Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khánh thành nhà văn hoá ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Công trình nhà văn hóa thôn Yên, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ giúp người dân nâng cao đời sống tinh thần mà còn tạo động lực cho địa phương trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
2.5.jpg
Chương trình văn nghệ tại lễ khánh thành.

Sáng 10/3, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc tổ chức khánh thành nhà văn hóa thôn Yên.
Dự lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo huyện Can Lộc.

2.4.jpg
Đại biểu tham dự lễ khánh thành.

Công trình nhà văn hoá thôn Yên được đầu tư xây dựng mới trên cơ sở vùng đất quy hoạch được tích tụ, tập trung trong quá trình thực hiện đề án chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp lần 3.

Tổng diện tích quy hoạch nhà văn hoá, khu vui chơi và sân thể thao rộng hơn 6.000m2. Giai đoạn 1 gồm các hạng mục: nhà văn hoá (quy mô 1 tầng, diện tích xây dựng 246m2, sức chứa 150 chỗ ngồi); công trình phụ trợ và khuôn viên trên diện tích rộng 2.920m2.

Công trình được xây dựng trong thời gian 4 tháng, tổng mức đầu tư hơn 3,8 tỷ đồng. Đây là số tiền từ nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, huyện và địa phương.

2.3.jpg
Chủ tịch UBND Tỉnh Võ Trọng Hải, lãnh đạo huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng chính quyền địa phương và người dân thôn Yên.

Công trình nhà văn hóa thôn Yên đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong sinh hoạt văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần.

Công trình cũng tạo động lực để người dân tiếp tục phấn đấu, xây dựng thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu trong 6 tháng đầu năm 2024.

2.2.jpg
Chủ tịch UBND Tỉnh Võ Trọng Hải, lãnh đạo huyện Can Lộc, xã Thuần Thiện và thôn Yên cùng cắt băng khánh thành công trình.
2.1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong cùng bà con trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà văn hóa thôn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast