Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng trong khối nội chính

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các lực lượng, đơn vị trong khối nội chính phối hợp hiệu quả trong đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, đối ngoại...

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng trong khối nội chính

Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải chủ trì hội nghị.

Sáng 4/1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành và địa phương.

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng trong khối nội chính

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá nghiêm túc, bài bản, hiệu quả.

Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, đảm bảo phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được tăng cường.

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng trong khối nội chính

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Quang Nhật báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Các cơ quan chức năng đã chủ động lực lượng, phương tiện, biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời các vụ, việc phức tạp, đảm bảo an ninh, trật tự trong mọi tình huống; xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương thực hiện hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, từng bước kiềm chế, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Công tác đối thoại, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc.

Cơ quan điều tra đã tiếp nhận, giải quyết 1.088/1.172 tin báo tội phạm; đã thụ lý 1.060 vụ, 1.923 bị can và đã giải quyết 899 vụ, 1.586 bị can. Thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 1.172 tin báo tội phạm; thụ lý giải quyết 805 vụ, 1.553 bị can.

Tòa án đã thụ lý, giải quyết 999/1.089 vụ án hình sự; giải quyết 1.709/2.018 vụ dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại. Kết quả phải thi hành án về việc là 4.741 việc; kết quả thi hành án về tiền, tổng số tiền phải thi hành là 486,75 tỷ đồng.

Ngành thanh tra đã triển khai 401 cuộc thanh tra hành chính và thanh, kiểm tra chuyên ngành; kiến nghị xử lý và quyết định xử phạt hành chính với 862 tổ chức, cá nhân.

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng trong khối nội chính

Ông Nguyễn Thanh Điện - Bí thư Huyện ủy Hương Khê đề xuất một số nội dung tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan như: Sở Tư pháp, Hải quan, Thuế, Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư đã nâng cao năng lực hoạt động, đạt nhiều kết quả tích cực.

Về công tác PCTN, TC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước: Trong năm, cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 17 vụ 71 bị can; đã giải quyết 5 vụ 22 bị can. Kết quả thu hồi, bồi thường 10 tỷ 266 triệu đồng tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng.

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng trong khối nội chính

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ những kết quả nổi bật trong nỗ lực đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của lực lượng công an.

Về hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh và thành viên, các cơ quan tư pháp đã bám sát chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và chỉ đạo của ngành cấp trên, triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật tiếp tục được quan tâm. Việc triển khai thi hành các luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tiếp tục được nâng lên.

Các chỉ tiêu Quốc hội, ngành Trung ương giao cơ bản đạt và vượt. Chất lượng tranh tụng ngày càng nâng lên. Vai trò của đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý, người giám định tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc hành chính, dân sự tiếp tục được nâng lên.

Năm 2024, bám sát chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn tình hình tỉnh, Hà Tĩnh sẽ sớm ban hành chương trình công tác trọng tâm về nội chính và PCTN, TC năm, triển khai thực hiện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính, cải cách tư pháp và PCTN, TC.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ để chủ động phát hiện, xử lý các vi phạm. Làm tốt công tác phối hợp giữa đơn vị, lực lượng liên quan và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ...

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng trong khối nội chính

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải phân tích, làm rõ các nội dung đại biểu kiến nghị, đề xuất.

Tại hội nghị, đại biểu chia sẻ kết quả nổi bật, kinh nghiệm trong thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp, PCTN, TC; đồng thời, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nội dung nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận kết quả, đóng góp quan trọng của công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng trong khối nội chính

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phân tích những vấn đề tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới trong quán triệt, hướng dẫn thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, cải cách tư pháp, gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

Lực lượng quân sự tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, tham mưu chỉ đạo tuyển chọn, tổ chức giao quân năm 2024; diễn tập khu vực phòng thủ ở các địa phương đạt yêu cầu, kế hoạch.

Lực lượng công an tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên quan đến xây dựng lực lượng đã được ban hành; chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp hiệu quả với cấp ủy, chính quyền trong tham mưu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tiếp tục triển khai hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan tư pháp, cơ quan liên quan đến lĩnh vực nội chính, tư pháp. Yêu cầu các lực lượng, đơn vị trong khối tăng cường phối hợp hiệu quả trong đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh biên giới, đối ngoại, thực hiện các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND các cấp; giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông báo chí và Nhân dân trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng trong khối nội chính

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải trao giấy khen, tặng hoa chúc mừng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng trong khối nội chính

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!