới tính các VĐV nếu có dấu hiệu nghi vấn. Đối với đội tuyển quốc gia nữ, trong trường hợp tuyển thủ được tập trung gặp nghi vấn thì các nhà quản lý có thể yêu cầu thực hiện kiểm tra giới tính bằng phương pháp phân tích gen SRY từ mẫu niêm mạc hoặc mẫu máu khô. Khi có kết quả đảm bảo, cầu thủ đó mới được tham dự giải quốc tế để tránh các sự cố.
Đặng Hồng sinh năm 2006, dân tộc Dao, ở miền núi hoang sơ thôn SLam Vè, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (cũ). Gia đình không có truyền thống thể thao nhưng cô sớm bộc lộ năng khiếu với môn bóng chuyền. Sau khi học hết lớp 9, Hồng thi tuyển vào Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thái Nguyên.
Không có chiều cao vượt trội, Hồng bù đắp bằng khả năng bật nhảy cao, đập bóng mạnh, di chuyển linh hoạt. "Viên ngọc thô" vì thế lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Năm 2022, Hồng thi đấu cho đội Kinh Bắc Bắc Ninh theo dạng cho mượn. Đến 2024, cô chuyển sang Ninh Bình rồi lên tuyển U20 Việt Nam. Tại giải U20 châu Á năm đó, Hồng góp công lớn giúp Việt Nam cán đích thứ năm để lần đầu tiên trong lịch sử đoạt suất dự giải U21 thế giới 2025.
Tại giải đấu ở Indonesia, qua bốn trận vòng bảng, Hồng tiếp tục thi đấu ấn tượng, ghi 83 điểm (nhiều nhất giải lúc đó). Nhưng đến ngày 12/8, đúng vào sinh nhật thứ 19, cô bị FIVB cấm thi đấu.
VFV đã gửi hai văn bản khiếu nại về vụ việc này, nhưng chưa có phản hồi. Tổng thư ký Lê Trí Trường cũng khẳng định Việt Nam đã làm đúng các quy định khi tham gia giải, nộp đầy đủ giấy tờ, không gian lận hay làm sai lệch hồ sơ lý lịch.