Chelsea rao bán 9 cầu thủ

Chelsea muốn đẩy đi tới 9 cầu thủ trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, với mục tiêu thu về khoảng 400 triệu USD để cân bằng ngân sách.

Trong danh sách này có Raheem Sterling - tiền vệ chạy cánh người Anh vừa trải qua mùa giải thất vọng khi khoác áo Arsenal theo dạng cho mượn, chỉ ghi một bàn sau 28 trận. Ngôi sao 30 tuổi vẫn còn hai năm hợp đồng với lương tuần 440.000 USD. Chelsea và Sterling đều muốn tìm giải pháp dứt điểm, nhưng cũng có thể xem xét hợp đồng cho mượn.

Sterling được cho là đã nhận thông báo từ HLV Enzo Maresca rằng anh sẽ không còn nằm trong kế hoạch của Chelsea mùa này. Tiền đạo người Anh thậm chí không có hồ sơ trong danh sách đội một trên trang chủ CLB, và hiện phải tập riêng. Fulham, West Ham, Crystal Palace và một số CLB nước ngoài xem xét khả năng tuyển mộ Sterling.

HLV Enzo Maresca trao đổi với Raheem Sterling khi Chelsea gặp Man City trong giai đoạn tiền mùa giải 2024-2025 tại Mỹ. Ảnh: Chelsea FC
HLV Enzo Maresca trao đổi với Raheem Sterling khi Chelsea gặp Man City trong giai đoạn tiền mùa giải 2024-2025 tại Mỹ. Ảnh: Chelsea FC

Ngoài Sterling, Chelsea cũng muốn thanh lý Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Renato Veiga, Axel Disasi, Carney Chukwuemeka, Ben Chilwell, Tyrique George và Aaron Anselmino. Trong đó, Bayern đã gửi đề nghị mượn Nkunku, Villarreal đang theo đuổi Veiga, còn Chukwuemeka muốn trở lại Dortmund.

Chelsea tin rằng nếu thanh lý cả 9 cầu thủ này, họ sẽ thu về khoảng 400 triệu USD - giúp mức chi ròng hè này gần như bằng 0. Đây cũng là bước chuẩn bị để CLB sẵn sàng chiêu mộ Xavi Simons (RB Leipzig) và Alejandro Garnacho (Man Utd).

Chiều ngược lại, Chelsea đã mang về 8 tân binh, là Jorrel Hato (53 triệu USD từ Ajax), Joao Pedro (82 triệu USD từ Brighton), Jamie Bynoe-Gittens (75 triệu USD từ Dortmund), Liam Delap (40 triệu USD từ Ipswich Town), Mamadou Sarr (16 triệu USD từ Lyon), Dario Essugo (24 triệu USD từ Sporting), Estevao Willian (38 triệu USD từ Palmeiras) và Kendry Paez từ (22,5 triệu USD từ Independiente del Valle).

Từ khi được tỷ phú Mỹ Todd Boehly và các cộng sự tiếp quản vào năm 2022, Chelsea đã bỏ ra khoảng 1,6 đến 1,8 tỷ USD để chiêu mộ cầu thủ. Theo thống kê của Transfermarkt, số tiền khổng lồ này được dùng để mua 40 tân binh, tức trung bình 8-10 bản hợp đồng mỗi kỳ chuyển nhượng, với mức giá bình quân khoảng 35 triệu USD mỗi người.

Ngược lại, "The Blues" thu về khoảng 790 triệu USD từ việc bán cầu thủ. Khoản chi ròng gần 1 tỷ USD này biến Chelsea thành CLB chịu chi nhất châu Âu trong ba năm qua.

Sự đầu tư mạnh tay đã mang về cho Chelsea danh hiệu Europa Conference League và Club World Cup 2025 dưới thời HLV Enzo Maresca, đồng thời giúp đội bóng trở lại Champions League. Tuy nhiên, hiệu quả về mặt ổn định đội hình và duy trì phong độ tại Ngoại hạng Anh vẫn gây tranh cãi, bởi sự thay đổi quá thường xuyên trong nhân sự.

vnexpress.net

Đọc thêm

Hôm nay khai mạc ASIAD 2026

Hôm nay khai mạc ASIAD 2026

Lễ khai mạc ASIAD 2026 diễn ra từ 16h giờ Hà Nội, mở đầu 16 ngày tranh tài chính thức của 45 đoàn thể thao châu Á.
10 vụ chuyển nhượng lớn nhất châu Âu trong hè 2026

10 vụ chuyển nhượng lớn nhất châu Âu trong hè 2026

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 đã khép lại. Một lần nữa, "phiên chợ" cầu thủ tiếp tục chứng kiến những thương vụ mua bán với mức phí ngày càng đắt đỏ. Điểm đáng chú ý nằm ở Premier League và… Ligue 1.
Messi từ giã đội tuyển Argentina

Messi từ giã đội tuyển Argentina

Tiền đạo Lionel Messi quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế vì cảm thấy "không còn gì để cho đi" sau 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina.
Khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên những đấu trường

Khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên những đấu trường

Trên những đấu trường quốc tế, các VĐV Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định bản lĩnh, góp sức cùng thể thao Việt Nam chinh phục những cột mốc mới. Mỗi tấm huy chương, mỗi lần đứng trên bục vinh quang là một lần lá cờ Tổ quốc tung bay, mang theo niềm tự hào của quê hương, đất nước.
Đinh Văn Phương và cơ hội bước ra sân khấu ASIAD

Đinh Văn Phương và cơ hội bước ra sân khấu ASIAD

Từ một suất bổ sung ở SEA V.Cup, Đinh Văn Phương đã nhanh chóng tạo dấu ấn trong hành trình lên ngôi vô địch của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Phong độ ấy mở ra cơ hội để đối chuyền Hà Tĩnh góp mặt tại ASIAD 2026, sân chơi lớn nhất châu lục mà bóng chuyền nam Việt Nam trở lại sau nhiều năm vắng bóng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!