Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 tại Hà Tĩnh.
Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trưởng BCĐ Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt, lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan của Hà Tĩnh.
Tại hội nghị, đại diện Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 31/1/2026 tại tỉnh Hà Tĩnh.
Theo kế hoạch, chương trình năm nay tiếp tục được tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo trực tiếp đời sống nhân dân khu vực biên giới. Cụ thể, trao quà Tết cho 792 hộ gia đình thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số; trao học bổng cho 183 học sinh; hỗ trợ bò giống để phát triển sinh kế lâu dài cho 31 hộ gia đình; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 700 người dân xã Hương Xuân; khánh thành 4 căn nhà đại đoàn kết tại bản Giàng 2...
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam vào tối 31/1/2026, góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn của chương trình, hình ảnh và tình cảm của lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào nơi biên giới.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Tỉnh Hà Tĩnh cam kết phối hợp chặt chẽ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, y tế, hậu cần, giao thông và công tác tuyên truyền để chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả.
"Để cụ thể hóa trách nhiệm của địa phương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 16 cơ quan, đơn vị và địa phương, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng lực lượng trong công tác phối hợp tổ chức chương trình" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thông tin thêm.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã Hương Xuân; Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ thêm công tác chuẩn bị tại địa bàn, phương án tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu...
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng thông tin thêm, qua nhiều năm triển khai, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trở thành hoạt động tiêu biểu trong công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng. Chương trình không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho đồng bào biên giới mỗi dịp Tết đến, Xuân về mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng biên phòng; bồi đắp mối quan hệ gắn bó quân-dân, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” nơi biên cương...
Kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026.
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam nhấn mạnh, chương trình được tổ chức ngay sau Đại hội Đảng XIV của Đảng, do đó cần thể hiện rõ tinh thần hành động của nhiệm kỳ mới. Chương trình cần được tổ chức bài bản, có chiều sâu và mang tầm vóc mới, để đồng bào các dân tộc nơi biên giới thực sự "ấm lòng" trong kỷ nguyên mới.
Để đạt được mục tiêu đề ra, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nắm chắc tình hình, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình tổ chức chương trình.
Cục Chính trị chủ trì xây dựng kế hoạch hiệp đồng tổng thể, chi tiết với địa phương, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong từng khâu triển khai. Mục tiêu xuyên suốt là tổ chức chương trình an ninh, an toàn, trang trọng, thiết thực, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân. Riêng đối với Chương trình nghệ thuật, cần xây dựng nội dung theo định hướng chính luận, bảo đảm hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật và chiều sâu tư tưởng; tạo cảm xúc, truyền tải rõ nét các thông điệp nhân văn của chương trình.