Điểm nhấn đặc biệt của hội thảo là sự tham dự trực tiếp của GS. Mark Steven Sklansky – chuyên gia tim thai hàng đầu thế giới đến từ Đại học California Los Angeles (UCLA, Hoa Kỳ), cùng các chuyên gia đầu ngành Việt Nam.
Trong khuôn khổ hội thảo, TS. BS Trần Đắc Đại - Trưởng khoa Tim mạch Nhi, Bệnh viện E cùng TS.BS Nguyễn Thị Sim – Phó Tổng Giám đốc PhenikaaMec, Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec đã trình bày báo cáo “Can thiệp bào thai trong quản lý bệnh tim bẩm sinh tại PhenikaaMec” thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn khi đặt ra câu hỏi cốt lõi: Vì sao cần can thiệp tim ngay từ giai đoạn bào thai? Những yếu tố nào quyết định can thiệp bào thai thành công?
Can thiệp bào thai: Bước tiến của Y học hiện đại mở ra tiên lượng sống cho trẻ dị tật tim bẩm sinh
Theo TS.BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ: “Dị tật tim bẩm sinh hoàn toàn có thể phát hiện sớm trong thai kỳ. Nhiều dị tật ban đầu còn khả năng hồi phục có thể nhanh chóng chuyển sang thể nặng, không còn cơ hội sửa chữa sinh lý tim hai thất nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời. Can thiệp tim bào thai vì vậy mang ý nghĩa dự phòng tổn thương không hồi phục, giúp bảo tồn cấu trúc tim, duy trì dòng chảy sinh lý và cải thiện rõ rệt tiên lượng ngay sau sinh.”
Các dữ liệu nghiên cứu cho thấy, can thiệp sớm trong bào thai có thể giảm tỷ lệ tử vong thai nhi và tử vong sớm sau sinh, hạn chế sốc tuần hoàn, đồng thời tăng khả năng phẫu thuật thành công sau sinh với kết quả tối ưu hơn. Không chỉ mang lại lợi ích cho từng bệnh nhi, hướng tiếp cận này còn góp phần giảm gánh nặng điều trị lâu dài cho gia đình và hệ thống y tế, phù hợp với xu hướng can thiệp dự phòng trước khi tổn thương trở nên không thể đảo ngược.
TS.BS Nguyễn Thị Sim đã chỉ ra các nhóm bệnh lý trọng điểm được phân tích bao gồm hẹp khít van động mạch chủ nặng có nguy cơ tiến triển thành hội chứng thiểu sản tim trái (HLHS), teo hoặc hẹp van động mạch phổi với vách liên thất nguyên vẹn, hẹp nặng van hai lá, cũng như các thể HLHS giai đoạn sớm còn tiềm năng phục hồi. Việc xác định chỉ định can thiệp dựa trên tổ hợp nhiều tiêu chí về hình thái, chức năng thất, dòng chảy huyết động và diễn tiến theo thời gian.
Cốt lõi can thiệp bào thai thành công: Cần kết hợp mô hình liên chuyên khoa
Báo cáo cũng nhấn mạnh vai trò sống còn của mô hình phối hợp đa chuyên khoa trong can thiệp tim bào thai. Một ca can thiệp thành công không chỉ phụ thuộc vào bác sĩ tim mạch can thiệp, mà là sự phối hợp chặt chẽ giữa siêu âm tim thai, sản khoa can thiệp, gây mê hồi sức, sơ sinh và hệ thống trang thiết bị chuyên dụng, dưới hướng dẫn siêu âm thời gian thực. Đây chính là nền tảng để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi trong một lĩnh vực được xem là thách thức bậc nhất của y học hiện đại. Đặc biệt, toàn bộ quá trình này phải được đặt trong hệ thống trang thiết bị hiện đại và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát chuyên môn.
Tại Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec, mô hình can thiệp tim bào thai đang được triển khai theo hướng toàn diện và liên tục, từ chẩn đoán trước sinh, can thiệp trong bào thai, lập kế hoạch xử trí khi sinh cho đến theo dõi và chăm sóc sau sinh. Cách tiếp cận này không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu quả can thiệp, mà còn bảo đảm sự chuyển tiếp liền mạch giữa các giai đoạn điều trị, giảm thiểu nguy cơ biến chứng và cải thiện tiên lượng lâu dài cho trẻ. Với chiến lược phát triển bài bản, đầu tư đồng bộ về nhân lực – công nghệ và định hướng hội nhập quốc tế, PhenikaaMec đặt mục tiêu trở thành trung tâm tham chiếu quốc gia, tiến tới hội nhập khu vực Đông Nam Á, qua đó từng bước đưa y học bào thai Việt Nam vươn tầm thế giới, vì sự sống và chất lượng cuộc sống bền vững của trẻ em Việt Nam.
Bắt đầu đi vào hoạt động từ 2024, Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec do TS. BS Nguyễn Thị Sim trực tiếp dẫn dắt, định hướng phát triển theo mô hình chăm sóc toàn diện cho các thai kỳ nguy cơ cao. Trung tâm được đầu tư đồng bộ về nhân lực, công nghệ và quy trình chuyên môn, từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế trong chẩn đoán và can thiệp bào thai.
Bên cạnh việc triển khai các kỹ thuật can thiệp tim bẩm sinh cho thai nhi – lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp đa chuyên khoa chặt chẽ, Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec còn được Bộ Y tế giao thực hiện 10 kỹ thuật can thiệp bào thai phức tạp khác. Trong đó có thể kể đến điều trị hội chứng dải sợi ối, hội chứng truyền máu song thai, thiểu ối, tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng bụng, … cùng nhiều bệnh lý nặng đe dọa trực tiếp đến sự sống và sự phát triển của thai nhi nếu không được can thiệp kịp thời.
Việc làm chủ đồng thời nhiều kỹ thuật khó cho phép Trung tâm xây dựng chiến lược quản lý thai kỳ nguy cơ cao một cách chủ động, từ sàng lọc sớm, chẩn đoán chính xác đến can thiệp đúng thời điểm và theo dõi liên tục sau sinh. Đây cũng chính là nền tảng để tối ưu hóa tiên lượng, giảm tỷ lệ biến chứng và tử vong chu sinh.
Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec đang từng bước khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy trong quản lý và điều trị các thai kỳ nguy cơ cao, góp phần nâng tầm y học bào thai Việt Nam trên bản đồ y khoa khu vực và quốc tế.