Ngôi sao của tuyển Mexico, Lizbeth Ovalle, trở thành nữ cầu thủ đắt giá nhất mọi thời đại sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Tigres sang Orlando Pride.
Việc Orlando Pride sẵn sàng chi một khoản tiền lớn cho Lizbeth Ovalle phản ánh xu hướng mới trong bóng đá nữ.
Thế giới bóng đá nữ chứng kiến cột mốc lịch sử khi Lizbeth Ovalle ký hợp đồng với CLB Mỹ Orlando Pride. Theo The Guardian, Ovalle phá kỷ lục chuyển nhượng mọi thời đại của bóng đá nữ, khi được CLB Tigres của Mexico bán cho Orlando Pride với mức phí 1,5 triệu USD (khoảng 1,1 triệu bảng).
Kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá nữ trước đó do Arsenal thiết lập khi mua Olivia Smith từ Liverpool với giá 1,2 triệu USD vào năm 2024. Thỏa thuận này còn đánh dấu lần thứ hai trong hai năm liên tiếp, CLB Orlando Pride hoàn tất một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá nữ.
Vào năm 2024, đại diện của bóng đá Mỹ cũng ký hợp đồng với Barbra Banda từ Shanghai Shengli với giá 740.000 USD. Với hai bản hợp đồng này, Orlando Pride trở thành câu lạc bộ nữ duy nhất trên thế giới sở hữu hai trong số sáu thương vụ chuyển nhượng có giá trị cao nhất mọi thời đại.
Lizbeth Ovalle, biệt danh “La Maga” (Nhà ảo thuật), được xem như cầu thủ nữ Mexico hay nhất hiện tại. Hồi tháng 3, cô cũng gây sốt với pha lập công để đời trong chiến thắng 2-0 của đội nữ Tigres ở giải VĐQG Mexico.
Từ đường tạt bóng của đồng đội, nữ cầu thủ người Mexico thực hiện pha bay người đánh gót (theo kiểu bọ cạp) ở tư thế rất khó, đưa bóng bay thẳng vào lưới. Điều đáng nói, quỹ đạo của bóng bay không dễ sau đường chuyền từ đồng đội, nhưng Ovalle ở thế quay lưng với khung thành đối thủ vẫn tung người giật gót volley thành bàn.
The Guardian thậm chí gọi đây có thể là bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử bóng đá nữ thế giới, và cạnh tranh sòng phẳng với các siêu phẩm khác từng được ghi của bóng đá thế giới (tính cả nam). BeIN Sport không ngần ngại gọi đây gần như sẽ là bàn thắng đẹp nhất của năm 2025, và là ứng viên số một cho giải thưởng Puskas của FIFA trong năm nay.
Cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, đông đảo người dân Hà Tĩnh đã cùng hưởng ứng hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước 2026", rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh.
Tại Giải Vô địch Kickboxing các nhóm tuổi quốc gia năm 2026, đoàn Hà Tĩnh giành 5 huy chương, trong đó có 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn ở lứa tuổi 13-15.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng nghìn người hâm mộ Hà Tĩnh đã đổ ra đường, hòa vào dòng người với cờ đỏ sao vàng rực rỡ, ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.
Trải qua những trận cầu hấp dẫn, kịch tính, Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội trẻ Biên phòng MB ở nội dung nam và đội trẻ Hoá chất Đức Giang Lào Cai nội dung nữ.
Lọt vào tứ kết Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026, đội trẻ Hà Tĩnh cho thấy những tín hiệu tích cực về chuyên môn nhưng cũng còn đó những hạn chế cần được cải thiện để hướng tới những bước tiến xa hơn.
Giải pickleball 2026 góp phần tăng cường giao lưu và rèn luyện thể thao trong các đơn vị thuộc Khối các cơ quan tổng hợp, khoa học, văn hóa, xã hội Hà Tĩnh.
Đánh bại đội trẻ TP Hồ Chí Minh với tỷ số 3-0 vào tối nay (21/8), đội trẻ Hà Tĩnh giành quyền vào tứ kết Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 với vị trí nhì bảng B.
Đoàn Hà Tĩnh đã xuất sắc giành 15 huy chương tại Giải vô địch các CLB Karate quốc gia năm 2026. Trong đó, đoàn đạt thành tích nhất toàn đoàn ở lứa tuổi 12 - 14.
Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 quy tụ nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Bên cạnh tài năng và tinh thần thi đấu, những “bóng hồng” còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, tươi trẻ trên sân đấu.
Từ những câu lạc bộ nhỏ đến giải đấu lớn, học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh rèn trí luyện tâm cùng cờ vua, biến bộ môn trí tuệ này thành niềm đam mê, tạo phong trào sôi nổi.
Giải vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 27 đội bóng trên toàn quốc tham gia, gồm 12 đội bóng nam, 15 đội bóng nữ.
Giải đua thuyền nhân kỷ niệm 162 năm ngày mất của Đông các Đại học sỹ Trương Quốc Dụng do UBND xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức là dịp thắt chặt tình đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân.
Điểm tựa sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ càng trong thời gian qua, đội Hà Tĩnh quyết tâm thi đấu tốt, lọt tốp 6 đội mạnh nhất Giải Bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026.
Nguyễn Trần Thanh Tạo tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước huyền thoại Semih Sayginer để giành chức vô địch PBA Hàn Quốc và nhận 100 triệu won tiền thưởng.
Các hoạt động thể thao kỷ niệm 162 năm ngày mất của Đông các Đại học sỹ – Tiến sỹ Trương Quốc Dụng do UBND xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức nhằm thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân.
Từng là chủ công xuất sắc của bóng chuyền nam Hà Tĩnh, Trần Đức Hạnh (SN 1995, trú xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) bất ngờ giải nghệ ở tuổi 31 để chuyển sang công việc làm giáo viên thể dục.
Giải Vô địch cờ vua Thành Sen - Hà Tĩnh mở rộng lần thứ 3 năm 2026 quy tụ 662 vận động viên tới từ các CLB cờ vua trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài.
Từ mùa 2026-2027, các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh sẽ thử nghiệm quy định buộc một cầu thủ rời sân ít nhất một phút nếu trận đấu bị dừng vì thủ môn chấn thương, nhằm ngăn tình trạng câu giờ và lợi dụng quãng nghỉ để chỉ đạo chiến thuật.
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ huấn luyện viên và nguồn lực đầu tư, đội tuyển Kickboxing trẻ Hà Tĩnh vẫn thi đấu ấn tượng, giành 5 huy chương tại Giải vô địch trẻ Kickboxing toàn quốc năm 2026.
SEA V.Cup 2026 khép lại với chức vô địch lịch sử của bóng chuyền nam Việt Nam. Trong hành trình ấy, cựu libero bóng chuyền nam Hà Tĩnh Cao Đức Hoàng đã để lại dấu ấn với khả năng bắt bước một ổn định cùng nhiều pha cứu bóng xuất thần.
Kết thúc Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2026, Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) đã dành lời ngợi khen cho sự vươn mình của đội cờ Việt Nam, cũng như "thần đồng" Trương Phúc Nhật Nguyên.
Được triệu tập bổ sung vào phút chót, đối chuyền của bóng chuyền nam Hà Tĩnh Đinh Văn Phương đã biến SEA V Cup 2026 thành giải đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp khi góp công lớn vào chức vô địch lịch sử của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.