Chỉ đạo xử lý, khắc phục hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, thời gian tới, ngành Nội chính Đảng cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện BCĐ Trung ương và BCĐ cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ đạo xử lý, khắc phục hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 10/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) cấp tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng BCĐ Trung ương về PCTNTC chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về PCTNTC cùng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải điều hành.

Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng nhấn mạnh, 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức mới và gay gắt hơn, nhưng ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; góp phần đẩy mạnh PCTNTC, giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH và củng cố niềm tin với Nhân dân.

Nổi bật là công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp tiếp tục đạt nhiều kết quả.

Đối với các vụ án, vụ việc BCĐ Trung ương theo dõi, chỉ đạo, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong toả, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị trên 232.000 tỷ đồng; trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi được trên 9.000 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu hồi từ khi thành lập BCĐ đến nay là 76.200 tỷ đồng.

Chỉ đạo xử lý, khắc phục hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi hội nghị.

Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy các địa phương đã phối hợp với ủy ban kiểm tra cùng cấp thực hiện 216 cuộc kiểm tra, giám sát và trực tiếp triển khai 312 cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực có nhiều vấn đề nổi cộm, dư luận qua tâm về tham nhũng, tiêu cực.

Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch thi đua chuyên đề về “Phát hiện, tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”. Qua sơ kết, giai đoạn 2021 - 2023, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã phát hiện, tham mưu cấp uỷ chỉ đạo xử lý 580 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự; 780 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Chỉ đạo xử lý, khắc phục hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Đại biểu theo dõi hội nghị.

Trong năm, các BCĐ cấp tỉnh đã tiến hành 212 cuộc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo khẩn trương thanh tra, kiểm tra các chuyên đề, vụ việc theo yêu cầu BCĐ Trung ương và các cơ quan chức năng ở Trung ương; đã đưa 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo; các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, 2.079 bị can về tham nhũng...

Đặc biệt, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực tồn đọng, kéo dài đã được chỉ đạo xử lý; nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, liên quan đến cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và tỉnh uỷ, thành uỷ quản lý.

Năm 2024, ngành Nội chính Đảng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tập trung triển khai các nhiệm vụ theo 6 nhóm trọng tâm. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp. Nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp để phục vụ xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng...

Tại Hà Tĩnh, năm 2023, công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTNTC được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá nghiêm túc, bài bản, hiệu quả. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, đảm bảo phục vụ đắc lực cho phát triển KT-XH của địa phương.

Các cơ quan chức năng đã chủ động lực lượng, phương tiện, biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời các vụ, việc phức tạp, đảm bảo an ninh, trật tự trong mọi tình huống; xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương thực hiện hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, từng bước kiềm chế, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Công tác đối thoại, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc.

Năm 2024, bám sát chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn tình hình tỉnh, Hà Tĩnh sẽ sớm ban hành chương trình công tác trọng tâm về nội chính và PCTNTC, triển khai thực hiện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính, cải cách tư pháp và PCTNTC.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ để chủ động phát hiện, xử lý các vi phạm. Làm tốt công tác phối hợp giữa đơn vị, lực lượng liên quan và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, thời gian tới, ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh cần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp.

Chỉ đạo xử lý, khắc phục hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh chụp màn hình trực tuyến).

Trọng tâm là hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn mới và các quy định mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tham mưu, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm. Đặc biệt, tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện BCĐ Trung ương và BCĐ cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục rà soát, đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, rà soát, tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc theo kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của BCĐ Trung ương; chỉ đạo xử lý, khắc phục có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực.

Chỉ đạo xử lý, khắc phục hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc bế mạc hội nghị. (Ảnh chụp màn hình trực tuyến).

Bế mạc hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các tỉnh uỷ, thành ủy tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn đưa vào chương trình công tác năm 2024, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, từ đó, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Đọc thêm

Chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh diễn ra đúng tiến độ

Chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh diễn ra đúng tiến độ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử, khối lượng công việc rất lớn, các tiểu ban cần chủ động xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ bảo đảm triển khai các phần việc đúng tiến độ và quy định.
Tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du

Tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính liên tục, chuyên sâu các hoạt động kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du kết hợp với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động

Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động

Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh là mô hình giám sát tập trung thực hiện việc thu thập, phân tích và xử lý các sự kiện an toàn thông tin. Hệ thống được kết nối và truyền tải dữ liệu đến Trung tâm An ninh mạng quốc gia theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Công an.
Chuẩn bị tốt để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân

Chuẩn bị tốt để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để rà soát lại tổng thể các nhiệm vụ, phân công rõ người rõ việc. Chỉ đạo Thường trực HĐND các xã, phường hoàn thành công việc được giao trước ngày 30/11/2025.
Ra mắt Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh

Ra mắt Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, lễ ra mắt hôm nay còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong xây dựng chính quyền số, bảo vệ vững chắc chủ quyền số và không gian mạng của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Thống nhất nhận thức và hành động, tập trung cao cho cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp

Thống nhất nhận thức và hành động, tập trung cao cho cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại, cần thống nhất nhận thức và hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và an toàn tuyệt đối.
UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2025

UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất để hoàn thành các mục tiêu của cả năm, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 11

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 11

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện, khiếu nại phức tạp, kéo dài, những vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân.
Cảng Vũng Áng - Biểu tượng sâu đậm của tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Cảng Vũng Áng - Biểu tượng sâu đậm của tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), những công trình, những cột mốc đánh dấu sự đồng hành của Việt Nam - Lào lại một lần nữa được nhắc nhớ. Trong số đó, Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) nổi lên như một biểu tượng đặc biệt - không chỉ là nơi tàu hàng cập bến mà còn là “điểm chạm” của tình bạn thủy chung, sự gắn bó keo sơn của hai dân tộc.